TP Huế:

Lễ tế đàn Xã Tắc vào rạng sáng cầu mùa màng bội thu trong năm mới

(Dân trí) - Vào đúng 3h sáng ngày 22/3 (nhằm ngày 25/2 Âm lịch) tại Đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa, TP Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ tế Xã Tắc năm 2017.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ lễ tế Xã Tắc. Lễ tế đàn Xã Tắc năm nay được làm gọn nhẹ, trang nghiêm và có đầy đủ các nghi thức như vua Nguyễn xưa đã tế gồm: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), , Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần) … Và không thể thiếu “Tam sanh” gồm 3 con vật cúng thần Đất, thần Lúa ở đàn Xã Tắc là heo, dê, bò được tuyển chọn kỹ lưỡng, quay chín với hình dạng nguyên vẹn.

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống quan trọng ở nước ta thuộc vào dạng “Đại tự” (Lễ lớn với cấp độ cao nhất trong triều đình Huế) cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm, thiên hạ thái bình. Lễ tế Xã Tắc của triều Nguyễn tại Cố đô Huế đã được nghiên cứu, phục dựng và tổ chức hàng năm vào mùa Xuân tại Đàn Xã Tắc – nơi lúc xưa tập trung đất của các tỉnh thành trong cả nước về đắp đàn để thờ Thần Đất và Thần Lúa là 2 vị thần quan trọng cho nông nghiệp nước nhà.

Sau các phần nghi thức cúng tại đàn Xã Tắc, nhiều người dân đã đổ về đàn Xã Tắc trong rạng sáng để thắp hương cầu nguyện được vụ mùa bội thu, nhà cửa ăn nên làm ra suốt 1 năm mới.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ lễ tế Xã Tắc 2017
Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ lễ tế Xã Tắc 2017

Lễ Hiến tước cho thần Đất, thần Lúa
Lễ Hiến tước cho thần Đất, thần Lúa

Nhiều nghi thức được làm theo bài bản xưa
Nhiều nghi thức được làm theo bài bản xưa

Tam sanh
Tam sanh

Cung kính làm lễ tế từ 3h sáng
Cung kính làm lễ tế từ 3h sáng

Lễ tế đàn Xã Tắc được phục dựng lại và năm nay tổ chức gọn nhẹ nhưng rất trang nghiêm
Lễ tế đàn Xã Tắc được phục dựng lại và năm nay tổ chức gọn nhẹ nhưng rất trang nghiêm

Đại Dương