Lung linh ánh đèn hoa đăng tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Mở đầu cho buổi lễ đón bằng ghi danh quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới là lễ hội hoa đăng cầu hòa bình thế giới - quốc thái dân an.


Lễ hội hoa đăng được bắt đầu từ 18h, đã có hàng nghìn tăng ni phật tử và du khách từ khắp mọi nơi đến tham dự lễ hội đặc sắc này.

Khu vực tổ chức lễ hội hoa đăng là tháp chuông. Xung quanh khu vực tháp chuông đều được thắp đèn hoa đăng sáng rực. Hồ nước phía trước tháp chuông cũng được thắp đèn xung quanh. Ngay chính giữa hồ được bố trí một chiếc đèn hoa đăng hình bông sen to, nổi bật.

Hàng vạn hoa đăng được thắp lên. Trong khu vực làm lễ, mỗi phật tử cầm một hoa đăng đặt ngay ngực để làm lễ cầu nguyện hòa bình thế giới - quốc thái dân an.

Buổi lễ sẽ kết thúc trước khi lễ trao bằng ghi danh quần thể danh thắng Tràng An. Sau khi các phật tử cầu nguyện xong, những bông hoa đăng sẽ được thả xuống hồ nước trước khu vực tháp chuông.

Hàng nghìn tăng ni phật tử cầu nguyện cho hòa bình thế giới - quốc thái dân an.

Hàng nghìn tăng ni phật tử cầu nguyện cho hòa bình thế giới - quốc thái dân an.
Hàng nghìn tăng ni phật tử cầu nguyện cho hòa bình thế giới - quốc thái dân an.

Ngay giữa hồ nước được thả một đóa hoa đăng hình bông sen lớn.
Ngay giữa hồ nước được thả một đóa hoa đăng hình bông sen lớn.

Du khách thỏa thích chiêm ngưỡng ánh đèn hoa đăng.
Du khách thỏa thích chiêm ngưỡng ánh đèn hoa đăng.

Tháp chuông lung linh trong ánh sáng.
Tháp chuông lung linh trong ánh sáng.

Đường xuống hồ trang trí lộng lẫy.
Đường xuống hồ trang trí lộng lẫy.

Tháp Chuông rực sáng trước giờ đón nhận bằng ghi danh quần thể danh thắng Tràng An.
Tháp Chuông rực sáng trước giờ đón nhận bằng ghi danh quần thể danh thắng Tràng An.

Đức Văn