Lana Condor đính hôn: Nhan sắc gốc Việt luôn hướng về Việt Nam

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nữ diễn viên gốc Việt tại Hollywood - Lana Condor đã chính thức đính hôn với nam diễn viên Anthony De La Torre. Chiếc nhẫn đính hôn của cô chứa đựng chi tiết đặc biệt hướng về Việt Nam.

Lana Condor đính hôn: Nhan sắc gốc Việt luôn hướng về Việt Nam - 1

Nữ diễn viên gốc Việt tại Hollywood - Lana Condor đã chính thức đính hôn với nam diễn viên Anthony De La Torre. Chiếc nhẫn đính hôn của cô chứa đựng chi tiết đặc biệt hướng về Việt Nam (Ảnh: Page Six).

Nữ diễn viên Hollywood - Lana Condor (24 tuổi) vừa đính hôn với bạn trai lâu năm - nam diễn viên Anthony De La Torre. Thông tin này đã được cô chia sẻ trong đăng tải trên mạng xã hội mới đây:

"Đồng ý là điều dễ dàng nhất mà tôi cần làm. Tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất bước vào thế giới của anh ấy. Bên cạnh cha tôi, không nghi ngờ gì, anh ấy chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trong thế giới của tôi".

Nữ diễn viên Lana Condor được biết tới với vai diễn trong seri phim "To All the Boys" (Những chàng trai năm ấy, 2018 - 2021) và phim "X-Men: Apocalypse" (X-Men: Cuộc chiến chống Apocalypse - 2016). Lana vốn sinh ra tại Việt Nam và sau này được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng người Mỹ.

Chiếc nhẫn đính hôn của Lana có một nét đặc biệt hướng về cội nguồn: "Anthony đã tìm tới một thương hiệu trang sức do một người phụ nữ gốc Việt làm chủ, để đặt hàng thực hiện chiếc nhẫn đính hôn đẹp nhất mà tôi từng được thấy.

Anh ấy hiểu tầm quan trọng của việc hợp tác với một thương hiệu trang sức có yếu tố người Việt trong đó, điều đó thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Hành động của anh ấy là một minh chứng cho thấy anh ấy là người sâu sắc như thế nào. Tôi rất mong đợi ngày được chính thức là vợ của anh ấy. Tôi yêu anh ấy vô cùng".

Lana Condor đính hôn: Nhan sắc gốc Việt luôn hướng về Việt Nam - 2

Chiếc nhẫn đính hôn của Lana có một nét đặc biệt hướng về cội nguồn (Ảnh: Page Six).

Nam diễn viên Anthony De La Torre (28 tuổi) từng đóng vai Jack Sparrow thời trẻ trong bộ phim "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù - 2017).

Trong đăng tải của mình trên mạng xã hội, Anthony De La Torre viết: "Tôi đã đề nghị người bạn thân nhất của mình trở thành người sẽ ở bên tôi mãi mãi... Tôi đã muốn thực hiện điều này trong suốt 6 năm qua. Quyết định dễ dàng nhất mà tôi có thể đưa ra, đó là cầu hôn thiên thần để cô ấy nhận lời làm vợ mình.

Tôi rất cảm ơn thương hiệu trang sức đã tích cực hợp tác với tôi để cùng thiết kế nên chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt này, từng chi tiết của chiếc nhẫn đều có ý nghĩa đối với hai chúng tôi. Đặc biệt, việc thương hiệu này do một phụ nữ gốc Việt đứng đầu rất có ý nghĩa với Lana".

Lana Condor: Thành danh ở Hollywood, luôn nhớ về Việt Nam

Lana Condor (tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan) sinh năm 1997, cô hiện là một ngôi sao trẻ tại Hollywood (Mỹ). Vai diễn đầu tiên giúp Lana được biết tới là vai Jubilee trong bộ phim siêu anh hùng "X-Men: Apocalypse" (2016).

Tiếp đó, cô được yêu thích qua vai nữ chính Lara Jean Covey trong seri phim hài tình cảm "To All the Boys" (2018 - 2021). Hiện tại, Lana đang tiếp tục tích cực tham gia diễn xuất ở Hollywood.

Lana Condor đính hôn: Nhan sắc gốc Việt luôn hướng về Việt Nam - 3

Lana Condor (tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan) sinh năm 1997, cô hiện là một ngôi sao trẻ tại Hollywood (Mỹ) (Ảnh: Page Six).

Nữ diễn viên 24 tuổi chưa từng ngại ngần khi chia sẻ về quá khứ của mình, Lana cho hay cô vốn sinh ra ở Cần Thơ (Việt Nam) và là trẻ mồ côi, cô được nhận nuôi từ lúc 4 tháng tuổi. Cha của cô là một nhà báo từng được đề cử nhận giải Pulitzer danh giá của báo chí Mỹ - nhà báo Bob Condor.

Gia đình Condor đã từng di chuyển khắp nước Mỹ, nhưng dù tới đâu, cô bé Lana cũng luôn tìm cách để hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật tại địa phương. Cô từng học múa ba-lê ở Chicago, học nhảy ở New York, tham gia kịch nghệ ở Los Angeles...

Sau đó, Lana bắt đầu đi tới các buổi thử vai. Ở lần thử vai thứ 3, cô đã được giao một vai diễn trong "X-Men: Apocalypse" (Dị nhân: Khải huyền - 2016). Sau 4 tháng chờ đợi hồi đáp, Lana nhận được cuộc gọi giao vai diễn đầu đời, khi cô đang ở trường. Khi nhận được cuộc gọi quan trọng, cô đã ngã xuống sàn và thở dốc vì hồi hộp.

Lana quyết định tốt nghiệp trung học sớm, để thực sự dấn thân vào diễn xuất ngay lập tức. Ngay từ vai diễn đầu tiên trong "X-Men", Lana đã nhận được những phản hồi tích cực, điều đó tiếp thêm cho cô động lực.

Lana Condor đính hôn: Nhan sắc gốc Việt luôn hướng về Việt Nam - 4

Lana đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn hồi năm 2020 (Ảnh: Page Six).

Thực tế, vai diễn của Lana trong "X-Men" cũng đem lại nỗi buồn cho cô: "Tôi khá thất vọng bởi tôi đã quay rất nhiều cảnh phim nhưng sau cùng lại bị cắt đi nhiều trong khâu biên tập". Sau bước khởi đầu ấy, Lana không ngừng tăng tốc. Kể từ năm 2016 đến nay, năm nào Lana cũng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Lana đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn hồi năm 2020.

Lana từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã quá may mắn khi được sống cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn có những khoảnh khắc thầm cảm ơn số phận. Tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt".

Lana Condor nói về trải nghiệm của một nữ diễn viên gốc Á tại Hollywood

Hiện tại, Lana Condor đang nhận được nhiều lời mời đóng phim ở Hollywood, cô cũng tích cực tham gia các dự án phim mới sau khi đã được biết đến với seri phim "To All the Boys".

Lana Condor đính hôn: Nhan sắc gốc Việt luôn hướng về Việt Nam - 5

Hiện tại, Lana Condor đang nhận được nhiều lời mời đóng phim ở Hollywood (Ảnh: Page Six).

Lana Condor từng chia sẻ rằng cô hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ đưa lại sự quan tâm tích cực dành cho công việc của những nghệ sĩ gốc Á đang hoạt động trong nền công nghiệp giải trí Mỹ:

"Đây là mục đích rất quan trọng và ý nghĩa đối với tôi, đặc biệt là trong thời điểm này. Tôi thường mặc những mẫu thời trang do các nhà thiết kế gốc Á sáng tạo, thường sử dụng dịch vụ của các chuyên gia trang điểm, làm tóc, làm móng gốc Á, bởi tôi muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho công việc của họ. Những thiết kế, sáng tạo của họ khiến tôi cảm thấy có sự kết nối về mặt cảm xúc".

