Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện

Mi Vân

(Dân trí) - Hình ảnh ngôi sao nổi tiếng Châu Nhuận Phát ăn mỳ trong quán bình dân và vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ khiến cộng đồng mạng ngả mũ kính phục và yêu mến ông hơn.

Trong thời đại này, phần lớn các ngôi sao của làng giải trí có lối sống xa hoa, hưởng thụ và thói quen tiêu tiền như nước, vợ chồng nam diễn viên Châu Nhuận Phát lại khiến công chúng trầm trồ vì lối sống giản dị và quan điểm sống vì cộng đồng. Ông không có thói quen trưng diện hàng hiệu, sử dụng xe sang, sống tại biệt thự, đi du lịch sang chảnh dù sở hữu khối tài sản hơn 700 triệu USD.

Nhắc đến Châu Nhuận Phát, khán giả chỉ nhớ đến hình ảnh một nghệ sĩ cống hiến hết mình cho điện ảnh, tài năng, cùng lối sống giản dị, gần gũi với phần đông đại chúng. Không ít lần khán giả bắt gặp Châu Nhuận Phát di chuyển trên tàu điện ngầm, xe bus công cộng, ăn mặc giản dị đi mua sắm tại các chợ cóc, săn hàng giảm giá trong những gian hàng tiết kiệm, dùng điện thoại lỗi thời hay ăn uống tại các quán vỉa hè bình dân. 

Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện - 1

Châu Nhuận Phát bị người hâm mộ nhận ra khi đang ăn mỳ tại một quán bình dân (Ảnh: Sohu).

Mới đây, hình ảnh Châu Nhuận Phát đang ăn mỳ trong một quán ăn bình dân đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong ảnh, Châu Nhuận Phát mặc bộ đồ thể thao giản dị, đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc và ngon lành thưởng thức bát mỳ nóng hổi. Ông ăn uống tự nhiên, thoải mái như mọi thực khách trong quán mà không bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. 

Bữa ăn của ngôi sao nổi tiếng xứ hương cảng cũng rất bình dân gồm một tô mỳ và một ly nước lọc. Sự giản dị của ông khiến nhiều người không thể tin rằng, đây là một ngôi sao đình đám, xuất hiện trên thảm đỏ của nhiều sự kiện giải trí quốc tế, là niềm tự hào của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều khán giả nhận xét, ở tuổi 67, Châu Nhuận Phát vẫn giữ được phong thái trẻ trung, khỏe khắn và rất phong độ. 

Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện - 2

Châu Nhuận Phát không bao giờ từ chối lời đề nghị chụp hình của fan (Ảnh: HK01).

Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện - 3

Ngôi sao 67 tuổi nổi tiếng thân thiện với mọi người (Ảnh: Weibo).

Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ bắt gặp những khoảnh khắc giản dị của Châu Nhuận Phát ở những địa điểm bình dân. Trước đó, giới săn tin từng chụp được hình ảnh ngôi sao 67 tuổi đi dạo phố, tạt ngang một cửa hàng để mua một đôi dép xỏ ngón giá chỉ 35 nghìn đồng. Sau khi ngờ ngợ đây chính là ngôi sao nổi tiếng, chủ cửa hàng đã xin được chụp ảnh cùng Châu Nhuận Phát làm kỷ niệm và nam diễn viên nổi tiếng vui vẻ nhận lời. 

Vài năm gần đây, Châu Nhuận Phát không còn đóng phim hay màng tới các hoạt động trong làng giải trí. Ông dành thời gian cho bà xã và bộ môn leo núi mà ông rất yêu thích. Đây là cách ông giữ gìn sức khỏe và tập luyện mỗi ngày. Trong những lần đi leo núi, ông cũng ăn mặc rất giản dị, hòa mình cùng những thành viên khác. Bất kỳ ai đề nghị chụp ảnh cùng, ông đều rất vui vẻ thân thiện, không bao giờ từ chối.

Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện - 4

Hình ảnh giản dị của ngôi sao sở hữu hơn 700 triệu USD (Ảnh: HK01).

Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện - 5

Châu Nhuận Phát thích sử dụng các phương tiện công cộng (Ảnh: HK01).

