Lộ diện vòng tròn đá 2.000 năm tuổi trong cơn hạn hán

Bích Ngọc

(Dân trí) - Vòng tròn đá này đã được tìm thấy tại Tây Ban Nha từ năm 1924, nhưng bãi đá 2.000 năm tuổi này thường nằm dưới lòng sâu của hồ Valdecañas nên không thể nhìn thấy.

Lộ diện vòng tròn đá 2.000 năm tuổi trong cơn hạn hán - 1

Vòng tròn đá 7.000 năm tuổi này thường được gọi là "Mộ đá Guadalperal" (Ảnh: Daily Mail).

Một trận hạn hán đang xảy ra tại Tây Ban Nha đã khiến hồ Valdecañas bị cạn một phần đáy, khiến vòng tròn đá lộ ra, thu hút sự quan tâm hiếu kỳ rất lớn không chỉ đối với người dân tại Tây Ban Nha, mà đối với cả báo chí thế giới. Đây mới là lần thứ 5 vòng tròn đá này lộ ra khi mực nước trong lòng hồ sụt giảm.  

Vòng tròn đá này bao gồm 150 phiến đá dựng đứng, có những phiến đá cao gần 2 mét, được thực hiện từ hơn 7.000 năm trước.

Ở lần "lộ thiên" thứ 5 này, các chuyên gia khảo cổ tại Tây Ban Nha rất lo sợ rằng những phiến đá có niên đại hàng ngàn năm tuổi này sẽ bị hủy hoại, nếu lại bị chìm sâu dưới lòng hồ một lần nữa trong suốt một quãng thời gian dài.

Vì vậy, các chuyên gia đang đệ đơn để nhà chức trách Tây Ban Nha đồng ý thực hiện việc di chuyển vòng tròn đá này tới địa điểm mới, nhằm phục vụ cho công tác bảo quản những phiến đá cổ này.

Lộ diện vòng tròn đá 2.000 năm tuổi trong cơn hạn hán - 2

Vòng tròn đá này bao gồm 150 phiến đá dựng đứng, có những phiến đá cao gần 2 mét (Ảnh: Daily Mail).

Trận hạn hán đang xảy ra tại Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những trận hạn hán tồi tệ nhất từng xảy ra tại quốc gia này trong vòng 60 năm qua.

Vòng tròn đá 7.000 năm tuổi này thường được gọi là "Mộ đá Guadalperal" (Dolmen of Guadalperal). Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể thống nhất về mục đích thực sự của vòng tròn đá này, có những ý kiến cho rằng cấu trúc này là một ngôi đền thờ thần mặt trời, cũng có những ý kiến cho rằng vòng tròn đá này được thực hiện bên trên những ngôi mộ nằm sâu dưới lòng đất.

Lộ diện vòng tròn đá 2.000 năm tuổi trong cơn hạn hán (Video: Daily Mail).

Theo Daily Mail