Mối liên hệ bí ẩn của các bộ phim hoạt hình đình đám

(Dân trí) - Các nhân vật trong những bộ phim hoạt hình đình đám có mối liên hệ “anh em” rất bí mật, mà chỉ những người trong cuộc, những người sản xuất ra phim, mới có thể nhìn ra.

Từ “Inside Out” (Những mảnh ghép cảm xúc - 2015) trở về “The Incredibles” (Gia đình siêu nhân - 2004), những bộ phim hoạt hình của hãng Pixar (thuộc tập đoàn điện ảnh khổng lồ Disney) đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều gia đình và đặc biệt là trẻ nhỏ.

Những bộ phim của Pixar luôn được đảm bảo về chất lượng, khiến người xem không bao giờ cảm thấy thất vọng, và đằng sau những bộ phim ấy, Pixar khéo léo lồng ghép bí mật về mối liên hệ “anh em” giữa tất cả các phim do hãng tạo ra.

Trong 22 năm qua, Pixar cho ra mắt 17 phim hoạt hình, và tất cả những bộ phim này đều được đặt trong sự lồng ghép với nhau, như một bí mật thú vị mà chỉ những người trong ê-kíp sản xuất của Pixar mới nhận ra.

Mới đây, hãng phim này đã tung ra một video clip tiết lộ sợi dây liên kết giữa tất cả các bộ phim của hãng, cho thấy các nhân vật trong các bộ phim khác nhau thực tế luôn được đặt cạnh nhau theo một cách bí ẩn, đầy thú vị.

Cô bé trong “Finding Dory” (Đi tìm Dory - 2016) chính là cô bé Riley trong “Inside Out” (Những mảnh ghép cảm xúc - 2015).
Cô bé trong “Finding Dory” (Đi tìm Dory - 2016) chính là cô bé Riley trong “Inside Out” (Những mảnh ghép cảm xúc - 2015).

Nhân vật khổng lồ khó gọi tên trong “Inside Out” (Những mảnh ghép cảm xúc - 2015) chính là nhân vật Forrest Woodbush trong “The Good Dinosaur” (Chú khủng long tốt bụng - 2015).
Nhân vật khổng lồ khó gọi tên trong “Inside Out” (Những mảnh ghép cảm xúc - 2015) chính là nhân vật Forrest Woodbush trong “The Good Dinosaur” (Chú khủng long tốt bụng - 2015).

Chú khủng long Arlo trong “The Good Dinosaur” (Chú khủng long tốt bụng - 2015) xuất hiện trong hình ảnh một món đồ chơi vương vãi trên sàn trong “Monster Inc.” (Công ty quái vật - 2001).
Chú khủng long Arlo trong “The Good Dinosaur” (Chú khủng long tốt bụng - 2015) xuất hiện trong hình ảnh một món đồ chơi vương vãi trên sàn trong “Monster Inc.” (Công ty quái vật - 2001).

Nhân vật Sully trong “Monsters Inc.” (Công ty quái vật - 2001) xuất hiện trong một hình khắc trên thanh gỗ của phim “Brave” (Công chúa tóc xù - 2012).
Nhân vật Sully trong “Monsters Inc.” (Công ty quái vật - 2001) xuất hiện trong một hình khắc trên thanh gỗ của phim “Brave” (Công chúa tóc xù - 2012).

Bức phù điêu khắc họa gia đình công chúa Merida (giữa), nàng công chúa trong “Brave” (Công chúa tóc xù - 2012), rất giống với bức tranh trang trí trên lò sưởi trong “Cars 2” (Vương quốc xe hơi 2 - 2011).
Bức phù điêu khắc họa gia đình công chúa Merida (giữa), nàng công chúa trong “Brave” (Công chúa tóc xù - 2012), rất giống với bức tranh trang trí trên lò sưởi trong “Cars 2” (Vương quốc xe hơi 2 - 2011).

Nhân vật Lightning McQueen trong “Cars 2” (Vương quốc xe hơi 2 - 2011) xuất hiện trong hình hài một món đồ chơi trong “Toy Story 3” (Câu chuyện đồ chơi 3 - 2010).
Nhân vật Lightning McQueen trong “Cars 2” (Vương quốc xe hơi 2 - 2011) xuất hiện trong hình hài một món đồ chơi trong “Toy Story 3” (Câu chuyện đồ chơi 3 - 2010).

