Khơi dậy hình ảnh ông Bụt trong tâm thức trẻ em Việt Nam

(Dân trí) - Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhân dịp Phật đản PL.2559 - DL.2015 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chủ đề “Nâng bước trẻ thơ”. Đây là chương trình nghệ thuật nhằm khơi dậy hình ảnh ông Bụt trong tâm thức trẻ em.

Trao đổi với báo chí chiều 28/5, Đại đức Thích Nguyên Chính - Thư ký văn phòng TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Chương trình “Nâng bước trẻ thơ” được xây dựng trên nền cảm hứng của những câu hát đồng dao con trẻ gắn với hình ảnh ông Bụt – một hình ảnh rất đẹp và gần gũi trong tâm thức của trẻ em Việt Nam.

Khác với những vị Phật ngồi trong chùa ẩn sau màn khói hương mà các em thường thấy mỗi khi theo gia đình đi lễ, ông Bụt luôn hiện ra trong những truyện cổ tích mà ông bà thường kể. Đặc biệt, các em hay được nghe những truyện cổ tích đó trước khi đi ngủ, và những nhân vật huyền thoại như ông Bụt và cô tiên sẽ lặng lẽ đi vào trong giấc mơ ngọt ngào của các em.

Đại đức Thích Nguyên Chính - Thư ký văn phòng TƯ Giáo hội Phật giáo 

Đại đức Thích Nguyên Chính - Thư ký văn phòng TƯ Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam chia sẻ về Chương trình "Nâng bước tuổi thơ"

Hình ảnh ông Bụt luôn hiện ra cứu người khốn khó cũng không hề mang một màu sắc tôn giáo. Ông Bụt, cũng như là một người ông yêu thương và luôn dõi theo các cháu, nâng đỡ các cháu mỗi khi chúng vấp ngã. Không quyền năng, không vĩ đại, ông Bụt chính là người ông để lũ cháu dụi đầu vào làm nũng, hỏi han, và mong ngóng.

Hình ảnh ông Bụt và lũ trẻ qua những câu hát đồng dao, sẽ là trung tâm của chương trình Nâng bước trẻ thơ. Những câu đồng dao ngộ nghĩnh dễ thương, những hình ảnh minh họa vui vẻ... là cách chuyển tải tốt đẹp nhất hình tượng ông Bụt với những giá trị nhân văn.

Các câu đồng dao cũng sẽ mượn hình ảnh cái Bống – một nhân vật xuất hiện rất nhiều trong những câu hát ru suốt bao đời, một hình ảnh đã gần như là đồng hành với bao nhiêu thế hệ. Ở chương trình “Nâng bước trẻ thơ” mỗi lứa tuổi, sẽ tìm thấy phần của riêng mình trong màn hoạt cảnh đồng dao.

Đại đức Thích Nguyên Chính cho biết thêm: Sân khấu chương trình có khoảng 3.000 chỗ ngồi và miễn phí cho các đối tượng tham gia, đối với các tổ chức như trường học khi đi theo đoàn để thuận lợi có thể đăng ký trước tại chùa Quán Sứ.

Trong chương trình “Nâng bước trẻ thơ”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho 100 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn TP Hà Nội. Mỗi phần quà, sẽ là một sự động viên, giúp đỡ, góp phần “nâng bước” các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh cùng Nhà văn Lưu Sơn Minh chia sẻ với

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh cùng Nhà văn Lưu Sơn Minh chia sẻ với
báo chí về những khó khăn khi xây dựng chương trình

Tham dự và xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc một cách tự nguyện và miễn phí, gia đình nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh chia sẻ: Đây là chương trình nghệ thuật được xây dựng rất khó và lại được thực hiện trong một thời gian ngắn. Cái khó của việc xây dựng chương trình đó là sự gắn kết giữa ngày tết thiếu nhi với ngày Phật đản. Đây là “chia khóa” không dễ gì để hài hòa được. Rất may “chìa khóa” của chương trình được nhà văn Lưu Sơn Minh tìm ra khi gắn kết với hình ảnh ông Bụt với trẻ thơ.

“Tâm niệm cảm xúc của chương trình là dẫn lối. Nếu các chương trình nghệ thuật khác thì có MC dẫn chương trình để kết nối thì ở chương trình này là đồng dao kết nối. Điều quan trọng của chương trình là làm sao để đưa được ý nghĩa và quan niệm Phật vào lòng được con trẻ” – Nghệ sĩ Lê Khanh bày tỏ.

Hình ảnh các em nhỏ khẩn chương tập luyện trước ngày ra mắt chương trình 

Hình ảnh các em nhỏ khẩn chương tập luyện trước ngày ra mắt chương trình 

Kịch bản và phóng tác đồng giao chương trình “Nâng bước trẻ thơ” do nhà văn Lưu Sơn Minh, đạo diễn NSND Lê Khanh, họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức thực hiện, Giám đốc sản xuất NSƯT Phạm Việt Thanh. Cùng với sự tham gia biểu diễn của 60 nghệ sĩ nhí (CLB Họa Mi) và các nhạc sĩ và biên đạo múa của nhà hát Ca múa nhạc T.Ư, Nhà hát Tuổi Trẻ...Chương trình còn có sự hiển diện khách mời: Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Chương trình nghệ thuật này diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long vào hồi 20h ngày 30/05 tới.

Cũng trong ngày 30/5, tại Hoàng thành Thăng Long sẽ có các hoạt động khác như: 9h, Lễ khai mạc Phật đản, chương trình Giảng pháp và ẩm thực chay; 10h, Lễ mộc dục (tắm Phật), chương trình tắm Phật cả ngày. Toàn thể Phật tử và nhân dân đến tham dự và tắm Phật cầu nguyện cho cuộc sống an lành. 19h ngày 31/5, tại chùa Quán Sứ trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có rước xe hoa và cung nghinh Xá lợi Phật theo cung đường Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Nguyễn Du - Trần Bình Trọng - Quán Sứ và lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an. 7h30 ngày 1/6 (tức ngày 15/4/Ất Mùi), tại Đại giảng đường chùa Quán Sứ sẽ Cử hành Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015.

Nguyễn Hùng