Minh Nhí bất ngờ "đọ cơ bắp” với Phạm Văn Mách khiến khán giả bật cười

(Dân trí) - Nghệ sĩ Minh Nhí khiêu khích “Kiến càng” Phạm Văn Mách một cách hài hước trên sóng truyền hình khiến MC Lại Văn Sâm, các nghệ sĩ và khán giả không nhịn nổi cười.

MC Lại Văn Sâm cười nghiêng ngả khi Minh Nhí bất ngờ khoe “cơ bắp” cùng Phạm Văn Mách

Tiếp tục đưa khán giả trở về những miền ký ức tươi đẹp, chương trình Ký ức vui vẻ tuần này sẽ có sự xuất hiện của 5 khách mời đặc biệt: nghệ sĩ Ánh Hoa, nghệ sĩ Minh Nhí, lực sĩ Phạm Văn Mách, diễn viên Mai Phương và diễn viên Xuân Nghị.

Gắn liền với ký ức của từng thập niên, mỗi nghệ sĩ khách mời khi xuất hiện đều khiến khán giả hò hét và đặc biệt là chính những cảm xúc chân thật mà họ mang đến chương trình. Vừa “chào sân”, khán giả tiếp tục có một màn cười nghiêng ngả khi chính nghệ sĩ Minh Nhí tuyên bố: “Tuy Phạm Văn Mách cơ bắp vậy chứ chưa biết ai hơn ai đâu nha”.

Minh Nhí bất ngờ đọ cơ bắp” với Phạm Văn Mách khiến khán giả bật cười - 1
Màn "đọ cơ bắp" bất ngờ của Minh Nhí và lực sĩ Phạm Văn Mách khiến khán giả không thể nhịn cười.

Quay trở lại tập 9 với một vị trí khác ở thập niên 90, nghệ sĩ Minh Nhí được dịp chia sẻ nhiều hơn khi ngồi cạnh người bạn thân nhất của mình là NSND Hồng Vân. Dù hơi nhỏ nhắn, nghệ sĩ Minh Nhí tuyên bố: “Tôi đến với chương trình với một tâm lý hoàn toàn thoải mái”. Khác hoàn toàn với vị khách mời, lực sĩ Phạm Văn Mách lại tỏ vẻ hơi lo sợ khi ở thử thách cuối cùng phải hát karaoke trong khi mình không thể thuộc bất cứ ca khúc nào.

“Minh Nhí không như bạn Phạm Văn Mách, bạn ấy nhỏ con bằng Minh Nhí mà bạn ấy lo quá à”, nam diễn viên hài chỉ về phía chàng “Kiến càng” nói. Vừa ngắt lời, lực sĩ Phạm Văn Mách đã đến gần sát bên Minh Nhí để... gồng mình khoe cơ bắp. Không hề nao núng trước chàng lực sĩ, nghệ sĩ Minh Nhí tung một câu khiến ai cũng phải bật cười: “Mách đừng có chảnh với Minh nha, Mách đô cơ bắp thì Minh Nhí cũng có cái đô nha”. Nam diễn viên hài vừa nói vừa chỉ vào... bụng bự của mình. Với nét hài duyên dáng, nghệ sĩ Minh Nhí khiến MC Lại Văn Sâm, các nghệ sĩ và khán giả trường quay bật cười.

Không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả, nam diễn viên gắn với vai diễn Lý Thông trong phim “Thạch Sanh” còn mang đến những giây phút trầm lặng khi chia sẻ kỷ niệm về người cha của mình.

Minh Nhí bất ngờ đọ cơ bắp” với Phạm Văn Mách khiến khán giả bật cười - 2

Minh Nhí cũng chia sẻ và gửi lời xin lỗi cha ruột vì trò nghịch dại thời nhỏ của mình (Ảnh: Nhân Lê)

Tại thử thách liên quan đến máy phát đĩa ở những năm của thập niên 70, nghệ sĩ hài Minh Nhí không tránh khỏi xúc động với những hình ảnh gần gũi và thân thuộc đến dù đã trải qua bao nhiêu năm.

“Đối với Minh Nhí, máy phát đĩa là một món đồ gắn liền với tuổi thơ và gia đình của Minh Nhí”, anh kể. Cũng nhờ chính những hình ảnh đó làm cho nghệ sĩ Minh Nhí xúc động nhớ tới người cha của mình.

Theo Minh Nhí, từ lúc 6 tuổi, anh đã liên tục được ba cho nghe rất nhiều thể loại đĩa và từ đó niềm đam mê nghệ sĩ nó đã hình thành, lớn dần khi nào không biết. Và cũng chính tại sân khấu này, nghệ sĩ hài Minh Nhí gửi lời xin lỗi đến ba mình vì một thời tuổi thơ hay nghịch phá. “Vì máy phát đĩa hay có những cái lỗ phía trên nên hồi nhỏ đã nhiều lần nghịch, lấy tăm để chọt vào những cái lỗ đó làm hỏng máy của ba”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên sinh ra trong gia đình kinh tế cũng không dư dả, cha ruột lái xe còn mẹ thì bán trái cây. Cha của anh mua rất nhiều đĩa để nghe. Minh Nhí thừa hưởng niềm yêu thích nghệ thuật và máu nghệ sĩ từ người cha của mình.

Nghệ sĩ Minh Nhí xúc động gửi lời xin lỗi cha ruột

Trước đó, cũng xuất hiện tại chương trình này, nghệ sĩ Minh Nhí đã tiết lộ về nguồn gốc nghệ danh của mình: “Ngày đó, tôi mới từ quê lên, còn đen xì, tóc xù ra, mặt rất xấu, lại đi học trường Sân khấu, nơi toàn người đẹp như Quang Minh, Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Hồng Vân, Thành Lộc, Hồng Đào…, nên ai cũng thấy lạ.

Tôi xấu lắm! 18 tuổi mà còn mặc bộ đồ bốn túi của ông già. Nhìn tôi vừa già vừa quê. Mọi người thấy tôi bé nên cứ gọi là Nhí. Tôi bực lắm. Ai gọi tôi là Minh Nhí, tôi ghét lắm, không thích bị gọi là Minh Nhí chút nào.

Ra trường, tôi lấy tên thật của mình là Trương Hùng Minh để đi diễn, nhưng mọi người can ngăn vì tên dài quá, lại trùng với nghệ sĩ cải lương Hùng Minh, sợ chẳng ai cho tên tôi vào băng rôn.

Quả nhiên, không ai nhớ tới tôi hết. Lúc đó, các bạn trong trường như Việt Anh, Cảnh Đôn, Hồng Vân mới bảo tôi lấy Minh Nhí làm nghệ danh để dễ nổi tiếng. Tôi nghe mọi người khuyên nhiều quá nên lấy tên Minh Nhí. Sau đó, tôi được mọi người nhớ tới liền”...

Minh Nhí bất ngờ đọ cơ bắp” với Phạm Văn Mách khiến khán giả bật cười - 3

"Cuộc đời làm nghề của tôi có nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, nhưng tôi chỉ muốn nhớ về những thứ vui thôi",  Minh Nhí nói.

Nguyễn Hằng