1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Mạo hiểm “đùa giỡn tử thần” vẫn bị loại ở Tìm kiếm Tài năng Mỹ

(Dân trí) - Trong 11 tiết mục trình diễn ở đêm bán kết 1 Tìm kiếm Tài năng Mỹ, có 5 tiết mục được đi tiếp, trong đó, có tới 3 tiết mục là tài năng ca hát. Những tiết mục nhảy múa bốc lửa hay phi dao nghẹt thở đều bị loại “không thương tiếc”.

Cô bé hát opera sở hữu giọng ca tuyệt vời như được “ban phước”

Nữ giám khảo - người mẫu Heidi Klum - đã bị choáng ngợp bởi giọng ca opera 14 tuổi Laura Bhetan trong đêm bán kết 1 Tìm kiếm Tài năng Mỹ. Trước đây, cô bé Laura vốn đã thể hiện tài năng thiên bẩm của mình, nhưng trong đêm bán kết 1, Laura đã nâng giọng hát của mình lên mức gây sửng sốt bởi sự hoàn hảo khó tin với nhạc phẩm “Pie Jesu”.

Sau phần thể hiện hoàn hảo, Laura đã chia sẻ rằng: “Ông là người bạn tốt nhất của cháu. Cháu nghĩ ông sẽ rất tự hào khi thấy cháu đã tiến xa được đến thế này. Đây là bài hát yêu thích nhất của người ông quá cố của cháu”.

Nữ giám khảo Heidi Klum cho rằng Laura là một cô bé có giọng hát được “ban phước”. Giám khảo Simon Cowell cũng đồng tình: “Giọng hát cháu rất đẹp, được tính toán chuẩn xác, và được hát bằng cả sự chân thành”.

Cô bé Laura Bretan, 14 tuổi, đã lựa chọn trình bày nhạc phẩm opera yêu thích nhất của người ông quá cố.
Cô bé Laura Bretan, 14 tuổi, đã lựa chọn trình bày nhạc phẩm opera yêu thích nhất của người ông quá cố.

Cô bé hát opera sở hữu giọng ca tuyệt vời như được “ban phước”

Giọng ca 12 tuổi “vụng về một cách ngọt ngào” tỏa sáng

Một phần thi hát gây ấn tượng khác thuộc về cô bé 12 tuổi chơi đàn ukulele - Grace VanderWaal. Grace tiếp tục trình diễn một nhạc phẩm do em tự sáng tác có tên “Light the Sky” (Thắp sáng bầu trời). Nữ giám khảo Mel B cho rằng Grace đã là một “siêu sao”, và cô bé “vụng về một cách ngọt ngào”.

Grace VanderWaal trình diễn nhạc phẩm tự mình sáng tác cùng với cây đàn nhỏ ukulele.
Grace VanderWaal trình diễn nhạc phẩm tự mình sáng tác cùng với cây đàn nhỏ ukulele.

Giọng ca 12 tuổi “vụng về một cách ngọt ngào” tỏa sáng

Nghệ sĩ tấu hài gây tranh cãi tiếp tục đi sâu

Nghệ sĩ hài kịch câm Tape Face là một trong những tài năng gây tranh cãi nhất của Tìm kiếm Tài năng Mỹ mùa thứ 11 bởi thực tế, cái tài của Tape Face nằm ở cái duyên gây cười với khán giả.

Người ta không tìm thấy ở anh một tài năng rực rỡ để ngay lập tức phải “ngả mũ”, bù lại, mỗi lần Tape Face xuất hiện trên sân khấu anh đều có khả năng khiến khán giả cười, cùng với đó là một phong cách tấu hài rất riêng mà người ta biết ngay đó chính là Tape Face.

Thậm chí đã từng có những thí sinh tấu hài bị loại cảm thấy bất bình vì Tape Face vẫn tiếp tục tiến sâu, nhưng chỉ có thể lý giải rằng, trong nghề, mỗi nghệ sĩ có một “cái duyên” khác nhau.

Giám khảo Simon Cowell đã thành thực nhận xét: “Tôi không biết đó là gì nữa”. Simon vẫn thường từ chối bình luận sâu về phong cách biểu diễn kỳ quái, lập dị của Tape Face.

Những màn trình diễn của Tape Face thường rất đơn giản và còn có phần… ngớ ngẩn.
Những màn trình diễn của Tape Face thường rất đơn giản và còn có phần… ngớ ngẩn.

Nghệ sĩ tấu hài gây tranh cãi tiếp tục đi sâu

Cầu thủ bóng bầu dục giải nghệ tiếp tục trổ tài tiên đoán

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Jon Dorenbos sau khi giải nghệ đã quyết định trở thành một ảo thuật gia. Trong lần trở lại sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ, Jon đã trưng trổ khả năng tiên đoán với đạo cụ là tấm bản đồ Mỹ và những trái bóng bầu dục. Jon mời 4 thành viên ban giám khảo lên ném các trái bóng, để các trái bóng bắt dính vào bản đồ.

Điều thú vị nằm ở những đồng xu được cất trong chiếc hộp gỗ khóa kỹ, những đồng xu ghi tên các bang trùng khớp với những bang mà các giám khảo đã ném bóng bắt dính vào.

Ngoài ra, còn có một tấm bản đồ kẹp sẵn trong cuốn sổ mà Jon nhờ giám khảo giữ hộ mình ngay từ đầu chương trình, trên tấm bản đồ in sẵn đã định vị hoàn toàn chính xác vị trí 4 trái bóng mà các giám khảo ném vào, đó là 4 bang trong tổng số 50 bang của Mỹ.

Cầu thủ bóng bầu dục Jon Dorenbos và màn trình diễn “ảo thuật tiên đoán”.
Cầu thủ bóng bầu dục Jon Dorenbos và màn trình diễn “ảo thuật tiên đoán”.

Cầu thủ bóng bầu dục giải nghệ tiếp tục trổ tài tiên đoán

Nhóm nhảy nam tính đến từ Argentina đã bị loại

Nhóm nhảy Malevo mặc dù đã đưa lại rất nhiều hứng khởi cho ban giám khảo và khán giả nhưng phần trình diễn của họ vẫn là chưa đủ để giúp nhóm có thể đi tiếp. Thực tế, không nhiều nhóm nhảy có thể tiến xa tại các cuộc thi Tìm kiếm Tài năng và Malevo đã là một ngoại lệ.

Nhóm nhảy tràn đầy nam tính Malevo đã bị loại ở vòng bán kết.
Nhóm nhảy tràn đầy nam tính Malevo đã bị loại ở vòng bán kết.

Nhóm nhảy nam tính đến từ Argentina đã bị loại

Cặp đôi phi dao “đùa giỡn tử thần” cũng ra đi

Cặp vợ chồng nóng bỏng của nhóm Deadly Games (Trò chơi tử thần) tiếp tục mang tới sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ một màn trình diễn thót tim. Dù vậy, với 11 tiết mục trình diễn, chỉ có 5 tiết mục được đi tiếp, và Deadly Games nằm trong 6 tiết mục bị loại.

Nhóm Deadly Games trở lại sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ với một tiết mục thót tim.
Nhóm Deadly Games trở lại sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ với một tiết mục thót tim.

Cặp đôi phi dao “đùa giỡn tử thần” cũng ra đi

(Lưu ý: Tiết mục nguy hiểm tính mạng, người xem không làm theo!)

Bích Ngọc
Tổng hợp