Khởi động dự án nhằm phát huy Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Phương Nhung

(Dân trí) - Dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo" được khởi động nhân kỉ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể.

Hôm nay 10/4 (tức ngày 10/3 năm Nhâm Dần) tại Hội trường Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng (CCH), Câu lạc bộ Laicity đã tổ chức lễ kí kết hợp tác chiến lược kế thừa, phát huy cội nguồn văn hóa Việt và y học cổ truyền; khởi động dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo".

Khởi động dự án nhằm phát huy Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - 1

Chính thức khởi động dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc: "Buổi lễ hôm nay diễn ra trong một ngày rất đặc biệt trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam, đó là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cả nước hướng về non thiêng Nghĩa Lĩnh - Đền Hùng tỉnh Phú Thọ, thành kính dâng nén tâm hương lên Vua Hùng.

Năm nay lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa hơn nhiều khi tròn 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012 - 2022)".

Khởi động dự án nhằm phát huy Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - 2

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lâm Nguyễn).

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, trải qua hơn 2.000 năm, Phật giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc, hộ quốc an dân. Nhiều thế hệ các thiền sư đồng thời là các lương y, thầy thuốc vĩ đại đã trở thành tổ sư của nền Nam y cổ truyền Việt Nam.

Trong đó có Đại y Tuệ Tĩnh Thiền sư. Câu danh ngôn nổi tiếng của Thiền sư Tuệ Tĩnh là: "Nam dược trị Nam nhân". Thiền sư Tuệ Tĩnh đã xây nhiều ngôi chùa và chính những ngôi chùa này là nơi chữa bệnh cứu người.

Từ những duyên khởi ở trên, buổi lễ hôm nay nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam trong truyền thống thờ cúng các Vua Hùng.

Trong thời gian sắp tới, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện xây dựng dự án "Vinh danh Đại Thiền sư, Tuệ Tĩnh là Danh nhân văn hóa thế giới".

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam sẽ phát động phong trào trồng cây thuốc Nam ở khuôn viên các chùa, cơ sở tự viện và phổ biến các bài thuốc Nam của Thiền sư Tuệ Tĩnh trong công tác từ thiện, xã hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu bảo dưỡng thân tâm hậu Covid-19.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho hay, để dự án có thể đi đến đích, việc kết hợp với Hội Nam y Việt Nam sẽ giúp chính thống hóa các thông tin của Dự án trên mạng internet.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, đáp ứng nhu cầu tâm linh của xã hội.

Chương trình này sẽ góp phần biến văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước...

Cùng với đó, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tham gia bảo trợ các chương trình nghiên cứu về văn hóa Hùng Vương, trong đó có lĩnh vực Phật giáo thời kỳ Hùng Vương; Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Vua Hùng dựng nước", mở chuyên mục "Đường vào vương quốc các Vua Hùng" trên truyền hình và nền tảng mạng xã hội Phật giáo.

Các bên cùng phối hợp tham gia, thúc đẩy lễ Giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu và có kế hoạch lan tỏa dự án "Đường vào Vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo".