Đêm nghệ thuật

Lung linh sắc màu, ấm áp tình hữu nghị

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Ý, các nhà thiết kế Minh Hạnh, Xuân Hảo, Quang Huy đã chắp cánh ý tưởng từ những con tem nước Ý để thể hiện những nét đẹp tiêu biểu cũng như sự phát triển trong 7 thập niên của đất nước được mệnh danh là cái nôi của trời trang thế giới.

70 năm là một chặng đường dài với nhiều thay đổi và phát triển, nước Ý đã trở thành một trong những “thống soái” thời trang của thế giới. Chính vì thế, mối quan hệ hợp tác giữa Ý và Việt Nam trong lĩnh vực thời trang ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Hội đồng thời trang Ý - Việt được thành lập cách đây 3 năm tại bảo tàng Museco di Roma đã tạo ra những kết quả tốt đẹp. Nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Ý, các nhà thiết kế Xuân Hảo, Quang Huy, Minh Hạnh đã lấy ý tưởng từ những con tem nước Ý để thể hiện những nét đẹp tiêu biểu cũng như sự phát triển trong 7 thập niên của đất nước được mệnh danh là cái nôi của trời trang thế giới. Đêm diễn Angels of Italy - Những thiên thần nước Ý tại góc phố Lê Phụng Hiểu (Hà Nội) tối qua (2/6) là dịp để các thiết kế hiện diện trong lòng công chúng.

Không gian của góc phố được bao phủ một màu xanh huyền ảo, những chiếc lồng đèn tạo thành hai dàn chào để dẫn đến cuối con đường là nhà thờ Duomo nổi danh thế giới với kiến trúc mang đậm phong cách Gothic.

Rất nhiều ngoại giao đoàn đã có mặt từ rất sớm, đây cũng là dịp gặp gỡ và trao đổi của những nhân vật trong ngành ngoại giao.

Những nghệ sĩ dương cầm và violon của Ý như Marica và Daniele Anderle, Sandra Stojanovic và các nghệ sĩ Việt như Pianist Phó An Mi, nghệ sĩ đàn nhị Thùy Anh, ca sĩ Thùy Chi đã cùng làm nên một tổ khúc giai điệu sâu lắng và thi vị giữa Ý - Việt.

Góc phố Lê Phụng Hiểu gợi nhớ hơi thở nước Ý.
Góc phố Lê Phụng Hiểu gợi nhớ hơi thở nước Ý.

Kiến tạo không gian cho đêm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Italia là một sáng tạo độc đáo trên góc phố Hà Nội. Khoảnh khắc những người mẫu bước đi trên sàn catwalk, trong ánh đèn dìu dịu, âm nhạc du dương, làn gió nhẹ khiến những chiếc lá trên tuyến phố Lê Phụng Hiểu vô tình bay nghiêng theo chiều gió tạo nên một không gian như mơ, đầy chất thơ.

Bà Cecillia Piccioni, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ý tại Việt nam (cầm mic) khẳng định chương trình là sự thể hiện niềm tôn kính tới vẻ đẹp của hai đất nước.
Bà Cecillia Piccioni, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ý tại Việt nam (cầm mic) khẳng định chương trình là sự thể hiện niềm tôn kính tới vẻ đẹp của hai đất nước.

Bà Cecillia Piccioni, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ý tại Việt nam đã phát biểu: “Tôi xin được nói từ trong trái tim của tôi rằng: Hôm nay là một buổi tối tuyệt vời nhất vì sự giao lưu văn hóa sẽ là tâm điểm. Đây là một cây cầu nối những khoảng trống và vô hiệu những bức tường ngăn cách.

Việc bảo tồn và quảng bá văn hóa chính là trọng tâm trong cách tiếp cận thế giới của Italia, một cách tiếp cận dựa trên sự hòa giải, đối thoại và chấp thuận. Thời trang và âm nhạc ngày hôm nay sẽ sẽ dành để thể hiện lòng tôn kính tới vẻ đẹp của hai đất nước và cũng thể hiện sự cam kết chia sẻ nhưng đồng thời vẫn giữ được nền văn hóa của chúng ta.”

Với cảm hứng từ những con tem mang nhiều dấu ấn lịch sử, các nhà thiết kế đã đưa đến những chủ đề chứa đựng những nét văn hóa đặc trưng của nước Ý trong suốt 70 năm qua như kiến trúc, lễ hội, di sản, những danh nhân Ý.

Người mẫu Ý bước đi trên nền nhạc tiếng đàn nhị của Việt Nam.
Người mẫu Ý bước đi trên nền nhạc tiếng đàn nhị của Việt Nam.

"Bản thân những con tem đã có giá trị lịch sử to lớn, không chỉ mang ý nghĩa kỉ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Italia mà còn là sự giao thoa giữa văn hóa Đông - Tây, giữa sự sáng tạo của các nhà thiết kế Việt Nam và các di sản mà nước Ý đã để lại”, Tổng đạo diễn chương trình Quang Tú chia sẻ.

Bên cạnh sự xuất hiện của Hoa hậu Ngọc Hân cùng dàn người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp, những người dân Ý từ người lớn đến trẻ nhỏ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam đã đem đến những cảm xúc lắng đọng cho đêm diễn .

