Lần đầu tiên có phim xếp loại “F”

(Dân trí) - Từ trước đến nay, người ta chưa từng thấy có phân loại phim nào liên quan tới giới tính, nhưng lần đầu tiên đã xuất hiện những phim “F” (Female - phụ nữ) với nhân vật chính là nữ, với truyện phim xoay quanh những câu chuyện về phụ nữ.

Từ lâu, khán giả yêu điện ảnh đã quen thuộc với những bảng phân loại phim theo lứa tuổi, vốn được thiết kế ra để phân loại khán giả, giúp những bộ phim đến được đúng với nhóm khán giả phù hợp nhất.

Tuy vậy, từ trước đến nay, người ta chưa từng thấy có sự phân loại phim nào liên quan tới giới tính. Tại Liên hoan phim Bath (Anh), lần đầu tiên người ta thấy có những bộ phim được phân loại “F” (viết tắt của Female - phụ nữ) để dành cho những bộ phim có nhân vật chính là nữ.

Ban tổ chức LHP này đã tuyên bố rằng họ sẽ giới thiệu một tiêu chí phân loại phim mới, đó là những phim “F” kể từ LHP lần thứ 24 được tổ chức trong tuần này. Những phim “F” thường khắc họa những nhân vật chính là nữ, ngoài ra, đạo diễn, biên kịch của phim cũng là nữ, đồng thời, phim sẽ xoay quanh những vấn đề của phụ nữ.

Ý tưởng này nảy sinh khi ban tổ chức của LHP cho rằng phụ nữ hoạt động trong ngành điện ảnh vẫn còn quá hạn chế, và họ muốn chống lại sự mất cân bằng về giới trong ngành sản xuất phim hiện nay.

Lần đầu tiên có phim xếp loại “F”

Mặc dù “Gravity” (Cuộc chiến không trọng lực - 2013) có nhân vật nữ chính (do nữ diễn viên Sandra Bullock đảm nhiệm) nhưng phim vẫn không được xếp hạng “F” theo tiêu chí của LHP.

LHP Bath cho biết họ có những tiêu chí nhất định để quyết định một phim có thể xếp hạng “F” hay không. Trong phim đó, ít nhất phải có hai nhân vật nữ có những đoạn đối thoại về những chủ đề liên quan tới đời sống phụ nữ.

Cách cân nhắc này đã được các rạp chiếu phim ở Thụy Điển áp dụng, nhưng họ làm hơi ngược lại một chút. Năm ngoái, họ đã phân loại và đưa một loạt phim vào danh sách “A”, đó là những bộ phim không có hoặc có rất ít sự hiện diện và đề cập tới phụ nữ.

Trong số 42 phim được chiếu trong suốt dịp Liên hoan phim Bath, chỉ có 19 phim được xếp loại “F”, trong đó có phim “Wild” (2014) với diễn xuất của Reese Witherspoon, “My Old Lady” (2014), hay “Testament of Youth” (2014) kể về cuộc sống của một người phụ nữ trong Thế chiến I.

Lần đầu tiên có phim xếp loại “F”

Hiện tại, có nhiều người kỳ vọng rằng Reese Witherspoon sẽ lọt vào danh sách đề cử tại giải Oscar với vai diễn trong “Wild” - một trong những phim “F” của LHP Bath.

“Testament
of Youth” kể về cuộc sống của một người phụ nữ thời Thế chiến I.

“Testament of Youth” kể về cuộc sống của một người phụ nữ thời Thế chiến I.

Đại diện LHP Bath chia sẻ: “Nhiều phim có vai nữ chính nhưng không thể vượt qua những tiêu chí đặt ra cho một bộ phim F của chúng tôi. Gravity là một ví dụ điển hình, trong phim, nhân vật nữ chính mang tính cách mạnh mẽ nhưng đáng tiếc nhân vật này không hề có những đoạn đối thoại với những nhân vật nữ khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh sự chênh lệch về giới không chỉ ở trên màn ảnh mà còn ở phía sau máy quay, khi vẫn còn rất ít phụ nữ tham gia vào quá trình sản xuất, đạo diễn, biên kịch phim”.

Nhiều thống kê đã chỉ ra rằng những bộ phim do phụ nữ đạo diễn có mức doanh thu không thua kém gì so với nam giới, những phim có nhân vật chính là nữ thậm chí còn đạt doanh số cao hơn bởi phụ nữ luôn hào hứng với những phim nói về phụ nữ và thực tế nhiều phụ nữ chăm đi mua vé xem phim hơn nam giới.

Bích Ngọc
Theo BBC