Hiện tại, đối với Châu Nhuận Phát, điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe và tận hưởng cuộc sống nhàn nhã sau những năm tháng cống hiến. Ngoài leo núi, ông còn thích đi bộ, lặn biển, học cách sơ cứu khi gặp nạn và nghiên cứu bấm huyệt để tự chăm sóc bản thân và vợ. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn dành thời gian hàn huyên, gặp gỡ những người bạn cũ. Nam diễn viên nổi tiếng giờ hoàn toàn nằm ngoài vòng xoáy của giới giải trí phồn hoa và lắm thị phi. 

Nói về cuộc sống của mình, ngôi sao giàu có cho biết: "Châu Nhuận Phát chính là người mặc áo phông giá 12 USD, mang đôi dép lê giá 2 USD, mỗi tháng tiêu không quá 30 USD. Ngày ngày, tôi đi lại bằng tàu điện ngầm, xe bus và sẵn sàng mặc cả, đòi tiền thừa không thiếu một xu với chủ cửa hàng ngỗng quay yêu thích hay những người bán hàng rong trên phố. Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi rất hưởng thụ cuộc sống này và cảm thấy mình được sống như một con người đúng nghĩa".

Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện - 6

Vợ chồng Châu Nhuận Phát sống rất giản dị và tiết kiệm (Ảnh: Sina).

Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện - 7

Ở tuổi U70, Châu Nhuận Phát rời xa làng giải trí và sống chậm, vui vẻ, thảnh thơi. Ông thích leo núi (Ảnh: Sina).

Châu Nhuận Phát không sử dụng mạng xã hội và đây là cách để ông được sống thật với chính mình. Giải thích cho lối sống giản dị của bản thân, Châu Nhuận Phát từng nhắc đến quá khứ nghèo khổ của gia đình mình. 

Châu Nhuận Phát, sinh năm 1955, xuất thân trong một gia đình nghèo khó tại Hồng Kông. Năm 17 tuổi, ông đã nghỉ học để đi làm những công việc như bảo vệ, đưa thư, bán máy ảnh hay làm tài xế taxi. Dù làm công việc tay chân nhưng bên trong Châu Nhuận Phát luôn ấp ủ niềm đam mê lớn với nghệ thuật.

Năm 1974, Châu Nhuận Phát gia nhập đài TVB (Hồng Kông) rồi thành danh với Võng trung nhân, Bến Thượng Hải, Dương gia tướng… Trong mảng điện ảnh, Châu Nhuận Phát ghi dấu ấn đậm nét với các tác phẩm nổi tiếng như Bản sắc anh hùng, Ngọa hổ tàng long, Thần Bài… 

Châu Nhuận Phát được giới chuyên môn công nhận tài năng khi hai lần lên ngôi vị Ảnh đế và ba lần nhận giải Kim Tượng, đồng thời là cái tên đảm bảo doanh thu phòng vé. Không chỉ nổi danh tại châu Á, nam diễn viên còn góp mặt trong các bộ phim Hollywood như Anna và đức vua, Người bảo vệ Kinh thánhCướp biển vùng Caribbean.

Lối sống bình dân của ngôi sao hiến hơn 16 nghìn tỷ đồng làm từ thiện - 8

Hình ảnh hào hoa của Châu Nhuận Phát khi còn trẻ (Ảnh: Sohu).

Với tài năng của mình, Châu Nhuận Phát luôn là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với mức cát sê đáng nể. Sau khi tấn công thị trường Hollywood, thù lao đóng phim của ông lên đến 40 triệu đô la Hồng Kông (hơn 117 tỷ đồng) cho mỗi phim.

Ông còn là một ông vua nhà đất "mát tay" trong giới nghệ sĩ Hồng Kông. Theo tờ Apple, nam diễn viên đã sở hữu 7 biệt thự, nhà cao cấp tại Hồng Kông có giá trị lên đến hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông (hơn 2.900 tỷ). 

Năm 2018, vợ chồng ông tuyên bố lên kế hoạch hiến tài bộ tài sản 714 triệu USD (hơn 16 nghìn tỷ đồng) đã tích lũy từ hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật cho các tổ chức từ thiện. Ông quan niệm, kiếm tiền là để cho đi: "Chúng ta đi vào thế giới này không có cái gì, vậy lúc mất đi cũng không đem theo được. Tôi nỗ lực làm việc và kiếm tiền, đó chỉ là một loại thái độ với cuộc sống".

Tấm lòng hào hiệp của Châu Nhuận Phát (Video: Weibo).

Theo Sohu/HK01