Loạt nghệ sĩ nhận bảo trợ học tập trẻ mất cha mẹ vì Covid-19 tại TPHCM

Băng Châu

(Dân trí) - Sau Hoa hậu H'Hen Niê, các nghệ sĩ như Thu Trang, Tiến Luật, Diệu Nhi, Puka, Huỳnh Lập, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy… đã nhận lời bảo trợ học tập cho trẻ em bị mất cha mẹ vì Covid-19 tại TPHCM.

Tối ngày 14/8, đạo diễn Ngọc Hùng chia sẻ trên trang cá nhân, sau lời kêu gọi của anh và đồng nghiệp, đông đảo các nghệ sĩ đã đăng kí tham gia nhận Bảo trợ học tập cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vì mất cha mẹ do Covid-19 tại TPHCM.

Loạt nghệ sĩ nhận bảo trợ học tập trẻ mất cha mẹ vì Covid-19 tại TPHCM - 1

Đạo diễn Ngọc Hùng là một trong số những nghệ sĩ tiên phong nhận bảo trợ học tập trẻ em sau khi chương trình "Thành phố 18h" lên sóng vào tối ngày 12/8. 

Cụ thể, trong chương trình này, thành đoàn đưa ra thông tin, TPHCM hiện có hơn 300 trường hợp trẻ em có bố hoặc mẹ qua đời do Covid-19. Hội đồng Đội thành phố đã lên tiếng kêu gọi các nhà hảo tâm đăng ký tham gia hỗ trợ học tập cho các em đến khi hoàn thành lớp 12, mức phí tối thiểu 3 triệu đồng một năm.

Thông tin về các hoàn cảnh trẻ em có hoàn cảnh vì ba mẹ qua đời vì Covid-19 trong chương trình "Thành phố 18h".

Chính từ sức lan tỏa của chương trình này, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi văn nghệ sĩ tham gia Bảo trợ học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, được nhiều nghệ sĩ nhận lời tham gia.

Các nghệ sĩ như: Diệu Nhi, Puka, Minh Dự, Ngọc Phước và ca sĩ Gin Tuấn Kiệt cùng quản lý Lý Minh Tùng, Khả Như, Huỳnh Lập, Hồng Tú, Huỳnh Phương, Lê Dương Bảo Lâm, Duy Khánh, Ngô Kiến Huy... mỗi người nhận bảo trợ một em. Đặc biệt, vợ chồng diễn viên hài Thu Trang - Tiến Luật nhận bảo trợ 10 em.

Loạt nghệ sĩ nhận bảo trợ học tập trẻ mất cha mẹ vì Covid-19 tại TPHCM - 2

Bằng nhiều cách khác nhau, các nghệ sĩ thành phố tích cực tham gia ủng hộ các chương trình thiện nguyện do thành phố tổ chức để góp phần cùng người dân TPHCM vượt qua đại dịch.

Người đầu tiên nhận Bảo trợ học tập cho trẻ em phải kể đến là Hoa hậu H'Hen Niê, cô đảm nhận vai trò MC trong chương trình. Quá xót xa trước các hoàn cảnh khó khăn, cô bày tỏ lắng cho tương lai của các em khi thiếu cha mẹ định hướng, chăm sóc.

Loạt nghệ sĩ nhận bảo trợ học tập trẻ mất cha mẹ vì Covid-19 tại TPHCM - 3

Hoa hậu Hoàn vũ cho biết, cô chưa biết em bé mình sẽ hỗ trợ là ai vì thông tin do Hội đồng Đội sàng lọc và gửi. Đồng thời, người đẹp cũng hy vọng nhiều người chung tay để góp phần giúp các em được học hành đến nơi đến chốn.

Bên cạnh đó, đạo diễn Ngọc Hùng khẳng định, danh sách các nghệ sĩ thành phố nhận lời bảo trợ học tập cho các em sẽ không dừng lại ở đây. Anh sẽ tiếp tục kêu gọi và chuyển danh sách các nghệ sĩ ủng hộ đến cho chương trình.