Lần đầu tiên nữ diễn viên “Người đàn bà đẹp” đóng phim truyền hình

(Dân trí) - Đã 3 thập kỷ nay, Julia Roberts chỉ nhận lời đóng phim điện ảnh, nhưng mới đây, cô đã gia nhập làn sóng các diễn viên điện ảnh gạo cội chuyển dịch từ màn ảnh rộng sang chinh phục màn ảnh nhỏ.

Nữ diễn viên “Người đàn bà đẹp” Julia Roberts mới đây đã có một bước chuyển dịch đáng kể từ màn ảnh rộng sang… màn ảnh nhỏ.

Ở tuổi 49, Julia Roberts sẽ xuất hiện trong loạt phim truyền hình đầu tiên kể từ 30 năm trở lại đây. Loạt phim mà “Người đàn bà đẹp” sắp xuất hiện được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy của nữ nhà văn Mỹ Maria Semple - cuốn “Today Will Be Different” (Ngày hôm nay sẽ khác - 2016).

Cuốn tiểu thuyết ăn khách vừa được ra mắt vào mùa thu năm nay đã ngay lập tức được mua bản quyền chuyển thể lên màn ảnh nhỏ. Điều đặc biệt hơn nữa, nhà sản xuất đã lôi kéo được một nhan sắc “không tuổi” - nữ chính quyến rũ của “Pretty Woman” (Người đàn bà đẹp - 1990).

Julia Roberts ở tuổi 49 vẫn giữ được vẻ đẹp gợi cảm, rạng ngời mỗi khi xuất hiện. Cô sắp có một bước chuyển dịch khi nhận lời xuất hiện trong loạt phim truyền hình “Today Will Be Different”. Trước nay, người hâm mộ chỉ thấy Roberts xuất hiện trên màn bạc.
Julia Roberts ở tuổi 49 vẫn giữ được vẻ đẹp gợi cảm, rạng ngời mỗi khi xuất hiện. Cô sắp có một bước chuyển dịch khi nhận lời xuất hiện trong loạt phim truyền hình “Today Will Be Different”. Trước nay, người hâm mộ chỉ thấy Roberts xuất hiện trên màn bạc.

Julia Roberts trở nên nổi tiếng kể từ năm 1990 khi “Pretty Women” trở thành một trong những bộ phim điện ảnh đình đám nhất năm.
Julia Roberts trở nên nổi tiếng kể từ năm 1990 khi “Pretty Women” trở thành một trong những bộ phim điện ảnh đình đám nhất năm.

Roberts được xem là một trong những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất của thế hệ mình. Cô được biết tới với những vai diễn trong các bộ phim ăn khách như “Notting Hill” (1999), “Runaway Bride” (Cô dâu chạy trốn - 1999), “My Best Friend's Wedding” (Đám cưới bạn thân - 1997)…

Kể từ sau thành công của “Pretty Woman”, Julia Roberts trở thành ngôi sao có vị thế ở Hollywood.
Kể từ sau thành công của “Pretty Woman”, Julia Roberts trở thành ngôi sao có vị thế ở Hollywood.

Thực tế, hồi giữa thập niên 2000, Julia Roberts từng là một trong những diễn viên điện ảnh có cát-sê cao nhất Hollywood và thường xuyên diễn xuất bên cạnh những ngôi sao đình đám nhất của nền công nghiệp điện ảnh như Brad Pitt, George Clooney, Richard Gere, Matt Damon, Hugh Grant…

Julia Roberts được biết đến nhờ những vai diễn trong các bộ phim tình cảm hài ăn khách.
Julia Roberts được biết đến nhờ những vai diễn trong các bộ phim tình cảm hài ăn khách.

Hồi giữa thập niên 2000, Julia Roberts từng nằm trong top những diễn viên điện ảnh được trả cát-sê cao nhất thế giới.
Hồi giữa thập niên 2000, Julia Roberts từng nằm trong top những diễn viên điện ảnh được trả cát-sê cao nhất thế giới.

Trong sự nghiệp của mình, Julia Roberts từng 4 lần nhận được đề cử Oscar và một lần giành được tượng vàng dành cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong “Erin Brockovich” (2000). Giờ đây, khi sự nghiệp điện ảnh đã qua thời hoàng kim đỉnh cao, Julia Roberts cũng gia nhập làn sóng những diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời giờ tham gia đóng phim truyền hình.

“Today Will Be Different” xoay quanh một ngày trong cuộc đời của nhân vật nữ chính Eleanor Flood (do Julia Roberts thủ vai). Eleanor quyết định rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày khác biệt và cô sẽ xử lý những vấn đề tưởng như nhỏ nhặt nhưng đã bị trì hoãn quá lâu.

Toàn bộ seri phim sẽ diễn ra trong bối cảnh một ngày đó - một ngày những tưởng rất đỗi bình thường như bao ngày khác trong cuộc đời của Eleanor Flood. Cuốn tiểu thuyết khi ra mắt đã rất ăn khách và được cho là một câu chuyện hài hước, ấm áp về cách một người phụ nữ tự làm mới mình và đối diện với con người thật của mình.

Nữ diễn viên “Người đàn bà đẹp” thuở còn là một nhan sắc chưa có tên tuổi. Ngay sau khi xuất hiện trong “Pretty Woman” (1990), cô trở thành ngôi sao điện ảnh đình đám của Hollywood.
Nữ diễn viên “Người đàn bà đẹp” thuở còn là một nhan sắc chưa có tên tuổi. Ngay sau khi xuất hiện trong “Pretty Woman” (1990), cô trở thành ngôi sao điện ảnh đình đám của Hollywood.

Julia Roberts từng diễn xuất bên những nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất như Brad Pitt, George Clooney, Richard Gere, Matt Damon, Hugh Grant…
Julia Roberts từng diễn xuất bên những nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất như Brad Pitt, George Clooney, Richard Gere, Matt Damon, Hugh Grant…

Hiện tại, nhà sản xuất loạt phim vẫn chưa chính thức tuyên bố phim sẽ được chiếu trên kênh truyền hình cụ thể nào, nhưng chắc chắn sự xuất hiện của nữ chính Julia Roberts sẽ khiến nhiều kênh truyền hình phải lưu tâm đến dự án này, bởi Roberts đã từng rất thành công với những dự án phim hài lãng mạn trước đây.

Julia Roberts đã không xuất hiện trong phim truyền hình kể từ trước khi cô trở nên nổi tiếng với “Pretty Woman” (1990), vậy là, đã gần 3 thập kỷ nay, Roberts không xuất hiện trong các seri phim của màn ảnh nhỏ. Giờ đây, Roberts quyết định gia nhập làn sóng của những diễn viên điện ảnh đình đám một thời chuyển dịch từ điện ảnh sang truyền hình.

Những ngôi sao lớn của màn bạc cũng tham gia vào làn sóng này, có thể kể tới nữ diễn viên Meryl Streep (67 tuổi), Julianne Moore (56 tuổi), Robert De Niro (73 tuổi)… Họ cũng đều đã nhận lời xuất hiện trong những dự án phim truyền hình thay vì chỉ ưu tiên nhận lời đóng phim điện ảnh như trước.

Phim "Pretty Woman" (1990) - Nhạc phim "Oh, Pretty Woman" (Roy Orbison)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail