1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ninh Bình:

Lễ hội Hoa Lư năm 2021 chỉ tổ chức một số nghi lễ truyền thống

Thái Bá

(Dân trí) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có kế hoạch tổ chức lễ hội Hoa Lư năm 2021. Tỉnh này dừng tổ chức lễ khai mạc và toàn bộ phần hội, chỉ tổ chức một số nghi lễ truyền thống tại lễ hội.

Ngày 11/3/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 117/UBND-VP6 về việc tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2021.

Theo đó, ngày 02/11/2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 109/KHUBND về tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy; UBND tỉnh có ý kiến về phương án tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2021 như sau:

Lễ hội Hoa Lư năm 2021 chỉ tổ chức một số nghi lễ truyền thống - 1

Lễ hội Hoa Lư năm 2021 sẽ chỉ thực hiệc một số nghi lễ truyền thống với quy mô gọn hơn mọi năm để phòng chống dịch Covid-19.

Dừng tổ chức Lễ khai mạc và toàn bộ nội dung hoạt động phần hội tại Lễ hội Hoa Lư năm 2021.

UBND tỉnh giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thực hiện một số nghi lễ truyền thống như: Lễ mở cửa đền, Lễ rước nước (quy mô gọn hơn mọi năm và không tập trung đông người), Lễ mộc dục, Lễ tiến phẩm, Tế Cửu khúc và Lễ tạ; Đồng thời giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện Lễ dâng hương.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu việc tổ chức các nghi lễ cần đảm bảo trang nghiêm, thành kính với quy mô gọn. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định hiện hành.