Không khí Giáng sinh trong 15 siêu phẩm hội họa

(Dân trí) - Giáng sinh năm nay diễn ra vào đúng dịp cuối tuần, nếu bạn đang có đủ sự thảnh thơi, hãy cùng ngồi lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Giáng sinh kỳ diệu được khắc họa trong 15 bức tranh nổi tiếng…

Từ lâu, Giáng sinh đã là đề tài lớn trong sáng tác của các họa sĩ phương Tây. Nhiều danh họa nổi tiếng đã thực hiện những siêu phẩm hội họa thâu tóm được vẻ đẹp thiêng liêng, màu nhiệm của Giáng sinh. Hãy cùng chiêm ngưỡng…

Bức “Adoration of the Magi” (Sự tôn thờ của các đạo sĩ) - Họa sĩ người Đức Albrecht Dürer (vẽ năm 1504)
Bức “Adoration of the Magi” (Sự tôn thờ của các đạo sĩ) - Họa sĩ người Đức Albrecht Dürer (vẽ năm 1504)

Bức tranh sơn dầu vẽ trên gỗ, là họa phẩm được đặt hàng bởi một nhà quý tộc, để dành tặng cho một nhà thờ. Về sau, bức tranh này còn trải qua nhiều cuộc hành trình lưu lạc từ tay nhà quý tộc này sang tay nhân vật thượng lưu khác, đã từng có thời tranh thuộc quyền sở hữu của Hoàng đế Rudolf II của đế quốc La Mã Thần thánh hồi đầu thế kỷ 17.

Bức tranh vẫn tiếp tục nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật của giới thượng lưu Châu Âu cho tới cuối thế kỷ 18 thì bắt đầu được đưa vào trưng bày trong các viện bảo tàng nghệ thuật.

Bức “Winter Landscape” (Cảnh vật mùa đông) - Họa sĩ người Đức Caspar David Friedrich (vẽ năm 1811)
Bức “Winter Landscape” (Cảnh vật mùa đông) - Họa sĩ người Đức Caspar David Friedrich (vẽ năm 1811)

Caspar David Friedrich (1774-1840) là một họa sĩ chuyên vẽ tranh phong cảnh theo trường phái lãng mạn, ông khá nổi tiếng ở Đức hồi thế kỷ 19. Friedrich được xem là một trong những danh họa quan trọng nhất làm nên diện mạo nền mỹ thuật Đức.

Trong họa phẩm của Friedrich, ngoài cảnh vật mùa đông rợn ngợp lạnh giá với tuyết trắng, bầu trời mù mịt, khi quan sát kỹ phía rặng thông, người xem còn thấy một cảnh tượng cảm động. Một người đàn ông tàn tật, đã một mình lặn lội tới dưới cây thánh giá cầu nguyện.

Ông không thể ngồi đúng tư thế trong phút giây cầu nguyện thiêng liêng, nhưng điều đó chỉ càng khiến người xem thêm cảm phục, bởi cạnh đó là hai cây nạng gỗ đã lần lượt bị vứt bỏ lại trong tuyết, cho thấy người đàn ông đã quá hối hả muốn được tới bên cây thánh giá đến mức vội vã vứt bỏ cả nạng.

Bức “Nativity” (Chúa Giáng sinh) - Họa sĩ người Ý Giotto (vẽ năm 1303-1305)
Bức “Nativity” (Chúa Giáng sinh) - Họa sĩ người Ý Giotto (vẽ năm 1303-1305)

Giotto di Bondone (1266-1337), thường được biết đến với cái tên ngắn gọn Giotto, là một danh họa kiêm kiến trúc sư có tiếng ở thành Florence, Ý, thời Trung cổ. Giotto được xem là người đầu tiên có công mở ra thời kỳ Phục hưng trong hội họa.

Bức “Nativity at Night” (Chúa Giáng sinh trong đêm) - Họa sĩ người Hà Lan Geertgen tot Sint Jans (vẽ năm 1490)
Bức “Nativity at Night” (Chúa Giáng sinh trong đêm) - Họa sĩ người Hà Lan Geertgen tot Sint Jans (vẽ năm 1490)

Bức tranh sơn dầu vẽ trên gỗ sồi có kích thước tương đối khiêm tốn, chỉ 34 x 25,3cm, khắc họa cảnh Chúa Giáng sinh và được các thiên thần kề bên. Bức tranh dù nhỏ bé, vốn được thực hiện để dành riêng cho một người nào đó dùng làm tranh thờ Chúa, nhưng vẻ đẹp của họa phẩm đã khiến nó được biết đến và trở thành một siêu phẩm hội họa về đề tài Chúa Giáng sinh.

Bức “A Winter Scene with Skaters near a Castle” (Cảnh vật mùa đông với những người trượt băng gần một tòa lâu đài) - Họa sĩ người Hà Lan Hendrick Avercamp (vẽ năm 1608-1609)
Bức “A Winter Scene with Skaters near a Castle” (Cảnh vật mùa đông với những người trượt băng gần một tòa lâu đài) - Họa sĩ người Hà Lan Hendrick Avercamp (vẽ năm 1608-1609)

Bức tranh sơn dầu vẽ trên gỗ sồi mang nét đặc trưng của hội họa Hà Lan truyền thống, khi những hoạt động của con người đặt trong sự hài hòa với thiên nhiên, mà biểu tượng chính là vòng tròn bao quanh bức tranh. Trong giới họa sĩ Hà Lan, Avercamp là nhân vật đi tiên phong trong đề tài hội họa xoay quanh cảnh tuyết, đây là mảng đề tài thế mạnh của ông.

