Kỳ lạ buổi lễ khánh thành khiến chính khách… “ngơ ngác”

(Dân trí) - Truyền thông - dư luận phương Tây hiện đang xôn xao trước buổi lễ khánh thành đường hầm xuyên núi dài nhất thế giới của Thụy Sĩ. Buổi lễ này quá kỳ lạ đến mức hiện được cho là buổi lễ khánh thành… kịch tính, nghẹt thở nhất từng thấy.

Kỳ lạ buổi lễ khánh thành khiến chính khách… “ngơ ngác” - 1

Thụy Sĩ đã thực hiện một trong những lễ khánh thành kỳ lạ nhất trong lịch sử để đánh dấu việc hoàn thành đường hầm dài nhất thế giới. Ban tổ chức lễ khánh thành đã huy động 600 vũ công, diễn viên xiếc nhào lộn và diễn viên kịch để thực hiện một màn trình diễn quy mô mang đậm dấu ấn nghệ thuật đương đại. Thậm chí, người ta còn soạn nhạc cho buổi trình diễn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Ý Matteo Renzi đều đã tới miền nam Thụy Sĩ để dự buổi lễ khánh thành với những màn trình diễn nghệ thuật sôi động, ấn tượng, rất thời thượng, đến mức khiến báo chí và dư luận phương Tây đều phải xôn xao vì tính chất “tiên phong” trong cách dàn dựng của buổi lễ.

Một trích đoạn ngắn trong phần trình diễn nghệ thuật của buổi lễ

Buổi lễ khánh thành đường hầm Gotthard Base Tunnel của Thụy Sĩ được cho là một sự kiện gây ấn tượng kỳ lạ.
Buổi lễ khánh thành đường hầm Gotthard Base Tunnel của Thụy Sĩ được cho là một sự kiện gây ấn tượng kỳ lạ.
Một nhóm múa biểu diễn trong lễ khánh thành đường hầm, có thể thấy trang phục của đoàn múa rất táo bạo.
Một nhóm múa biểu diễn trong lễ khánh thành đường hầm, có thể thấy trang phục của đoàn múa rất táo bạo.
Buổi lễ khánh thành diễn ra hôm 1/6 vừa qua hiện đang được nhắc tới trên nhiều mặt báo.
Buổi lễ khánh thành diễn ra hôm 1/6 vừa qua hiện đang được nhắc tới trên nhiều mặt báo.
Một màn nhảy múa ấn tượng trong buổi lễ. Vũ công xuất hiện ở vị trí trung tâm đang hóa trang vào vai một chú dê núi - loài vật sinh sống khá nhiều trên dãy An-pơ.
Một màn nhảy múa ấn tượng trong buổi lễ. Vũ công xuất hiện ở vị trí trung tâm đang hóa trang vào vai một chú dê núi - loài vật sinh sống khá nhiều trên dãy An-pơ.

Nghệ thuật trừu tượng trong lễ khánh thành đường hầm Gotthard của Thụy Sĩ

Buổi lễ khánh thành có những màn biểu diễn ngoài trời và trong đường hầm. Với những màn biểu diễn bên trong đường hầm, người ta sử dụng ánh sáng neon tím, gợi nhớ tới không gian lao động của các công nhân.

Những vũ công trong trang phục bảo hộ lao động màu cam, đội mũ bảo hiểm, bắt đầu nhảy múa bên “đạo cụ” là chiếc xe chở vật liệu xây dựng, nền nhạc là tiếng cuộc xẻng, tiếng máy xúc, máy trộn… đúng nghĩa một công trường xây dựng.

Buổi biểu diễn có sự tham gia phục vụ của một đoàn quân nhạc quy mô và còn có máy bay trực thăng trình diễn trên bầu trời bên ngoài đường hầm.

Những màn trình diễn đậm chất nghệ thuật đương đại tại lễ khánh thành đường hầm Gotthard Base Tunnel quá lạ lẫm, kỳ quái, đem lại cho người xem cảm giác kịch tính như tại một buổi biểu diễn nghệ thuật đích thực, chính điều này đã khiến buổi lễ khánh thành gây được sự thích thú lớn đối với truyền thông và dư luận.

