Lần đầu tiên Tìm kiếm Tài năng Mỹ có quán quân nữ sau một thập kỷ

(Dân trí) - Cô bé 12 tuổi thường tự đệm hát với cây đàn ukulele nhỏ xinh - Grace VanderWaal - đã vừa trở thành quán quân Tìm kiếm Tài năng Mỹ, rinh về giải thưởng trị giá hơn 22 tỉ đồng. Giới chuyên môn nhận định rằng tương lai rồi đây, Grace sẽ nổi tiếng hơn cả Taylor Swift.

Cô bé 12 tuổi trở thành quán quân Tìm kiếm Tài năng Mỹ

Cô bé Grace VanderWaal 12 tuổi ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ đã trở thành một trong những hiện tượng của chương trình với khả năng đàn hát và tự sáng tác. Grace đã trở thành quán quân Tìm kiếm Tài năng Mỹ một cách hoàn toàn thuyết phục và rinh về giải thưởng 1 triệu đô la tiền mặt của chương trình.

Trong giây phút trở thành quán quân, Grace đã bật khóc và ngồi sụp xuống vì quá bất ngờ sau những căng thẳng dồn nén của sự chờ đợi. Chặng hành trình mà Grace đã đi qua tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ quả thực khá dài với nhiều áp lực mà người xem không hình dung hết đối với một cô bé mới chỉ 12 tuổi như em.

Trước đây, Grace đã từng được giám khảo Simon Cowell - một nhân vật được cho là có “con mắt tinh đời” trong làng nhạc quốc tế, người từng có công phát hiện ra nhóm nhạc nam nổi tiếng One Direction - so sánh với Taylor Swift.

Ở vòng chung kết, Grace đã vượt qua cặp đôi ảo thuật tiên đoán - nhóm The Clairvoyants (giải nhì chung cuộc) và cựu cầu thủ bóng bầu dục giải nghệ trở thành ảo thuật gia - anh Jon Dorenbos (giải ba chung cuộc), để giành chiến thắng cao nhất.

Cô bé Grace VanderWaal tiếp tục trình bày một nhạc phẩm do mình tự sáng tác trong đêm chung kết Tìm kiếm Tài năng Mỹ với tổng cộng 10 tiết mục tranh tài.
Cô bé Grace VanderWaal tiếp tục trình bày một nhạc phẩm do mình tự sáng tác trong đêm chung kết Tìm kiếm Tài năng Mỹ với tổng cộng 10 tiết mục tranh tài.

Ở vòng loại, giám khảo Howie Mandel chính là người đã bấm nút vàng đặc cách để Grace vào thẳng vòng liveshow, ngay khi kết quả thông báo Grace trở thành quán quân, ông đã chạy lên sân khấu để ôm cô bé đang bật khóc vì quá choáng ngợp trước những gì vừa mở ra trước mắt.

Người dẫn chương trình Nick Cannon đã hỏi cô bé rằng: “Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc phải không?”; Grace vừa khóc vừa trả lời rất to, rõ ràng rằng: “Vâng, đương nhiên rồi ạ”.

Cô bé 12 tuổi bật khóc sau khi trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đô la.
Cô bé 12 tuổi bật khóc sau khi trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đô la.

Giám khảo Howie Mandel đã giúp Grace bình tâm hơn bằng những lời khen ngợi: “Cháu đã hát rằng mỗi người đều là một ngôi sao lấp lánh, và cháu chính là một ngôi sao vụt sáng. Cháu đang trên con đường của mình rồi đấy, cháu đặc biệt lắm”.

Năm nay là mùa giải thành công nhất của Tìm kiếm Tài năng Mỹ khi số lượng người bật TV lên theo dõi chương trình đều ở mức cao qua từng tập phát sóng, bên cạnh đó, số lượt bình chọn cho các tiết mục trong đêm chung kết lên tới hàng chục triệu lượt, dù không công bố con số cụ thể, nhưng ban tổ chức khẳng định số lượng bình chọn này “khủng” nhất từng thấy.

Giám khảo Howie Mandel chính là người đã bấm nút vàng đặc cách để đưa thẳng Grace vào vòng liveshow. Ngay khi Grace trở thành quán quân, ông đã chạy lên sân khấu để chúc mừng cô bé.
Giám khảo Howie Mandel chính là người đã bấm nút vàng đặc cách để đưa thẳng Grace vào vòng liveshow. Ngay khi Grace trở thành quán quân, ông đã chạy lên sân khấu để chúc mừng cô bé.

Những thành viên còn lại trong ban giám khảo đứng lên vỗ tay chúc mừng tân quán quân.
Những thành viên còn lại trong ban giám khảo đứng lên vỗ tay chúc mừng tân quán quân.

Tiết mục của Grace là một trong những tiết mục thuyết phục nhất của đêm chung kết, chia sẻ bên lề về chặng hành trình đã trải qua tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ, Grace rất khiêm nhường cho rằng: “Cháu không bao giờ nghĩ mình lại có thể tiến vào vòng chung kết”.

Trong đêm chung kết, cô bé tài năng tiếp tục tự đệm hát một nhạc phẩm do mình tự sáng tác có tên - “Clay” - khiến giám khảo và khán giả kinh ngạc.

Grace là một cô bé điềm tĩnh, chững chạc so với lứa tuổi. Cô bé có khả năng hát, chơi đàn ukulele và sáng tác rất tốt.
Grace là một cô bé điềm tĩnh, chững chạc so với lứa tuổi. Cô bé có khả năng hát, chơi đàn ukulele và sáng tác rất tốt.

Grace xuất hiện xinh xắn trên sân khấu đêm chung kết và hát nhạc phẩm “Clay”.
Grace xuất hiện xinh xắn trên sân khấu đêm chung kết và hát nhạc phẩm “Clay”.

Cô bé 12 tuổi từng được giám khảo Simon Cowell gọi là “Taylor Swift thế hệ mới”.
Cô bé 12 tuổi từng được giám khảo Simon Cowell gọi là “Taylor Swift thế hệ mới”.

Cô bé làm nên lịch sử tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ khi lần đầu tiên chương trình có một quán quân là nữ sau một thập kỷ. Trước đây, mới chỉ có ở mùa 1 năm 2006 là có quán quân nữ - cô bé Bianca Ryan, khi đó 11 tuổi, cũng chiến thắng bằng tài năng ca hát.
Cô bé làm nên lịch sử tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ khi lần đầu tiên chương trình có một quán quân là nữ sau một thập kỷ. Trước đây, mới chỉ có ở mùa 1 năm 2006 là có quán quân nữ - cô bé Bianca Ryan, khi đó 11 tuổi, cũng chiến thắng bằng tài năng ca hát.

Nhận xét về phần biểu diễn của Grace trong đêm chung kết, giám khảo Howie cho rằng: “Grace thật tuyệt vời, ngọt ngào và sâu lắng… Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất tối nay”.

Giám khảo Heidi Klum đồng tình: “Trong một biển kim cương, cô thấy cháu là viên tự nhiên nhất, hiếm có nhất. Cháu tỏa sáng hơn, cô nghĩ cháu là một tài năng âm nhạc đích thực”.

Giám khảo Simon dự đoán từ trước khi cuộc thi có kết quả chung cuộc: “Ta có cảm nhận rằng cháu sẽ đứng trên sân khấu này cho tới khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chơi. Cháu là một giọng ca đích thực và ta không tâng bốc gì cháu hết”.

Người dẫn chương trình Nick Cannon đứng bên cạnh cô bé Grace để cùng cô bé lắng nghe những lời khen ngợi của giám khảo.
Người dẫn chương trình Nick Cannon đứng bên cạnh cô bé Grace để cùng cô bé lắng nghe những lời khen ngợi của giám khảo.

Phần thi hát của cô bé 12 tuổi trở thành quán quân Tìm kiếm Tài năng Mỹ

Khoảnh khắc đăng quang của cô bé 12 tuổi trở thành quán quân Tìm kiếm Tài năng Mỹ

Giải nhì thuộc về cặp đôi đọc thấu suy nghĩ, nhìn trước tương lai

Cặp đôi đến từ thủ đô Vienna, Áo - nhóm Người thấu suốt (The Clairvoyants) - tiếp tục khiến khán giả của Tìm kiếm Tài năng Mỹ phải sửng sốt. Trước hết, cặp đôi đọc đúng ngày sinh nhật của một khán giả ngẫu nhiên được lựa chọn trong khán phòng.

Sau đó, họ tiếp tục đọc đúng những con số xuất hiện trên thẻ tín dụng của giám khảo Simon Cowell; cuối cùng, cặp đôi đoán trước được loại kẹo mà giám khảo Mel B sẽ nghĩ ra - “Wanna Bean” - những chữ này đã được nhóm viết sẵn trong một mặt dây chuyền.

Cặp đôi The Clairvoyants đã giữ vững phong độ qua tất cả các vòng thi và luôn để lại những sự choáng ngợp, họ đứng ở vị trí Á quân chung cuộc.
Cặp đôi The Clairvoyants đã giữ vững phong độ qua tất cả các vòng thi và luôn để lại những sự choáng ngợp, họ đứng ở vị trí Á quân chung cuộc.

Những màn ảo thuật tiên đoán của nhóm luôn khiến người xem sửng sốt không tin nổi.
Những màn ảo thuật tiên đoán của nhóm luôn khiến người xem sửng sốt không tin nổi.

Giải nhì thuộc về cặp đôi đọc thấu suy nghĩ, nhìn trước tương lai

Giải ba dành cho cầu thủ giải nghệ được ảo thuật cứu vớt cuộc đời

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Jon Dorenbos, 36 tuổi, đã kết hợp một câu chuyện truyền cảm hứng với những ngón nghề ảo thuật bên lá bài, khiến giám khảo và khán giả say mê theo dõi.

Jon Dorenbos tiếp tục gây ấn tượng với tài năng ảo thuật.
Jon Dorenbos tiếp tục gây ấn tượng với tài năng ảo thuật.

Phần trình diễn của Jon Dorenbos ngắn gọn, diễn tiến nhanh, liền mạch và hấp dẫn.
Phần trình diễn của Jon Dorenbos ngắn gọn, diễn tiến nhanh, liền mạch và hấp dẫn.

Những năm tháng thiếu niên của Jon Dorenbos đã từng phải chứng kiến một bi kịch khủng khiếp khi cha của anh ra tay sát hại vợ, cùng một lúc, Jon mất cả mẹ và cha, anh được người dì đưa về nuôi nấng. Để không chìm ngập trong những đau khổ rồi tự hủy hoại bản thân mình, cậu thiếu niên Jon Dorenbes đã tự tìm tới ảo thuật và trốn vào trong thế giới ấy để tự hàn gắn.

Sau khi giải nghệ cầu thủ, Jon Dorenbos quyết định thực sự trở thành một ảo thuật gia và những gì anh đã từng học được thời niên thiếu bỗng phát huy tác dụng.

Trong phần thi của mình, dù không kể lại câu chuyện này, nhưng cách trò chuyện của Jon khiến người xem cảm thấy rất ý nghĩa: “Đừng căm ghét, đừng đổ lỗi, hãy tha thứ, bằng cách đó, chúng ta sẽ tự tìm thấy chính mình”. Vừa nói, Jon vừa khiến những lá bài có chữ ký của ba vị giám khảo lần lượt hiện ra.

Lần đầu tiên Tìm kiếm Tài năng Mỹ có quán quân nữ sau một thập kỷ - 14

Riêng lá bài của giám khảo Simon, đặc biệt hơn, ông ghi tên cậu con trai nhỏ của mình - Eric: “Chúng ta được quyền lựa chọn, sống với những ước mơ hoài bão, hay sống trong những hoàn cảnh bi kịch. Tôi lựa chọn mỗi sáng thức dậy với những ý niệm về tương lai để tìm thấy niềm hạnh phúc, bằng cách đó, tôi đã tìm được đường để thoát khỏi bi kịch”. Nói đến đây, lá bài có chữ Eric xuất hiện.

“Có những khi cuộc sống hất tung chúng ta xuống và muốn vùi lấp chúng ta, nhưng nếu chúng ta có lòng tin, chúng ta sẽ lại lên được đến đỉnh, bằng cách đó, chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất chính mình”, lá bài Eric sau khi bị kẹp vào giữa bộ bài bỗng “bật” trở lên trên cùng.

Giải ba dành cho cầu thủ giải nghệ được ảo thuật cứu vớt cuộc đời

Bích Ngọc
Tổng hợp