Lên nhận giải, cấm… phát biểu dài dòng

(Dân trí) - Một bài phát biểu hay có thể khiến người lên nhận giải thêm “nở mày nở mặt”, nhưng một bài phát biểu dở có thể làm hỏng cả một chương trình.

Năm nay, ban tổ chức lễ trao giải Oscar đã quyết định đưa ra một số quy tắc mới đối với những người được vinh dự lên nhận giải. Cụ thể là họ sẽ không cho phép người nhận giải được liệt kê “lê thê dài dòng” tên những người mà người đó cảm thấy biết ơn.

Thay vào đó, ban tổ chức sẽ chạy trên màn hình tên những người mà người nhận giải muốn cảm ơn, nhờ vậy, những người có mặt tại buổi lễ trao giải và những người theo dõi chương trình qua các phương tiện truyền thông khác sẽ không cảm thấy “phát ớn” mỗi khi đến đoạn “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới…”.

Ban tổ chức lễ trao giải Oscar đã quyết định sẽ đưa ra một số quy định mới cho lễ trao giải sắp diễn ra trong tháng 2 này, họ sẽ không cho phép những người lên nhận giải được “liệt kê dài dòng” tên những người họ muốn cảm ơn nữa.
Ban tổ chức lễ trao giải Oscar đã quyết định sẽ đưa ra một số quy định mới cho lễ trao giải sắp diễn ra trong tháng 2 này, họ sẽ không cho phép những người lên nhận giải được “liệt kê dài dòng” tên những người họ muốn cảm ơn nữa.

Những bài phát biểu khi lên nhận giải đã bị cắt xuống chỉ còn 45 giây, tất cả là bởi ban tổ chức muốn chương trình trao giải vốn đã kéo dài sẽ không trở nên nhàm chán vì những điều mà họ có thể can thiệp, điều chỉnh được.

Lễ trao giải Oscar vốn đã nổi tiếng là diễn ra quá dài và lại thường có rất nhiều những màn “hùng biện” nồng nhiệt nhằm gây ấn tượng mạnh đối với truyền thông và công chúng. Sau tất cả thì những nhân vật xuất hiện trên sân khấu buổi lễ, không ai khác chính là những diễn viên và những người hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí.

Những người này không xa lạ gì với sân khấu, với ống kính, phóng viên, và công chúng, vì vậy, ai ai cũng tự tin và sẵn sàng thể hiện bản thân một cách nồng nhiệt, dễ dẫn tới việc chương trình kéo dài lê thê.

Với quy định mới này, buổi lễ trao giải có thể sẽ diễn ra “êm đềm, bình lặng” và đặc biệt là ngắn gọn hơn. Thực tế lễ trao giải Oscar không phải là một sự kiện hấp dẫn để theo dõi từ đầu đến cuối.

Điều duy nhất mà báo giới và công chúng quan tâm là những cái tên sẽ được xướng lên nhận giải, nhưng để nghe được những cái tên quan trọng nhất, họ phải chờ đợi quá lâu, phải theo dõi suốt hàng tiếng đồng hồ mới có được thông tin chính yếu nhất.

Thêm vào đó, trong giây phút bước lên nhận giải đầy hồi hộp, người ta thường nhớ người này thì lại quên người khác, có người quên cảm ơn vị đạo diễn đã góp phần đưa lại cho họ một vai diễn thành công, quên cảm ơn người bạn đời tận tụy, có người lại cảm ơn quá chi tiết và khiến những người ngồi bên dưới phải “ngáp dài” khi nghe liệt kê cả một danh sách dài.

Vì vậy, tất cả những người nhận được đề cử ở các hạng mục của giải Oscar năm nay sẽ phải cung cấp trước cho ban tổ chức một danh sách những người mà họ muốn cảm ơn nếu được bước lên bục nhận giải.

Các diễn viên khi bước lên bục nhận giải thường thể hiện bản thân mình không chỉ bằng ngôn từ mà còn bằng ngôn ngữ cơ thể. Có những người thể hiện rất duyên dáng, gây được sự thích thú, nhưng cũng có những người thể hiện thái quá.
Các diễn viên khi bước lên bục nhận giải thường thể hiện bản thân mình không chỉ bằng ngôn từ mà còn bằng ngôn ngữ cơ thể. Có những người thể hiện rất duyên dáng, gây được sự thích thú, nhưng cũng có những người thể hiện thái quá.
Giờ đây, tất cả các bài phát biểu khi lên nhận giải sẽ bị giới hạn trong 45 giây nhằm mục đích giữ cho chương trình được ngắn gọn, súc tích. Thực tế, lễ trao giải Oscar đã luôn được biết tới là sự kiện kéo dài… “lê thê”.
Giờ đây, tất cả các bài phát biểu khi lên nhận giải sẽ bị giới hạn trong 45 giây nhằm mục đích giữ cho chương trình được ngắn gọn, súc tích. Thực tế, lễ trao giải Oscar đã luôn được biết tới là sự kiện kéo dài… “lê thê”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail