Lễ hội thổ cẩm Đắk Nông thiếu chuyên nghiệp, khách tham quan thất vọng?

PV

(Dân trí) - Dù sáng 24/11 Không gian văn hóa thổ cẩm đã khai mạc thế nhưng đến chiều, nhiều nghệ nhân đến từ các tỉnh thành vẫn loay hoay chưa xong gian hàng. Tình trạng trên khiến khách tham quan thất vọng.

Ngày 24/11, tại Khu Đảo nổi (Gia Nghĩa) đã diễn ra Khai mạc Không gian Văn hóa thổ cẩm Việt Nam do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức.

Theo Ban tổ chức, Không gian Văn hóa thổ cẩm Việt Nam sẽ có 15 tỉnh thành, đơn vị tham dự.

Chương trình bao gồm Triển lãm Không gian văn hóa thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông; Thực nghiệm dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam; Giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Lễ hội thổ cẩm Đắk Nông thiếu chuyên nghiệp, khách tham quan thất vọng? - 1

Quang cảnh không gian văn hóa thổ cẩm tại Đắk Nông

Lễ hội thổ cẩm Đắk Nông thiếu chuyên nghiệp, khách tham quan thất vọng? - 2

Người dân mang hàng hóa bên ngoài vào bán để "lấp đầy" các gian hàng

Tuy nhiên, phần lớn khách du lịch đến tham quan đều thất vọng vì không gian chưa được hoàn thiện dù đã khai mạc xong. Hầu hết các gian hàng đều tạm bợ, thậm chí không có hàng trưng bày.

Một quản lý gian hàng tỉnh Yên Bái cho biết, ngày hôm qua đoàn của chị mới tới Đắk Nông và được ban tổ chức hướng dẫn cho đi "tự chọn" gian hàng để trưng bày.

Lễ hội thổ cẩm Đắk Nông thiếu chuyên nghiệp, khách tham quan thất vọng? - 3

Công nhân sửa chữa nhiều hạng mục dù chỉ mới khai mạc buổi sáng

"Vì một số tỉnh họ không tham dự nữa nên còn nhiều gian hàng trống, Ban tổ chức bảo chọn gian hàng nào cũng được. Khi đến đây, chúng tôi tự bài trí, sắp xếp gian hàng. Ban tổ chức chỉ cho mượn hai chiếc bàn tròn để trưng bày sản phẩm.

Tuy nhiên do hàng nhiều, chúng tôi xin thêm 2 chiếc bàn nữa thì mãi họ mới cho mượn", chị này nói.

Lễ hội thổ cẩm Đắk Nông thiếu chuyên nghiệp, khách tham quan thất vọng? - 4
Một gian hàng trưng bày chiều ngày 24/11

Một nghệ nhân tỉnh Ninh Thuận cũng cho rằng, vì không có kệ trưng bày nên phải mượn bàn ăn của Ban tổ chức để trưng bày thổ cẩm mang từ quê vào.

"Chúng tôi mang đến đây rất nhiều thổ cẩm nhưng chỉ mượn được 3 bàn nên không trưng bày đủ, phải xếp gọn vào một góc gian hàng rồi cử người trông coi. Chỉ một số gian hàng ở đây mượn được bàn dài, còn lại đều phải sử dụng bàn ăn để trưng bày", nghệ nhân này bức xúc.

Lễ hội thổ cẩm Đắk Nông thiếu chuyên nghiệp, khách tham quan thất vọng? - 5

Nhiều gian hàng trống dù đã khai mạc vào buổi sáng

Anh Nguyễn Văn Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, anh được biết Lễ hội Văn hóa thổ cẩm được tổ chức hai năm 1 lần. Cứ nghĩ lễ hội này sẽ đặc sắc như Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật nên anh cùng gia đình đi gần 200km xuống đây trải nghiệm.

"Khi đến nơi thì rất hụt hẫng vì không gian rất sơ sài, dựng qua loa, rời rạc", anh Hạnh nói.

Lễ hội thổ cẩm Đắk Nông thiếu chuyên nghiệp, khách tham quan thất vọng? - 6

Phía ngoài không gian lễ hội quá sơ sài, không đặc sắc

Trong khi đó, một nghệ nhân của tỉnh Đắk Nông tham gia trình diễn tại lễ hội này cũng bức xúc vì phải ngồi vạ vật mà không có nơi nghỉ ngơi cả ngày nay.

Theo nghệ nhân này, đoàn lên đây từ 5h sáng, biểu diễn buổi sáng xong, họ được sắp xếp ngồi chờ ở một gian hàng. Đến khoảng 3h chiều, họ tiếp tục được gọi đi biểu diễn.

Lễ hội thổ cẩm Đắk Nông thiếu chuyên nghiệp, khách tham quan thất vọng? - 7
Nghệ nhân thay đồ ngay tại gian hàng vì không có phòng riêng

"Không có chỗ thay đồ nên sát giờ diễn, chúng tôi đứng ngay gian hàng để thay đồ biểu diễn luôn", nam nghệ nhân cho hay.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, thành viên ban tổ chức lễ hội cho biết, một số đoàn nghệ dân tại các tỉnh thành đã thông báo không tham dự được chương trình dù trước đó đã xác nhận tham gia. Bên cạnh đó, các đoàn khác đến dồn dập nên công tác tổ chức không được chu đáo.
Ông Quang cũng cho rằng, phần lớn do các tình nguyện viên không nhanh nhạy nên làm việc máy móc khiến tổ chức các gian hàng chưa tốt.

Được biết, Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Đắk Nông sẽ diễn ra từ ngày 24-29/11/2020.