Lật lại nguyên nhân cái chết của nam chính “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”

(Dân trí) - Tháng 2/1991, ông Michael Landon (vai người cha Charles Ingalls) bắt đầu bị những cơn đau dữ dội ở vùng bụng. Ngày 5/4/1991, ông bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy, các tế bào ung thư đã di căn. Chưa đầy ba tháng sau, ông qua đời ở tuổi 54.

Lật lại nguyên nhân cái chết của nam chính “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” - 1

Nam diễn viên Michael Landon trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”

Sê-ri phim tài liệu chiếu trên truyền hình Anh (kênh Channel 5) và Mỹ (kênh Reelz) - “Autopsy: The Last Hours Of…” (Khám nghiệm: Những giờ cuối cùng của...) - đã lên sóng truyền hình kể từ năm 2014 đến nay. Ở mùa thứ 10 này, chương trình tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới cái chết của nhiều nhân vật nổi tiếng được công chúng quan tâm.

Mới đây nhất, nam chính - đạo diễn - giám đốc sản xuất của loạt phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” - ông Michael Landon (1936-1991) đã trở thành nhân vật chính của một tập phát sóng. Ông Michael Landon qua đời ở tuổi 54 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Chương trình đã đặt ra giả thuyết rằng với vai trò quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện sê-ri phim nổi tiếng, liệu có phải Michael Landon đã mắc phải căn bệnh ung thư vì địa điểm quay phim nằm ngay gần một trung tâm nghiên cứu hạt nhân, nơi từng xảy ra một số sự cố trước đó.

Tháng 2/1991, ông Michael Landon bắt đầu bị những cơn đau dữ dội ở vùng bụng. Ngày 5/4/1991, ông bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy, các tế bào ung thư đã di căn. Ngày 9/5/1991, ông xuất hiện trong chương trình truyền hình “The Tonight Show” (Mỹ) để chia sẻ về bệnh tình.

Lật lại nguyên nhân cái chết của nam chính “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” - 2

Nam diễn viên Michael Landon

Trong cuộc chuyện trò này, ông đã đề nghị các fan hãy cầu nguyện cho ông. Michael Landon cũng hứa sẽ chiến đấu với bệnh tật. Tháng 6/1991, ông xuất hiện trên trang bìa tạp chí Life và nhận trả lời một cuộc phỏng vấn riêng độc quyền về chuyện đời, chuyện nghề. Ngày 1/7/1991, ở tuổi 54, nam diễn viên qua đời tại thành phố Malibu, bang California, Mỹ.

Sinh thời, nam diễn viên Michael Landon là một người rất chăm luyện tập thể lực và sở hữu thể hình săn chắc, khỏe khoắn, vì vậy, ông rất sốc khi được biết mình đang mắc căn bệnh ung thư. Không muốn tin vào thực tế phũ phàng, trước mặt bác sĩ và người thân, ông đã ngay lập tức thực hiện những động tác chống đẩy để chứng tỏ cho bác sĩ thấy rằng ông không hề bị bệnh...

Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, ông tránh mọi sự quan tâm của công chúng và nghỉ ngơi tại nông trang của gia đình ở thành phố Malibu, bên vợ và hai người con. Ông Michael Landon qua đời ở thời điểm chưa đầy 3 tháng sau khi được chẩn đoán.

Sê-ri phim “Little House on the Prairie” (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) lên sóng truyền hình Mỹ từ năm 1974 tới 1983, hoạt động quay phim diễn ra tại khu vực nông trang của thành phố Simi Valley, bang California, Mỹ, chỉ nằm cách trung tâm nghiên cứu Santa Susana Field Laboratory hơn 20km.

Lật lại nguyên nhân cái chết của nam chính “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” - 3

Nam diễn viên Michael Landon

Tại đây, hồi năm 1959, từng xảy ra một số sự cố liên quan tới lò phản ứng hạt nhân. Trong tập phát sóng mới nhất của “Autopsy: The Last Hours Of…”, các nhà phân tích đã đưa ra hai giả thiết, nhưng đa số vẫn thiên về hướng lý giải căn bệnh ung thư của ông Michael Landon là do thói quen uống nhiều rượu mỗi ngày của ông.

Trong chương trình, các chuyên gia đã cùng phân tích và khá thống nhất rằng dù không loại bỏ hoàn toàn khả năng làm việc suốt thời gian dài ở khu vực từng xảy ra sự cố hạt nhân có thể có liên quan tới vấn đề sức khỏe của ông Michael Landon, nhưng đa số chuyên gia vẫn thiên về hướng thói quen sống của nam diễn viên đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe.

Lật lại nguyên nhân cái chết của nam chính “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” - 4

Nam diễn viên Michael Landon trên phim trường

Trong cuộc đời mình, ông Michael Landon từng tự nhận mình là người hút thuốc và uống rượu khá nhiều, dù biết đó là hai thói quen xấu nhưng rất khó bỏ đối với ông. Cả hai thói quen này đều được biết tới là những nguy cơ tiềm ẩn gây ra bệnh ung thư tuyến tụy.

Trong những cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên Karen Grassle (hiện 77 tuổi) - người từng vào vai Caroline Ingalls (vợ của nhân vật Charles Ingalls - vai diễn do ông Michael Landon đảm nhận) - cũng chia sẻ rằng các thành viên trong đoàn phim đều thuộc lòng các khung giờ vào buổi sáng, chiều và tối, mà ông Landon cần nghỉ giải lao, đó là những khi ông cho phép mình được hút thuốc và uống rượu sau những giờ làm việc tập trung.

Lật lại nguyên nhân cái chết của nam chính “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”

Bích Ngọc
Theo MSN/Channel 5