“The Census at Bethlehem” (Điều tra dân số ở Bethlehem) - Họa sĩ người Hà Lan Pieter Bruegel (vẽ năm 1566)
“The Census at Bethlehem” (Điều tra dân số ở Bethlehem) - Họa sĩ người Hà Lan Pieter Bruegel (vẽ năm 1566)

Bức “The Annunciation” (Lễ Truyền tin) - Họa sĩ người Ý Fra Angelico (vẽ năm 1438-1445)
Bức “The Annunciation” (Lễ Truyền tin) - Họa sĩ người Ý Fra Angelico (vẽ năm 1438-1445)

Đây là một bộ tranh được họa sĩ người Ý Angelico thực hiện cho nhà tu kín San Domenico nằm ở thị trấn Fiesole, Ý. Trong nền mỹ thuật Ý, Fra Angelico (1395-1455) là một họa sĩ nổi tiếng, xuất hiện ở giai đoạn đầu của thời kỳ Phục hưng.

Bức “Mystic Nativity” (Giáng sinh thần bí) - Họa sĩ người Ý Sandro Botticelli (vẽ năm 1500)
Bức “Mystic Nativity” (Giáng sinh thần bí) - Họa sĩ người Ý Sandro Botticelli (vẽ năm 1500)

Bức tranh sơn dầu này là tác phẩm duy nhất được danh họa Botticelli ký tên mình lên đó và đây được xem là một họa phẩm khác lạ, đưa lại góc nhìn mới mẻ về đề tài Chúa Giáng sinh.

Botticelli là danh họa thuộc vào giai đoạn đầu của thời kỳ Phục hưng. Những tác phẩm của ông được hậu thế đánh giá là chứa đựng vẻ đẹp thanh nhã của tranh Phục hưng thời kỳ đầu. Đối với nền hội họa Ý, Botticelli là danh họa thuộc vào “thế hệ vàng”.

Bức “The Adoration of the Shepherds” (Sự tôn thờ của những người chăn cừu) - Họa sĩ người Ý Guido Reni (vẽ năm 1640)
Bức “The Adoration of the Shepherds” (Sự tôn thờ của những người chăn cừu) - Họa sĩ người Ý Guido Reni (vẽ năm 1640)

Bức tranh khắc họa cảnh những người chăn cừu nhìn ngắm Chúa hài đồng lúc ngài mới Giáng sinh ở Bethlehem.

Bức “Snow Scene at Argenteuil” (Cảnh tuyết rơi ở Argenteuil) - Họa sĩ người Pháp Claude Monet (vẽ năm 1875)
Bức “Snow Scene at Argenteuil” (Cảnh tuyết rơi ở Argenteuil) - Họa sĩ người Pháp Claude Monet (vẽ năm 1875)

Đây là bức họa lớn nhất mà danh họa người Pháp từng thực hiện về quê nhà của ông - xã Argenteuil (Pháp) khi nơi đây đang chìm trong mùa đông lạnh giá hồi năm 1874-1875. Nếu ở những bức tranh cỡ nhỏ, Monet thường vẽ cầu kỳ, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, thì với bức tranh này, ông thực hiện rất phóng túng, thoải mái.

Bức “Adoration of the Magi” (Sự tôn thờ của những vị đạo sĩ) - Họa sĩ người Ý Leonardo da Vinci (vẽ năm 1481)
Bức “Adoration of the Magi” (Sự tôn thờ của những vị đạo sĩ) - Họa sĩ người Ý Leonardo da Vinci (vẽ năm 1481)

Vị danh họa đã được các thầy tu ở thành Florence đặt hàng thực hiện tác phẩm, nhưng ngay năm sau, Leonardo da Vinci lên đường tới Milan và để bức tranh ở lại trong tình trạng chưa hoàn tất. Dù vậy, đây vẫn là một siêu phẩm hội họa quý giá lưu giữ dấu tích của một nhân vật thiên tài.

Bức “The Hunters in the Snow” (Những người thợ săn trong tuyết) - Họa sĩ người Hà Lan Pieter Bruegel (vẽ năm 1565)
Bức “The Hunters in the Snow” (Những người thợ săn trong tuyết) - Họa sĩ người Hà Lan Pieter Bruegel (vẽ năm 1565)

Bức tranh sơn dầu vẽ trên gỗ nằm trong một chùm tranh của họa sĩ Bruegel khắc họa những hoạt động đa dạng được thực hiện trong những thời điểm khác nhau của một năm.

Bức “The Sistine Madonna” (Đức Mẹ Maria) - Họa sĩ người Ý Raphael (vẽ năm 1512-1513)
Bức “The Sistine Madonna” (Đức Mẹ Maria) - Họa sĩ người Ý Raphael (vẽ năm 1512-1513)

Bức tranh đã được Giáo hoàng Julius II đặt hàng với vị danh họa hồi năm 1512 để dành tặng cho nhà thờ San Sisto ở thành phố Piacenza, Ý.

Bức “Adoration of the Shepherds” (Sự tôn thờ của những người chăn cừu) - Họa sĩ người Ý Caravaggio (vẽ năm 1609)
Bức “Adoration of the Shepherds” (Sự tôn thờ của những người chăn cừu) - Họa sĩ người Ý Caravaggio (vẽ năm 1609)

Bức tranh được đặt hàng thực hiện cho một nhà thờ hồi năm 1609, họa sĩ Caravaggio đã vẽ tranh ở thời điểm một năm trước khi ông qua đời.

Bộ tranh đôi Wilton - Không rõ tác giả (vẽ năm 1395-1399)
Bộ tranh đôi Wilton - Không rõ tác giả (vẽ năm 1395-1399)

Một bản nhạc nổi tiếng của Nhật - Merry Christmas Mr.Lawrence - Ryuichi Sakamoto (Trio)

Bích Ngọc
Theo Guardian