Dưới ánh đèn neon sắc tím, những nghệ sĩ múa trong trang phục bảo hộ lao động màu cam, đội mũ bảo hiểm, bước ra sân khấu.
Dưới ánh đèn neon sắc tím, những nghệ sĩ múa trong trang phục bảo hộ lao động màu cam, đội mũ bảo hiểm, bước ra sân khấu.
Những nghệ sĩ xiếc nhào lộn biểu diễn ở tầng cao, trong khi các nghệ sĩ múa biểu diễn ở tầng thấp. Đây không còn là một buổi lễ khánh thành đơn thuần.
Những nghệ sĩ xiếc nhào lộn biểu diễn ở tầng cao, trong khi các nghệ sĩ múa biểu diễn ở tầng thấp. Đây không còn là một buổi lễ khánh thành đơn thuần.
Sự kiện này có sự tham gia của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Ý Matteo Renzi.
Sự kiện này có sự tham gia của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Ý Matteo Renzi.
Với những màn trình diễn mang đậm tính chất đương đại, buổi lễ khánh thành đường hầm Gotthard Base Tunnel trở thành buổi lễ nghi thức nhưng đậm chất nghệ thuật.
Với những màn trình diễn mang đậm tính chất đương đại, buổi lễ khánh thành đường hầm Gotthard Base Tunnel trở thành buổi lễ nghi thức nhưng đậm chất nghệ thuật.
Một tạo hình kỳ lạ, khó gọi tên.
Một tạo hình kỳ lạ, khó gọi tên.
Toàn bộ chương trình được dàn dựng dưới bàn tay đạo diễn người Đức Voker Hesse.
Toàn bộ chương trình được dàn dựng dưới bàn tay đạo diễn người Đức Voker Hesse.
Một nghệ sĩ xiếc nhào lộn treo mình trên trần của đường hầm Gotthard Base Tunnel.
Một nghệ sĩ xiếc nhào lộn treo mình trên trần của đường hầm Gotthard Base Tunnel.

Tổng số kinh phí đầu tư cho dự án xây dựng đường hầm này lên tới 12,2 tỉ francs Thụy Sĩ (275.000 tỉ đồng). Với việc đường hầm tàu hỏa này đi vào hoạt động, khoảng một triệu xe tải sẽ không còn hoạt động, thay vào đó, tàu hỏa cao tốc sẽ đưa hành khách và hàng hóa đi xuyên núi An-pơ chỉ trong vòng 17 phút.

An-pơ vốn là dãy núi phân cách Bắc Âu và Nam Âu, với đường hầm Gotthard Base Tunnel, những chuyến tàu chạy từ đô thị Erstfeld đến đô thị Bodio của Thụy Sĩ chỉ mất 17 phút. Việc hoàn tất công trình này trong vòng 17 năm được các chuyên gia xây dựng đánh giá là một “tuyệt phẩm của tiến độ, ngân sách và chính sách” bởi không có yếu tố nào bị sai lệch.

Một vũ công hóa trang thành dê núi đang vừa nhảy múa vừa la hét trên sân khấu, xung quanh là những vũ công hóa trang trong những nùi rơm và khăn trắng.
Một vũ công hóa trang thành dê núi đang vừa nhảy múa vừa la hét trên sân khấu, xung quanh là những vũ công hóa trang trong những nùi rơm và khăn trắng.
Những người đàn ông hóa trang này dê núi - một loài động vật sinh sống khá đông trên dãy An-pơ.
Những người đàn ông hóa trang này dê núi - một loài động vật sinh sống khá đông trên dãy An-pơ.
Một tạo hình hóa trang kỳ lạ khác xuất hiện trên sân khấu. Buổi lễ khánh thành đường hầm Gotthard Base Tunnel không thiếu những điều kỳ lạ để người xem ngạc nhiên.
Một tạo hình hóa trang kỳ lạ khác xuất hiện trên sân khấu. Buổi lễ khánh thành đường hầm Gotthard Base Tunnel không thiếu những điều kỳ lạ để người xem ngạc nhiên.

Chuyến tàu đầu tiên lăn bánh chính thức trong đường hầm Gotthard Base Tunnel đã đón chào 500 vị khách may mắn được lựa chọn từ 130.000 người tham gia một cuộc bắt thăm may mắn để nhận được vé lên chuyến tàu “mở hàng” đường hầm.

Để bảo vệ an ninh cho sự kiện đặc biệt này, gần 2.000 binh lính Thụy Sĩ đã được huy động, trực thăng trình diễn và trực thăng đi tuần liên tục hoạt động trên bầu trời, các chuyến bay dân dụng phải chuyển hướng.

Pháo hoa được bắn lên khi đoàn tàu cao tốc đầu tiên băng xuyên qua đường hầm Gotthard Base Tunnel.
Pháo hoa được bắn lên khi đoàn tàu cao tốc đầu tiên băng xuyên qua đường hầm Gotthard Base Tunnel.
Đường hầm xuyên núi dài nhất thế giới đã chính thức đi vào hoạt động với kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại ở khu vực “trái tim Châu Âu” trở nên dễ dàng hơn.
Đường hầm xuyên núi dài nhất thế giới đã chính thức đi vào hoạt động với kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại ở khu vực “trái tim Châu Âu” trở nên dễ dàng hơn.
Đường hầm Gotthard Base Tunnel nối liền hai đô thị Erstfeld và Bodio của Thụy Sĩ, một hành trình trước đây vốn khó khăn bởi có dãy An-pơ chắn ngang.
Đường hầm Gotthard Base Tunnel nối liền hai đô thị Erstfeld và Bodio của Thụy Sĩ, một hành trình trước đây vốn khó khăn bởi có dãy An-pơ chắn ngang.
Giờ đây, những chuyến tàu cao tốc sẽ đưa hành khách và hàng hóa xuyên núi chỉ trong 17 phút.
Giờ đây, những chuyến tàu cao tốc sẽ đưa hành khách và hàng hóa xuyên núi chỉ trong 17 phút.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail/BBC