1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Liên hoan quốc tế sân khấu thứ nghiệm 2019 có gì mới?

(Dân trí) - Sáng 30/9 tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo thông tin về Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ IV. Theo đó, Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13/10 tại Hà Nội.

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ IV do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở VH-TT Hà Nội tổ chức sẽ có 8 quốc gia tham dự.

BTC cho biết, hiện đã có 53 vở diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế và 24 vở diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước gửi đến tham dự. Sau khi Hội đồng thẩm định xem toàn bộ các vở diễn qua DVD và tổng hợp ý kiến từ 53 vở diễn quốc tế đã chọn 14 vở. Tuy nhiên, sau khi gửi thư mời cho các đoàn nghệ thuật quốc tế vì nhiều lý do khách quan nên đến nay BTC chỉ nhận được sự xác nhận tham gia của 7 đơn vị.

Liên hoan quốc tế sân khấu thứ nghiệm 2019 có gì mới? - 1

Đại diện BTC Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ IV thông tin với báo giới. Ảnh: Tùng Long.

NSƯT Lê Chức - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết, hiện nay đã có bảy đoàn nghệ thuật quốc tế thuộc bảy quốc gia xác nhận tham gia Liên hoan, gồm: đoàn Hungary (vở "Tháng Tám"), đoàn Israel (vở Bpolar), đoàn Ấn Độ (vở "Macbeth Mirror"), đoàn Hàn Quốc (vở "Hai vạn dặm dưới biển"), đoàn Trung Quốc (vở "Câu chuyện về bức tranh cổ"), đoàn Singapore (vở "Ngôi đền quỷ ám") và đoàn Hy Lạp (vở "Cánh đồng đẫm máu").  

Đối với các đơn vị trong nước, Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 14 vở diễn gồm: “Nhật thực”, “Mơ rồng”, “Hà Nội của những giấc mơ”, “Thân phận nàng Kiều”, “Hai mươi”, “Niềm khát”, “Sự sống”, “Cậu Vanya”, “Ngàn năm mây trắng”, “Nỗi u sầu”, “Huyền thoại Gò Rồng Ấp”, “Nữ ca sĩ hói đầu”, “Dưới nước là cát”, “Câu Kiều ru một đời người”. Đây là lần đầu tiên, Liên hoan có sự tham gia của bộ môn xiếc và rối với 2 đơn vị đăng ký là Liên Đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Đại diện BTC nhấn mạnh, các tiết mục sân khấu tham gia Liên hoan lần này có tính đa dạng về đề tài, phong phú về loại hình và mới mẻ trong phong cách nghệ thuật. Tất cả đều thể hiện sự nỗ lực khám phá và tìm tòi các phong cách thể hiện sân khấu mới, nhằm tạo ra những sự đột phá và tính thử nghiệm cao trong sáng tạo nghệ thuật sân khấu, góp phần đáp ứng sự mong đợi của khán giả trong xu thế hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc liên hoan được tổ chức vào 20h ngày 4/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hà Tùng Long