Không tin nổi sắc vóc tuổi 67: Người đẹp "thanh xuân vĩnh cửu" là đây...

(Dân trí) - Trong thời gian trở lại đây, những hình ảnh của "người đẹp không tuổi" - nữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Nhã Chi bất ngờ gây sốt.

Không tin nổi sắc vóc tuổi 67: Người đẹp thanh xuân vĩnh cửu là đây... - 1

Nữ diễn viên Triệu Nhã Chi lại gây sốt trong lần xuất hiện mới đây.

Từng lần bà xuất hiện tại sự kiện hay đơn giản là xuống phố lúc thường ngày đều được thợ săn ảnh theo sát. Đơn giản bởi Triệu Nhã Chi chính là nhan sắc "thanh xuân vĩnh cửu" đang thu hút sự quan tâm lớn nhất của truyền thông - công chúng Trung Quốc lúc này.

Trong showbiz Hoa ngữ, có nhiều người đẹp vốn được mệnh danh là sở hữu nhan sắc "không tuổi", nhưng mỗi khi họ lọt vào ống kính thợ săn ảnh, kỳ thực những dấu hiệu của thời gian và tuổi tác vẫn lộ ra, khiến công chúng hiểu rằng "thanh xuân không tuổi" vẫn là điều khó đạt tới, những bức ảnh hoàn mỹ phần nhiều là do trang điểm, tạo hình, ánh sáng, hay góc ảnh lý tưởng.

Ngoài thực tế, không ai có thể tránh khỏi quy luật của sự lão hóa, sự bào mòn của thời gian. Người đẹp Triệu Nhã Chi thì khác, bà không bao giờ cố tỏ ra mình ngọt ngào, trẻ trung hơn tuổi trong các bức ảnh. Những chia sẻ của bà về công việc, cuộc sống cũng luôn sâu lắng, cho thấy trải nghiệm của người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm.

Hơn thế, khi được hỏi về vẻ đẹp trẻ trung, Triệu Nhã Chi luôn khiêm tốn nói rằng không có người phụ nữ nào có thể "trẻ mãi không già", thời gian vẫn sẽ có những tác động của nó, điều quan trọng là biết nhìn ra những điều tuyệt vời nhất ở từng giai đoạn.

Không tin nổi sắc vóc tuổi 67: Người đẹp thanh xuân vĩnh cửu là đây... - 2

Khi được hỏi về vẻ đẹp trẻ trung, Triệu Nhã Chi luôn khiêm tốn nói rằng không có người phụ nữ nào có thể "trẻ mãi không già".

Triệu Nhã Chi thời trẻ được ngưỡng mộ vì nhan sắc, còn hiện tại, bà được ngưỡng mộ vì một phong thái trẻ trung, khí chất đẳng cấp. Bà cho rằng bí quyết trẻ lâu của người phụ nữ là phải có được tâm lý thoải mái, bình an, có được sự cân bằng trong công việc và cuộc sống.

Trước đây, khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 2, Triệu Nhã Chi từng chủ động rút lui khỏi các hoạt động trong giới giải trí để chăm lo cho đời sống gia đình. Hiện giờ, khi các con đều đã trưởng thành, Triệu Nhã Chi bắt đầu hoạt động thường xuyên hơn trong giới showbiz.

Bà tham gia các show truyền hình, chăm xuất hiện tại sự kiện và nhanh chóng làm nóng tên tuổi. Truyền thông - công chúng Trung Quốc đang nhìn nhận bà như một biểu tượng "trẻ đẹp không tuổi" mới mẻ và thuyết phục của nền công nghiệp giải trí Hoa ngữ.

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954 tại Hồng Kông trong một gia đình trung lưu. Năm 19 tuổi, Triệu Nhã Chi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông được tổ chức lần đầu tiên và ngay lập tức thu hút sự quan tâm dù không giành giải cao. Người đẹp liền được mời diễn xuất trong các bộ phim truyền hình.

Trước đó, người đẹp vốn là tiếp viên hàng không, nhưng khi cơ hội diễn xuất mở ra, Triệu Nhã Chi ngay lập tức bắt lấy và nhờ chịu khó học hỏi, người đẹp nhanh chóng được ghi nhận trong giới làm nghề và trong lòng công chúng.

Triệu Nhã Chi thuộc thế hệ Hoa đán đời đầu của showbiz Hồng Kông. Bà có dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú và được yêu thích với các vai diễn cổ trang như vai Chu Chỉ Nhược trong "Ỷ thiên đồ long ký" (1978), Tô Dung Dung trong "Sở Lưu Hương" (1979), Phùng Trình Trình trong "Bến Thượng Hải" (1980), Bạch Tố Trinh trong "Tân bạch nương tử truyền kỳ" (1992)...

Không tin nổi sắc vóc tuổi 67: Người đẹp thanh xuân vĩnh cửu là đây... - 3

Hiện tại, khi con cái đã trưởng thành, người đẹp mới quay trở lại với showbiz một cách vui vẻ và từ tốn, như cuộc dạo chơi thú vị trong những năm tháng xế chiều.

Triệu Nhã Chi kết hôn lần đầu vào năm 1975 cùng một bác sĩ, sau đó sinh hai con trai, nhưng cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, hai bên quyết định ly hôn vào năm 1982.

Một thời gian ngắn sau, Triệu Nhã Chi gặp và yêu nam diễn viên Hoàng Cẩm Sâm. Vì mối quan hệ này đến quá nhanh sau khi Triệu Nhã Chi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu, nên đã có nhiều lời đàm tiếu, dù vậy, nữ diễn viên một mực im lặng, không giải thích, thanh minh.

Sau khi chính thức kết hôn với nam diễn viên Hoàng Cẩm Sâm vào năm 1984, Triệu Nhã Chi sinh thêm một cậu con trai, đồng thời dần rút lui khỏi làng giải trí. Kể từ đây, cuộc sống của Triệu Nhã Chi diễn ra lặng lẽ hơn, người đẹp chia sẻ rằng bà cảm thấy mình rất may mắn và có được những diễm phúc lớn trong cuộc hôn nhân thứ 2.

Cuộc sống gia đình viên mãn khiến Triệu Nhã Chi mạnh dạn rút lui khỏi giới showbiz trong nhiều năm tháng để tận hưởng mật ngọt hôn nhân. Chỉ tới hiện tại, khi con cái đã trưởng thành, người đẹp mới quay trở lại với showbiz một cách vui vẻ và từ tốn, như cuộc dạo chơi thú vị trong những năm tháng xế chiều.