Minh Tuyết tiết lộ "tật xấu" của Bằng Kiều

Vi Anh

(Dân trí) - Dù là "người tình sân khấu" của nhau, luôn kết hợp ăn ý và tình tứ nhưng theo Minh Tuyết, đôi khi cô vẫn trách ca sĩ đàn anh bởi sự…vô tâm.

Tại buổi luyện tập trước show Bởi vì anh yêu em kỷ niệm 20 năm đứng chung sân khấu, ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ rằng, cô và ca sĩ Bằng Kiều hát song ca rất ăn ý.

"Chỉ cần tôi lắc cái tay, xoay cái hông, hay cử động chân mày là anh ấy sẽ hiểu phải tương tác ra sao. Ngược lại, khi anh Bầu đứng đằng sau, hay bên phải, bên trái là tôi cũng hiểu cần kết hợp với anh như thế nào", Minh Tuyết nói.

Minh Tuyết tiết lộ tật xấu của Bằng Kiều - 1

Minh Tuyết (trái) tập luyện cùng Bằng Kiều (Ảnh: Vũ Khánh Thành).

Nữ ca sĩ cho biết, giữa cô và ca sĩ đàn anh có sự liên kết, kỳ lạ khó giải thích. Cô gọi Bằng Kiều là "anh Bầu", và xác nhận "anh Bầu" là bạn diễn ăn ý nhất của mình.

Tuy nhiên, cũng có lần Bằng Kiều khiến Minh Tuyết giận. "Cách đây khoảng 10 năm, tôi và Bằng Kiều cùng về nước biểu diễn. Lúc ấy, anh ấy gặp lại nhiều bạn cũ, mải mê tụ tập nên bỏ tôi bơ vơ ở Hà Nội, trong khi tôi lạ nước lạ cái. Tôi giận suốt một tháng. Khi anh ấy gọi điện hỏi thăm, tôi nói: "Em giận anh đấy, anh không biết à?", lúc ấy anh Kiều mới biết là tôi giận", cười kể lại.

Ngoài ra, theo Minh Tuyết, Bằng Kiều còn "tật xấu" là hát đôi khi… phiêu quá.

Minh Tuyết tiết lộ: "Mỗi lần tập bài mới, tôi đều nói với Bằng Kiều: "Em biết kỹ thuật của anh rất giỏi, giọng anh rất bay bổng nhưng khi hát song ca, anh phải sống trong cảm xúc của câu chuyện và nhân vật là em thì mới có thể hòa quyện được". Nữ ca sĩ cho rằng việc gác lại kỹ thuật sang một bên khiến những bản song ca của cô và ca sĩ đàn anh thêm tình tứ.

Minh Tuyết tiết lộ tật xấu của Bằng Kiều - 2

Minh Tuyết - Bằng Kiều bật cười khi tiết lộ "tật xấu" của nhau (Ảnh: Vũ Khánh Thành).

Hát tại Hà Nội vào đúng dịp 7-8/3, Minh Tuyết chia sẻ thêm, là phụ nữ cô cũng thích được tặng quà. "Những món quà mình yêu thích chẳng hạn như hột xoàn, túi xách. Nhưng tôi muốn ngày đó người thân yêu sẽ đem đến nụ cười cho mình. Và quan trọng nhất là tôi yêu cầu gì người ấy cũng phải "say yes" hết, tôi nghĩ đó là ngày tôi vui nhất", Minh Tuyết nói.

Cũng theo Minh Tuyết, có quà thì vui nhưng hạnh phúc nhất là được ở bên người mình yêu thương, trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ cùng họ: "Ngày hôm đó, tôi nghĩ rằng là đối phương phải làm cách nào đó để 2 người có thể tận hưởng, cười suốt cả ngày và cảm thấy vui nhất và hạnh phúc nhất thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ rất trọn vẹn. Đó chính là món quà lớn nhất mà người phụ nữ cần trong ngày 8/3".

Minh Tuyết tiết lộ tật xấu của Bằng Kiều - 3

Nhạc sĩ Sơn Thạch trao đổi rất kỹ với Minh Tuyết, Bằng Kiều để sao cho ca khúc được hay nhất gửi tới khán giả. Mặc dù thường xuyên cộng tác cùng nhau trong những dự án âm nhạc nhưng các nghệ sĩ không vì thế mà chủ quan trong bất kỳ ca khúc kết hợp nào (Ảnh: Vũ Khánh Thành).

Về phía Bằng Kiều, anh tiết lộ thường tặng hoa cho mẹ, chị và bạn gái vào những ngày đặc biệt.

"Từ trước đến giờ, mùng 8/3, tôi thường tặng quà cho bạn gái, chị hoặc mẹ của mình đầu tiên là hoa, tùy theo lúc đó mình có làm gì hay không, mình có bận đi diễn hoặc sự kiện gì không, sẽ phụ thuộc vào thời gian công việc. Nhưng mà nếu người ấy có gợi ý gì thì mình sẽ tặng theo, còn không sẽ tặng quà gì đó có ý nghĩa một chút. Ví dụ như bó hoa sẽ đặc biệt hơn bình thường hoặc món quà nào đó riêng tư chỉ có 2 người biết. Theo tôi, tuy ngày phụ nữ được mọi người biết đến nhưng  đối với bản thân tôi ngày nào cũng là ngày 8/3, kể cả không phải ngày phụ nữ tôi cũng… tặng quà.

Bằng Kiều song ca với Minh Tuyết