Bạc Liêu:

"Loạn" năm sinh của tác giả bài Dạ cổ hoài lang

(Dân trí)- Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I- Bạc Liêu 2014 đang đến rất gần nhưng nhiều chi tiết về năm sinh của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu lại mâu thuẫn nhau khiến việc tuyên truyền, giới thiệu tác giả cũng..."nửa nạc, nửa mỡ".

Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là tác giả nổi tiếng của bài Dạ cổ hoài lang- được xem là tiền thân của bài vọng cổ sau này, góp phần vào sự phát triển nền văn hóa nghệ thuật cải lương đặc sắc của Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung.

Tuy nhiên, trong khi Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I- Bạc Liêu 2014 đang đến rất gần (từ 24- 29/4/2014) thì một trong những vấn đề được đặt ra liên quan đến cố nhạc sĩ tài hoa này là năm sinh.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện có nhiều thông tin cho biết, năm sinh của ông có sự mâu thuẫn nhau. Có tài liệu cho là ông sinh năm 1890 (Canh Dần) nhưng cũng có tài liệu cho là năm 1892 (Nhâm Thìn).

Loạn năm sinh của tác giả bài Dạ cổ hoài lang
Cổng chào vào Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu đón Festival ĐCTT ghi ông sinh năm 1890. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Qua tìm hiểu từ người thân cũng như một số tài liệu liên quan đến cố nhạc sĩ cho biết, năm sinh đúng của ông là năm 1892. Một người cháu của cố nhạc sĩ xác nhận, nhạc sĩ Cao Văn Lầu sinh năm 1892.

Tuy nhiên, hiện nay để chào mừng Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I, nhiều hình ảnh liên quan đến cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu như tại Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu (vừa được xếp hạnh di tích quốc gia) được tỉnh Bạc Liêu cho ghi ở cổng chào vào Khu lưu niệm năm sinh của ông là 1890. Tại phần mộ của ông cũng ghi năm sinh 1890.

Trong khi đó, một số tài liệu phục vụ cho việc tuyên truyền Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I lại ghi ông sinh năm 1892.

Thiết nghĩ, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu cần có một xác định cụ thể để “trả lại” cho đúng năm sinh của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu để người đã khuất không bị "già thêm tuổi".

                                                                                    Huỳnh Hải