Không thể rời mắt trước những bức tranh “thật như ảnh chụp”

(Dân trí) - Triển lãm nghệ thuật “Beyond Reality” (Trên cả chân thực) hiện đang được mở ra ở London (Anh), trưng bày nhiều tác phẩm của các họa sĩ và nghệ sĩ điêu khắc. Điểm chung của các tác phẩm này là đều hướng tới sự chân thực, khiến người xem ngỡ ngàng, sửng sốt.


Tác phẩm của họa sĩ người Israel - Yigal Ozeri.

Tác phẩm của họa sĩ người Israel - Yigal Ozeri.


Họa sĩ Yigal Ozeri thường chụp những bức ảnh trước rồi sau đó biến tấu và chuyển chúng thành những bức tranh vô cùng chân thực.

Họa sĩ Yigal Ozeri thường chụp những bức ảnh trước rồi sau đó biến tấu và chuyển chúng thành những bức tranh vô cùng chân thực.


Hiện tại tranh của Yigal Ozeri đã được trưng bày tại phòng tranh ở nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hà Lan.

Hiện tại tranh của Yigal Ozeri đã được trưng bày tại phòng tranh ở nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hà Lan.


Yigal Ozeri thường không đặt tên tranh và tranh của anh hay có tên chung là “Untitled” (Không đề).

Yigal Ozeri thường không đặt tên tranh và tranh của anh hay có tên chung là “Untitled” (Không đề).


Tại triển lãm lần này, những tác phẩm của Yigal Ozeri nhận được nhiều sự quan tâm chú ý nhất.

Tại triển lãm lần này, những tác phẩm của Yigal Ozeri nhận được nhiều sự quan tâm chú ý nhất.


Tác phẩm của họa sĩ người Đức Mike Dargas. Bức tranh có tên “I Disapper” (Tôi biến mất).

Tác phẩm của họa sĩ người Đức Mike Dargas. Bức tranh có tên “I Disapper” (Tôi biến mất).


Bức tranh của họa sĩ người Hàn Quốc Lee Jung Wong có tên “Brush” (Cây cọ).

Bức tranh của họa sĩ người Hàn Quốc Lee Jung Wong có tên “Brush” (Cây cọ).


Họa sĩ người Đức Michael Moebius là tác giả của bức tranh bên trái - “Tiffany Blue II” - lấy cảm hứng từ minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn. Họa sĩ Tigran Tsitoghzyan là tác giả của bức tranh bên phải - “Mirror II”.

Họa sĩ người Đức Michael Moebius là tác giả của bức tranh bên trái - “Tiffany Blue II” - lấy cảm hứng từ minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn. Họa sĩ Tigran Tsitoghzyan là tác giả của bức tranh bên phải - “Mirror II”.


Valter Adam Casotto - tác giả của tác phẩm điêu khắc “Baby Artists” (Những nghệ sĩ tí hon).

Valter Adam Casotto - tác giả của tác phẩm điêu khắc “Baby Artists” (Những nghệ sĩ tí hon).


Một tác phẩm khác của nghệ sĩ điêu khắc Valter Adam Casotto có tên “Black Star” lấy cảm hứng từ ca sĩ nhạc rock quá cố David Bowie.

Một tác phẩm khác của nghệ sĩ điêu khắc Valter Adam Casotto có tên “Black Star” lấy cảm hứng từ ca sĩ nhạc rock quá cố David Bowie.


Những tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc John Humphreys.

Những tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc John Humphreys.


Nghệ sĩ điêu khắc Valter Adam Casotto trong lúc thực hiện tác phẩm.

Nghệ sĩ điêu khắc Valter Adam Casotto trong lúc thực hiện tác phẩm.


Nghệ sĩ người Serbia - Marc Sijan - thực hiện những bức tượng to bằng người thật.

Nghệ sĩ người Serbia - Marc Sijan - thực hiện những bức tượng to bằng người thật.


Họa sĩ Mike Dargas đứng bên những bức tranh của mình.

Họa sĩ Mike Dargas đứng bên những bức tranh của mình.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail