Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế

(Dân trí) - Tối 3/3, vở cải lương Mai Hắc Đế do Nhà hát cải lương Việt Nam dàn dựng đã ra mắt khán giả thành phố Vinh tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An và thu hút hàng ngàn người dân đến xem.

Dự đêm cải lương có ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo khán giả thành phố Vinh đã tới thưởng thức vở diễn.

Vở diễn được chuyển thể từ kịch bản văn học của PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; đạo diễn: nghệ sĩ Triệu Trung Kiên; tác giả chuyển thể: Hoàng Song Việt; âm nhạc: Trọng Đài; thiết kế mỹ thuật sân khấu: Doãn Bằng; biên đạo múa Tuyết Minh. Các diễn viên chính: Nghệ sĩ Quang Khải (vai Mai Thúc Loan), Dạ Hương (vai Mai Thị - mẹ Mai Thúc Loan), Minh Lý (vai Ngọc Tô - vợ Mai Thúc Loan), Hoàng Tùng (vai Đinh Thế - bố vợ Mai Thúc Loan), Ngân Quỳnh (vai Mai Thị Cầu - con gái đầu lòng của Mai Thúc Loan)...

Trước khi công diễn tại Nghệ An, vở diễn đã ra mắt khán giả Hà Nội tại sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ trong 3 đêm diễn (từ ngày 27- 29/1); đồng thời, được chiếu trên chương trình Nhà hát truyền hình, kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.


Vở cải lương Mai Hắc Đế tập trung phản ánh cuộc khởi nghĩa Hoan Châu và làm nổi bật hình ảnh thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa này. Hình ảnh nhân vật lịch sử Mai Hắc Đế được xây dựng theo hướng người nông dân bình dị, ý chí kiên cường chứ không phải hình ảnh một người lẫm liệt, đao to búa lớn.

Với thời lượng 150 phút, vở diễn gồm tám cảnh, tái hiện cuộc đời Mai Hắc Đế, từ khi chào đời đến khi ông đập tan ách đô hộ của nhà Đường, giành độc lập cho đất nước. Vở cải lương Mai Hắc Đế thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống, được đầu tư công nghệ - kỹ thuật cùng sân khấu hoành tráng, đồng thời được chú trọng rất kỹ về trang phục cùng sự tham gia của 140 cán bộ, nghệ sĩ, nhạc công, vũ công, võ sinh, kỹ sư, công nhân kỹ thuật.

Vở diễn tập trung khai thác giai đoạn từ tuổi 20 đến hơn 40 - khi Mai Thúc Loan lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu thành công. Đại Đường khi đó rất hùng mạnh. Mai Hắc Đế chỉ là một hào trưởng bản địa, đã đứng lên liên kết cả 32 châu ở An Nam, đồng thời kết giao với ba nước lân bang là Lâm Ấp, Chân Lạp, Kim Lân, với lực lượng liên quân thủy - bộ lên tới 40 vạn người.

Mai Hắc Đế đã đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường, tổ chức cuộc khởi nghĩa Hoan Châu và mang đến 10 năm độc lập dưới thời Bắc thuộc cho người Giao Chỉ.

Vở cải lương Mai Hắc Đế được công diễn tại Khu Lăng Mộ Vua Mai nhân dịp kỷ niệm 1.302 năm chiến thắng Hoan Châu tại Lễ hội Đền Vua Mai.

Một số hình ảnh ấn tượng đêm công diễn vở cải lương Mai Hắc Đế:

Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế

Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế

Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế

Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế
Mãn nhãn đêm cải lương Mai Hắc Đế

Nội dung vở diễn kể về thân thế, sự nghiệp của nhân vật Mai Thúc Loan - Mai Hắc Đế - vị anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu vào thế kỷ thứ VIII.


Nguyễn Phê