Lần đầu tiên Liên hoan tác phẩm của “cây đại thụ” Tuồng Việt

(Dân trí) - Lần đầu tiên, Liên hoan trình diễn tác phẩm sân khấu của nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ - người được xem như “cây đại thụ” của nghệ thuật Tuồng Việt. Liên hoan được tổ chức với qui mô toàn quốc tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Liên hoan sẽ chính thức khai mạc tối 24/9 tới.

 

Liên hoan tác phẩm của nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ sẽ diễn ra từ 24/9-4/10 tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh
Liên hoan tác phẩm của nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ sẽ diễn ra từ 24/9-4/10 tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

 

Sự kiện do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tưởng niệm 24 năm ngày mất nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ (1991 - 2015). Đây cũng là một trong những hoạt động nhân ngày Giỗ tổ sân khấu truyền thống Việt Nam (ngày 12/8 âm lịch hàng năm, năm nay nhằm ngày 24/9 dương lịch).

Mảnh đất quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng giàu truyền thống văn hóa dân tộc đã nuôi dưỡng tâm hồn nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ (1902-1991), đưa ông trở thành “Cây đại thụ của ngành Tuồng” với sự nghiệp sân khấu đồ sộ. Ông là nhà soạn tuồng chủ lực tài năng, là người nghệ sĩ nhân hậu, tận tâm với nghề, tha thiết với quê hương, đất nước đã góp phần rất lớn cho sự phát triển của nghệ thuật dân tộc.

Hơn 60 năm gắn bó với nghề soạn Tuồng, tác giả Tống Phước Phổ trong giai đoạn đầu và cả sau này đặc biệt thành công với đề tài lịch sử. Số kịch bản Tuồng của ông đã ngót trăm, nếu kể cả hệ thống Tuồng tiểu thuyết được ông viết chuyển thể từ các truyện, tiểu thuyết lãng mạn.

Nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ sẽ được trình diễn tại nhà hát Tuồng Nguyễn Dĩnh suốt từ 24/9 -4/10 bởi các đoàn nghệ thuật sân khấu hàng đầu cả nước trong Liên hoan tới đây như vở diễn Trưng Vương, An Tư Công chúa, Sao Khuê Trời Việt, Thoại Khanh - Châu Tuấn, Bốn ngàn năm họp mặt, Lê Lai đổi áo…

Ngoài ra, các đoàn nghệ thuật sẽ đến tận nơi biểu diễn ở các địa phương có lượng khán thính giả mê Tuồng truyền thống như Làng Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và huyện Điện Bàn (Quảng Nam) - nơi “chôn nhau cắt rốn” của nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ.

Trao đổi với báo chí trước thềm Liên hoan, NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ: “Trong lĩnh vực nghệ thuật Tuồng, đây là lần đầu tiên một Liên hoan qui mô lớn được tổ chức để trình diễn tác phẩm của riêng một tác giả, tôn vinh người đã có công lớn trong nghệ thuật Tuồng nói riêng và trong nghệ thuật dân gian nói chung. Ở lĩnh vực kịch, trước đây từng có một Liên hoan trình diễn tác phẩm của riêng tác giả Lưu Quang Vũ tại Hà Nội và thu hút đông đảo khán giả dự xem suốt liên hoan. Lần này, Liên hoan tác phẩm của nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ với những vở diễn được đầu tư công phu, chất lượng kỳ vọng sẽ mang đến với khán thính giả, nhất là khán thính giả trẻ tình yêu dành cho nghệ thuật Tuồng nói riêng và nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam nói chung”

Khánh Hiền

 

Lần đầu tiên Liên hoan tác phẩm của “cây đại thụ” Tuồng Việt - 2

 

(khanhhien@dantri.com.vn)