Tình trạng "bài Á" đã diễn ra tại Mỹ kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chia sẻ về hiện tượng đáng buồn này, Lana Condor nói: "Tôi đã thấy những bạn bè người Mỹ của tôi cùng với gia đình của họ xuống phố diễu hành để chống lại nạn "bài Á".

Điều đó khiến tôi cảm thấy vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để hy vọng, rằng những người gốc Á như tôi không bị ngó lơ, không hề đơn độc. Tôi lựa chọn cách nhìn nhận lạc quan, bởi nếu không làm như vậy, tôi sẽ không còn muốn thức dậy mỗi ngày để làm bất cứ việc gì nữa".

Nữ diễn viên trẻ cũng thừa nhận có gặp phải những rào cản nhất định: "Tôi đã từng bị tổn thương nhiều đấy, chưa bao giờ tôi ý thức rõ về khía cạnh "gốc Á" của mình như khi tôi bắt đầu làm việc ở Hollywood.

Có nhiều lần tôi đi thử vai, người ta nói khéo với đơn vị quản lý của tôi rằng tôi không phù hợp cho vai diễn. Rồi tôi chờ bộ phim của họ ra mắt và thấy rằng tất cả các vai diễn đều được giao cho diễn viên da trắng".

Lana Condor đính hôn: Nhan sắc gốc Việt luôn hướng về Việt Nam - 6

Hiện tại, Lana Condor cũng tuyên bố sẽ chỉ nhận những vai diễn đưa lại cách khắc họa chân thực, đa chiều, cho thấy cuộc sống của những người Mỹ gốc Á một cách sát thực tế (Ảnh: Page Six).

Nói về trải nghiệm làm việc ở Hollywood, Lana thành thực chia sẻ: "Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu khi liên tục phải trả lời những câu hỏi kiểu: Là một diễn viên gốc Á ở Hollywood, cô cảm thấy thế nào? Sự thực là tôi được nhận nuôi. Mẹ nuôi tôi là người gốc Ireland, cha nuôi tôi là người gốc Hungary.

Tuổi thơ của tôi không phải một tuổi thơ lớn lên trong gia đình gốc Á. Trải nghiệm của tôi giống như bất cứ bạn trẻ Mỹ nào, nhưng cha mẹ nuôi tôi luôn nhắc tôi nhớ về cội nguồn... Như với mái tóc của mình, tôi không bao giờ nhuộm nhằm làm thay đổi màu sắc tự nhiên".

Hiện tại, Lana Condor cũng tuyên bố sẽ chỉ nhận những vai diễn đưa lại cách khắc họa chân thực, đa chiều, cho thấy cuộc sống của những người Mỹ gốc Á một cách sát thực tế:

"Tôi rất quan tâm tới những vai diễn mình đảm nhận, tôi không lo lắng trước áp lực đến từ việc mình là một trong những gương mặt đại diện cho nghệ sĩ gốc Á tại Hollywood. Thậm chí, đó còn là điều giúp tôi cảm thấy mình được tiếp sức thêm, đam mê hơn nữa, để làm được những điều mình thực sự trân trọng.

Tôi sẽ còn tiếp tục gia tăng những hoạt động thiện nguyện của mình để giúp cho các bé gái được tạo điều kiện học hành tốt hơn. Các hoạt động này tôi đang tiến hành ở tại những vùng miền khó khăn ở một số quốc gia Châu Á.

Tôi có nhiều mong muốn và dự định lớn lao, đôi khi tôi cảm thấy choáng ngợp trước những gì mình muốn làm và tự hỏi mình có làm nổi không, và rồi tôi học cách tin tưởng vào chính bản thân mình".

Lana Condor vui chơi với các bạn ngoài biển trong một ngày hè (Video: Lana Condor/YouTube)

Theo Page Six