3 bộ sưu tập của các NTK Minh Hạnh, Xuân Hảo, Quang Huy lấy cảm hứng từ những con tem Ý

Bên cạnh những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp, trình diễn BST của NTK Xuân Hảo chính là những người Ý đang sống và làm việc tại Việt Nam.
Bên cạnh những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp, trình diễn BST của NTK Xuân Hảo chính là những người Ý đang sống và làm việc tại Việt Nam.

NTK Xuân Hảo lấy cảm hứng từ những con tem có chân dung của những vĩ nhân nước Ý như nhà điêu khắc Michenlangelo, nhà vật lý Galilei, họa sĩ Raffaelo, nhà thám hiểm Colombo, và những chân dung của các ngôi sao như Sophia Loren, ca sĩ Luciano Pavarotti đã được những chàng trai nước Ý biểu diễn một cách chân thực nhất.
NTK Xuân Hảo lấy cảm hứng từ những con tem có chân dung của những vĩ nhân nước Ý như nhà điêu khắc Michenlangelo, nhà vật lý Galilei, họa sĩ Raffaelo, nhà thám hiểm Colombo, và những chân dung của các ngôi sao như Sophia Loren, ca sĩ Luciano Pavarotti đã được những chàng trai nước Ý biểu diễn một cách chân thực nhất.

Lung linh sắc màu, ấm áp tình hữu nghị - 6

Sự kết hợp giữa các loại nhạc cụ phương Tây và đàn nhị Việt Nam tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho phần trình diễn BST mở màn.
Sự kết hợp giữa các loại nhạc cụ phương Tây và đàn nhị Việt Nam tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho phần trình diễn BST mở màn.

NTK Quang Huy đem đến những thiết kế bay bổng, phảng phất nét lãng mạn của nước Ý.
NTK Quang Huy đem đến những thiết kế bay bổng, phảng phất nét lãng mạn của nước Ý.

NTK Quang Huy lấy cảm hứng từ cảnh đẹp thiên nhiên của nước Ý ở vùng Toscani, Florence. Với cảm nhận của riêng mình, Quang Huy đã tạo ra một BST mang phong cách nhẹ nhàng và nhiều màu sắc của Địa Trung Hải.
NTK Quang Huy lấy cảm hứng từ cảnh đẹp thiên nhiên của nước Ý ở vùng Toscani, Florence. Với cảm nhận của riêng mình, Quang Huy đã tạo ra một BST mang phong cách nhẹ nhàng và nhiều màu sắc của Địa Trung Hải.

Lung linh sắc màu, ấm áp tình hữu nghị - 10

Những người phụ nữ Ý duyên dáng trong thiết kế của Quang Huy.
Những người phụ nữ Ý duyên dáng trong thiết kế của Quang Huy.

Nụ cười nước Ý.
Nụ cười nước Ý.

Hoa hậu Ngọc Hân và ca sĩ Thùy Chi dắt tay các em bé người Ý lần đầu mặc áo dài Việt Nam với họa tiết con tem Ý.
Hoa hậu Ngọc Hân và ca sĩ Thùy Chi dắt tay các em bé người Ý lần đầu mặc áo dài Việt Nam với họa tiết con tem Ý.

NTK Quang Huy (thứ 3 từ trái sang) cảm ơn phần trình diễn của các người mẫu và ca sĩ.
NTK Quang Huy (thứ 3 từ trái sang) cảm ơn phần trình diễn của các người mẫu và ca sĩ.

NTK Minh Hạnh mời Đại sứ Italia - bà Cecilia Piccioni là người mẫu đặc biệt trình diễn bộ sưu tập của mình.
NTK Minh Hạnh mời Đại sứ Italia - bà Cecilia Piccioni là người mẫu đặc biệt trình diễn bộ sưu tập của mình.

Những con tem Ý mang một hơi thở mới trong những thiết kế thuần Việt.
Những con tem Ý mang một hơi thở mới trong những thiết kế thuần Việt.

NTK Minh Hạnh cho biết, nước Ý là đất nước có số lượng di sản văn hóa được UNESCO công nhận nhiều nhất trên thế giới và cũng là đất nước có nhiều biện pháp để bảo tồn các di sản văn hóa. Chính vì thế NTK Minh Hạnh chọn những bộ tem về di sản kiến trúc và di sản lễ hội văn hóa để thể hiện phong cách Ý một cách thuyết phục nhất bởi sự tinh tế của Haute Couture.
NTK Minh Hạnh cho biết, nước Ý là đất nước có số lượng di sản văn hóa được UNESCO công nhận nhiều nhất trên thế giới và cũng là đất nước có nhiều biện pháp để bảo tồn các di sản văn hóa. Chính vì thế NTK Minh Hạnh chọn những bộ tem về di sản kiến trúc và di sản lễ hội văn hóa để thể hiện phong cách Ý một cách thuyết phục nhất bởi sự tinh tế của Haute Couture.

Lung linh sắc màu, ấm áp tình hữu nghị - 18

Lung linh sắc màu, ấm áp tình hữu nghị - 19

Lung linh sắc màu, ấm áp tình hữu nghị - 20

Lung linh sắc màu, ấm áp tình hữu nghị - 21

Phương Nhung
Ảnh: Lê Chí Linh