Nhân vật phản diện - gấu Lots-O-Huggin trong “Toy Story 3” xuất hiện trong hình dáng một chú gấu bông đồ chơi trong “Up!” (Vút bay - 2009).
Nhân vật phản diện - gấu Lots-O-Huggin' trong “Toy Story 3” xuất hiện trong hình dáng một chú gấu bông đồ chơi trong “Up!” (Vút bay - 2009).

Nhân vật chú chó Doug trong “Up!” (Vút bay - 2009) được thể hiện trong hình ảnh chiếc bóng trong phim “Ratatouille” (Chuột đầu bếp - 2007).
Nhân vật chú chó Doug trong “Up!” (Vút bay - 2009) được thể hiện trong hình ảnh chiếc bóng trong phim “Ratatouille” (Chuột đầu bếp - 2007).

Chiếc xe của nhân vật phản diện Skinner trong “Ratatouille” (Chuột đầu bếp - 2007) xuất hiện trong đống phế liệu của “Wall-E” (Robot biết yêu - 2008).
Chiếc xe của nhân vật phản diện Skinner trong “Ratatouille” (Chuột đầu bếp - 2007) xuất hiện trong đống phế liệu của “Wall-E” (Robot biết yêu - 2008).

Nhân vật chú chuột Remy trong “Ratatouille” (Chuột đầu bếp - 2007) đứng trước nhà hàng Gusteaus, về sau, nhà hàng này xuất hiện lại với tên mới - nhà hàng Gastow’s - trong “Cars 2” (Vương quốc xe hơi 2 - 2011).
Nhân vật chú chuột Remy trong “Ratatouille” (Chuột đầu bếp - 2007) đứng trước nhà hàng Gusteau's, về sau, nhà hàng này xuất hiện lại với tên mới - nhà hàng Gastow’s - trong “Cars 2” (Vương quốc xe hơi 2 - 2011).

Nhân vật Doc Hudson trong “Cars” (Vương quốc xe hơi - 2006) đã từng xuất hiện trong “The Incredibles” (Gia đình siêu nhân - 2004).
Nhân vật Doc Hudson trong “Cars” (Vương quốc xe hơi - 2006) đã từng xuất hiện trong “The Incredibles” (Gia đình siêu nhân - 2004).

Nhân vật Mr. Incredible trong “The Incredibles” (Gia đình siêu nhân - 2004) từng xuất hiện trên bìa của một cuốn truyện tranh trong “Finding Nemo” (Đi tìm Nemo - 2003).
Nhân vật Mr. Incredible trong “The Incredibles” (Gia đình siêu nhân - 2004) từng xuất hiện trên bìa của một cuốn truyện tranh trong “Finding Nemo” (Đi tìm Nemo - 2003).

Nhân vật chú cá Nemo trong “Finding Nemo” (Đi tìm Nemo - 2003) từng là một món đồ chơi trong “Monsters Inc.” (Công ty quái vật - 2001).
Nhân vật chú cá Nemo trong “Finding Nemo” (Đi tìm Nemo - 2003) từng là một món đồ chơi trong “Monsters Inc.” (Công ty quái vật - 2001).

Một món đồ chơi khác trong “Monsters Inc.” (Công ty quái vật - 2001) chính là nhân vật Jessie trong “Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi - 1995).
Một món đồ chơi khác trong “Monsters Inc.” (Công ty quái vật - 2001) chính là nhân vật Jessie trong “Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi - 1995).

Nhân vật Buzz Lightyear trong “Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi - 1995) chạy ngang qua một món đồ chơi trong cửa hiệu đồ chơi, đó chính là nhân vật Flik trong “A Bug’s Life” (Thế giới côn trùng - 1998).
Nhân vật Buzz Lightyear trong “Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi - 1995) chạy ngang qua một món đồ chơi trong cửa hiệu đồ chơi, đó chính là nhân vật Flik trong “A Bug’s Life” (Thế giới côn trùng - 1998).

Chiếc xe tải cũ bị bỏ đi trong “A Bug’s Life” (Thế giới côn trùng - 1998) chính là chiếc xe tải Pizza Planet từng xuất hiện trong “Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi - 1995).
Chiếc xe tải cũ bị bỏ đi trong “A Bug’s Life” (Thế giới côn trùng - 1998) chính là chiếc xe tải Pizza Planet từng xuất hiện trong “Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi - 1995).

Tất cả các phim hoạt hình Pixar đều có mối liên hệ với nhau

Bích Ngọc
Theo Daily Mail