Kỳ lạ cuộc thi phục sức cho… người đã khuất

(Dân trí) - Cô gái 23 tuổi chuyên làm dịch vụ lễ tang - Rino Terai - đã vừa giành giải quán quân tại cuộc thi dành cho những người làm việc trong ngành nghề chăm sóc cho người đã khuất tại Nhật Bản.

Tại Nhật, các nghi thức để chuẩn bị cho người vừa mới qua đời trước khi tang lễ diễn ra là một quy trình khá phức tạp và được xem là một nét văn hóa cổ xưa rất được đề cao.

Tại Nhật, có những công ty chuyên tổ chức lễ tang và những người chuyên làm nhiệm vụ chăm sóc cho người vừa mới qua đời một cách… chuyên nghiệp, tuân thủ theo các chuẩn mực nghi thức văn hóa cổ xưa.

Cô gái trẻ 23 tuổi Rino Terai đã chiến thắng 3 ứng viên khác cùng lọt vào vòng chung kết tại… Triển lãm Công nghiệp Lễ tang Tokyo 2017. Triển lãm lớn nhất Nhật Bản này vừa diễn ra trong tuần này.

Sự kiện tôn vinh tính văn hóa trong quy cách tổ chức tang lễ theo nghi thức truyền thống, giúp người đã khuất trông nghiêm trang, tề chỉnh theo chuẩn mực lễ nghi của Nhật, trước khi tang lễ chính thức diễn ra. Sự kiện triển lãm này đã thu hút sự quan tâm đưa tin của báo nước ngoài như một nét văn hóa lạ lẫm của Nhật Bản.

Triển lãm Công nghiệp Lễ tang Tokyo 2017 là nơi tôn vinh những nghi thức tang lễ theo chuẩn mực truyền thống. Tại đây, có một cuộc thi dành cho các nhân viên chuyên chăm sóc diện mạo cho người đã khuất.
Triển lãm Công nghiệp Lễ tang Tokyo 2017 là nơi tôn vinh những nghi thức tang lễ theo chuẩn mực truyền thống. Tại đây, có một cuộc thi dành cho các nhân viên chuyên chăm sóc diện mạo cho người đã khuất.

Cuộc thi này kiểm tra mức độ am hiểu nghi thức tổ chức tang lễ của các thí sinh, đặc biệt là quy trình chuẩn bị cho trang phục, diện mạo của người đã khuất.
Cuộc thi này kiểm tra mức độ am hiểu nghi thức tổ chức tang lễ của các thí sinh, đặc biệt là quy trình chuẩn bị cho trang phục, diện mạo của người đã khuất.

Đối với văn hóa Nhật, quy trình chuẩn bị cho người đã khuất góp phần giúp cho linh hồn họ được thanh tịnh, siêu thoát.
Đối với văn hóa Nhật, quy trình chuẩn bị cho người đã khuất góp phần giúp cho linh hồn họ được thanh tịnh, siêu thoát.

Các thí sinh tham gia phần thi chuẩn bị trang phục cho người đã khuất

Sau khi chiến thắng tại cuộc thi, quán quân Rino Terai chia sẻ: “Tôi đã luyện tập mỗi ngày để chuẩn bị cho cuộc thi. Tôi luôn tự hỏi mình rằng: Mình làm như thế này trông đã hoàn hảo chưa? Mình có đang đối xử với người đã khuất một cách nhẹ nhàng, tôn trọng không?”.

Các thí sinh được chấm điểm còn dựa trên cả thái độ và cử chỉ của họ trong lúc thực hiện quy trình.
Các thí sinh được chấm điểm còn dựa trên cả thái độ và cử chỉ của họ trong lúc thực hiện quy trình.

Cuộc thi được tiến hành với những tình nguyện viên vào vai… người đã khuất.
Cuộc thi được tiến hành với những tình nguyện viên vào vai… người đã khuất.

Các công ty tổ chức lễ tang tại Nhật luôn bận rộn bởi dân số Nhật vốn có nhiều người già.
Các công ty tổ chức lễ tang tại Nhật luôn bận rộn bởi dân số Nhật vốn có nhiều người già.

Cuộc thi kỳ lạ này tôn vinh nét đẹp văn hóa trong quy trình tổ chức lễ tang.
Cuộc thi kỳ lạ này tôn vinh nét đẹp văn hóa trong quy trình tổ chức lễ tang.

Những tình nguyện viên vào vai người đã khuất sẽ nằm trên những tấm nệm đặt trên sàn sân khấu trước khi được những thí sinh tranh tài tại cuộc thi giúp phục sức, trang điểm… “một lần cuối”.
Những tình nguyện viên vào vai người đã khuất sẽ nằm trên những tấm nệm đặt trên sàn sân khấu trước khi được những thí sinh tranh tài tại cuộc thi giúp phục sức, trang điểm… “một lần cuối”.

Những thí sinh lọt vào tới vòng chung kết được chấm điểm dựa trên mức độ hoàn hảo của trang phục, diện mạo “người đã khuất”, cũng như thái độ, cử chỉ của họ trong suốt quá trình thực hiện công việc.
Những thí sinh lọt vào tới vòng chung kết được chấm điểm dựa trên mức độ hoàn hảo của trang phục, diện mạo “người đã khuất”, cũng như thái độ, cử chỉ của họ trong suốt quá trình thực hiện công việc.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail