Bến Tre:

Mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(Dân trí) - Tối 27/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); ngày quốc tế lao động 1/5; và 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Văn nghệ chào mừng 40 năm giải phóng Miền Nam
Văn nghệ chào mừng 40 năm giải phóng Miền Nam

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Vĩnh Trọng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo người dân Bến Tre.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh: Bến Tre là quê hương cách mạng và là một trong những cái nôi của cách mạng miền Nam. Dải đất cù lao Bến Tre, nơi khởi nguồn phong trào Đồng Khởi (1960) tự hào vì đã được trung ương trao tặng 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy” và vinh dự được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ mít tinh
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ mít tinh

Sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã nỗ lực không ngừng để khắc phục hậu quả, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Kết quả, sau 40 năm, Bến Tre đã xây dựng được một cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, đặc biệt là hệ thống giao thông với các cầu Rạch Miễu, Hàm Luông đã được đưa vào sử dụng, cùng với cầu Cổ Chiên dự kiến thông xe vào cuối tháng 5/2015. Bên cạnh đó, hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang; công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm chu đáo đã giúp Bến Tre tiếp tục chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chiến thằng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời lưu ý Bến Tre phải phấn đấu nhiều hơn nữa để vươn lên ngang tầm với các tỉnh trong vùng và mặt bằng chung của cả nước. Đảng bộ và nhân dân Bến Tre cần chung sức, chung lòng thực hiện cuộc “Đồng khởi mới” để xây dựng quê hương...


Minh Giang