Lý Nhã Kỳ nói gì khi bị báo chí quốc tế “ngó lơ” tại Cannes?

(Dân trí) - "Tôi quan niệm, chiếc áo không làm nên thầy tu và người làm được việc không dựa trên ống kính của người khác. Nếu như nhà tài trợ cá nhân chỉ có 2 người duy nhất vinh dự được có mặt trong sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh này thì chắc chắn những gì Ban tổ chức sắp xếp và chăm sóc tôi còn hơn cả những gì mọi người đang nghĩ khi nhìn vào những bức ảnh", Lý Nhã Kỳ chia sẻ khi được hỏi về chuyện bị "ngó lơ" tại thảm đỏ LHP Cannes.

Tối ngày 13/5 vừa qua, người đẹp Lý Nhã Kỳ đã lên đường sang Pháp dự LHP Cannes với tư cách nhà bảo trợ giải thưởng. Trước đó, vì điều kiện công việc nên người đẹp này đã không thể có mặt tại Pháp đúng kế hoạch để dự lễ khai mạc của sự kiện này.

Theo chia sẻ của người đẹp này thì cô sẽ có mặt trong các hoạt động thuộc khuôn khổ LHP Cannes từ ngày 14/5 đến 22/5. Tuy nhiên, trong một số bức ảnh chụp Lý Nhã Kỳ tại LHP Cannes mới đây, nhiều người phát hiện ra cô bị đông đảo báo giới nước ngoài “ngó lơ” khi xuất hiện tại thảm đỏ.

Người đẹp Lý Nhã Kỳ xuất hiện kiêu sa trên thảm đỏ Cannes trong buổi ra mắt bộ phim Mal The Pierres của đạo diễn Nicole Garcia. Ảnh: LNK.
Người đẹp Lý Nhã Kỳ xuất hiện kiêu sa trên thảm đỏ Cannes trong buổi ra mắt bộ phim "Mal The Pierres" của đạo diễn Nicole Garcia. Ảnh: LNK.

Cụ thể là trong khi những nhân vật nước ngoài xuất hiện trên thảm đỏ luôn được hàng trăm ống kính máy ảnh và máy quay chĩa vào thì sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ lại không có bất kỳ ai đoái hoài. Sự việc này khiến cho nhiều người khá ngạc nhiên bởi không nghĩ cô lại bị đối xử như thế.

Mặc dù đang ở Pháp và định không trả lời bất kỳ điều gì về sự việc này. Tuy nhiên, vì không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa nên người đẹp Lý Nhã Kỳ đã quyết định chia sẻ độc quyền với Dân Trí những thông tin liên quan đến câu chuyện này.

Cảm xúc của chị trong lần qua Pháp dự LHP Cannes lần này như thế nào?

Với vai trò là nhà bảo trợ cho giải thưởng danh giá này nên tôi có nhiều hoạt động và quen biết nhiều người trong giới chuyên môn trên thế giới cùng những người có tầm ảnh hưởng lớn ở đây. Vì thế, tôi luôn có ý thức để làm cho hình ảnh cá nhân mình đẹp hơn nhưng không phải chỉ là quần áo, trang sức, phụ kiện… mà cái đẹp hơn chính là trong cách ứng xử, giao tiếp, hành động… trong mọi hoàn cảnh và sự kiện để họ nhìn thấy được một Việt Nam phát triển, thân thiện, văn minh và có rất nhiều người trẻ tài năng.

Dù xuất hiện khá nổi bật tại thảm đỏ nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn không thu hút được quan tâm của báo giới quốc tế. Ảnh: LNK.
Dù xuất hiện khá nổi bật tại thảm đỏ nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn không thu hút được quan tâm của báo giới quốc tế. Ảnh: LNK.

Vậy chị nói sao về những bức chụp chị tại thảm đỏ cho thấy chị bị báo giới quốc tế ngó lơ?

Tôi quan niệm, chiếc áo không làm nên thầy tu và người làm được việc không dựa trên ống kính của người khác. Nếu như nhà tài trợ cá nhân chỉ có 2 người duy nhất vinh dự được có mặt trong sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh này thì chắc chắn những gì Ban tổ chức sắp xếp và chăm sóc tôi còn hơn cả những gì mọi người đang nghĩ khi nhìn vào những bức ảnh. Và nó cũng hơn cả công thức tính sự công bằng đó chính là sự ưu ái. Tôi đang có nhiều thứ gặt hái được ở LHP Cannes năm nay và tôi chắc chắn rằng tôi đã có được nhiều trải nghiệm thú vị tại sự kiện này mà không mất gì hết.

Chị đã có những hoạt động gì từ khi đặt chân đến LHP Cannes và nghĩ mình sẽ gặt hái được những gì?

Đặt chân tới Pháp tôi phải tham gia một loạt các hoạt động với lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, vì thiếu ngủ do sống trên hai múi giờ và làm việc trên hai múi giờ nên tôi bị bệnh luôn. Do sức khoẻ không tốt nên tôi cũng không thể theo được hết các hoạt động điện ảnh diễn ra hết sức sôi nổi của sự kiện này.

Tôi cũng không có thói quen nói trước nhưng nếu bạn có thể tổng kết hết những gì tôi đã làm thì bạn sẽ thấy tôi không có thói quen dừng lại ở một chỗ trong một loạt bậc cầu thang.


Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ LHP Cannes. Ảnh: TL.

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ LHP Cannes. Ảnh: TL.

Vậy trong chuyến đi lần này, chị có kế hoạch gặp gỡ riêng với nhân vật nổi tiếng nào không?

(Cười lớn). Cái này là bí mật, tôi chưa thể tiết lộ được vào thời điểm này.

Chị đánh giá gì về các bộ phim dự LHP Cannes năm nay?

Các bộ phim dự LHP Cannes năm nay đều rất thú vị và có sự cạnh tranh khóc liệt.

Vậy trong số các phim, chị ấn tượng với phim nào nhất?

Tôi chưa thể nói được vì cũng mới chỉ đủ thời gian xem 3 phim và câu trả lời của tôi xin phép được gác lại đến gần ngày bế mạc LHP.

Sự đối xử lạnh lùng của báo giới quốc tế dường như không khiến Lý Nhã Kỳ bị chi phối. Người đẹp vẫn kiêu sa và sải những bước đầy tự tin trên thảm đỏ nước bạn. Ảnh: LNK.
Sự đối xử lạnh lùng của báo giới quốc tế dường như không khiến Lý Nhã Kỳ bị chi phối. Người đẹp vẫn kiêu sa và sải những bước đầy tự tin trên thảm đỏ nước bạn. Ảnh: LNK.

Lí do vì sao chị lại quyết định làm bảo trợ cho LHP Cannes lần này?

Tôi cố gắng làm tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất có thể cho đất nước mình và điện ảnh nước mình trong cánh cửa hội nhập thế giới, dù việc làm của mình có thể rất nhỏ bé so với việc làm của nhiều người khác.

Tại sao lâu lắm rồi chị không trở lại với phim ảnh?

Thời gian này tôi khá bận rộn với công việc kinh doanh nên không có cơ hội để tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, tôi sẽ trở lại trong thời điểm thích hợp nhất. Ngọn lửa đam mê điện ảnh trong tôi vẫn âm ỉ chứ chưa nguội lạnh nên vẫn không lo tôi bị mất cảm xúc với điện ảnh khi lâu ngày không đóng phim.

Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long