Khó có sự hợp tác làm phim giữa Việt Nam và Hàn Quốc

(Dân trí) – Đạo diễn Choo Chang-min (đạo diễn phim Hoàng đế giả mạo) cho biết sẽ rất khó để có thể hợp tác làm phim giữa Việt Nam và Hàn Quốc bởi khi kết hợp làm phim giữa các nước với nhau, yếu tố lợi nhuận được đặt lên hàng đầu.

Trong buổi gặp mặt với các nhà làm phim và nhà báo Việt Nam, các nhà làm phim Hoàng đế giả mạo đã có mặt tại Hà Nội để chia sẻ kinh nghiệm làm phim, đạo diễn Choo Chang – min nhận định, hoạt động điện ảnh của hai nước Việt – Hàn chưa sôi nổi do vậy sẽ khó có thể có sự hợp tác làm phim với điện ảnh nước ta. Bởi trong khi kết hợp có yếu tố nước ngoài, việc thu hồi vốn và lợi nhuận luôn được coi trọng, các bộ phim có vốn đầu tư lớn không thể mạo hiểm khi khả năng thành công không nằm trong tầm kiểm soát.

Hơn nữa điện ảnh hai nước tuy có những điểm tương đồng nhưng vẫn có những khác biệt về văn hóa, vì vậy khó lòng có thể có một ê kíp ăn ý khi hợp tác. Các vấn đề khác như lựa chọn kịch bản, diễn viên cũng phải được sự kiểm duyệt rất khắt khe, bên cạnh đó phải tìm hiểu thị hiếu của cả khán giả 2 nước. Do vậy, việc hợp tác trong tương lai còn phải cần một thời gian không phải ngắn.
 
Ông Park Nark Jong, ĐD Chang Chang min, và Dong Won Yeon trong buổi họp báo
Ông Park Nark Jong, ĐD Chang Chang min, và Dong Won Yeon trong buổi họp báo

Trong buổi họp báo nhiều vấn đề nổi cộm khác được đưa ra để trao đổi, các nhà sản xuất phim Hàn Quốc đã có những chia sẻ tích cực và khá cởi mở cho các đồng nghiệp và báo chí Việt Nam, như làm thế nào để bạn bè thế giới biết đến điện ảnh Việt Nam, Hàn Quốc nói rằng luôn hỗ trợ phía Việt Nam nhưng giúp đỡ các nhà làm phim Việt bằng phương thức nào ….

Ông Dong Won Yeon, Giám đốc sản xuất của phim Hoàng đế giả mạo mong muốn sẽ có một Liên hoan phim Việt Nam tại Hàn Quốc, để người dân Hàn Quốc có thể hiểu thêm về điện ảnh Việt Nam. Và phía Hàn Quốc luôn mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo các đạo diễn và nhà làm phim tại trường chuyên đào tạo đạo về điện ảnh là Viện điện ảnh và đại học tổng hợp Hàn Quốc.

Ông Dong Won Yeon cho biết thêm, một bộ phim được cho là thành công là mang lại doanh thu tốt cho nhà sản xuất. Lý giải cho sự thành công ngoài mong đợi của bộ phim bom tấn Hoàng đế giả mạo (mục tiêu đề ra là thu hút trên 5 triệu khán giả), đến nay đã thu hút trên 12 triệu khán giả đến rạp xem phim, đó là sự kết hợp giữa 3 yếu tố: truyền thông, truyền miệng và trước khi công chiếu chính thức bộ phim được chiếu thử đã lấy được tình cảm của các nhà báo.
 
Phim Hoàng đế giả mạo là phim lịch sử ăn khách của Hàn Quốc

Phim "Hoàng đế giả mạo" là phim lịch sử ăn khách của Hàn Quốc

Các nhà sản xuất phim thì luôn đặt lợi nhuận thu về sau mỗi bộ phim, vì thế muốn một bộ phim thành công thì ê kíp làm việc phải hoạt động chặt chẽ với nhau, nhất là 3 vị trí cốt lõi đóng vai trò quan trọng là, nhà biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Ông Dong Won Yeon cho biết một điều khá khác biệt ở điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc là ở Hàn Quốc 1 bộ phim được đưa vào bấm máy khi kịch bản phim đã được hoàn thiện 100%, nhưng ở Việt Nam thì kịch bản hoàn thành vẫn có thể sửa theo ý muốn của nhà sản xuất. Điều này mang tính không chuyên nghiệp và cần phải thay đổi để ê kíp làm việc liền mạch hơn.

Cũng trong buổi họp báo, nhiều câu hỏi đưa ra về vấn đề các bộ phim trên thế giới hiện nay đang được phân theo 2 luồng phim là phim thương mại và phim nghệ thuật, tuy 2 luồng phim được đầu tư vốn là khá bằng nhau, tuy nhiên các nhà làm phim nghệ thuật luôn phải bù lỗ, còn phim thương mại, mang tính giải trí cao luôn hút khách bởi hiểu được tính thị trường và thị hiếu của khán giả. Ông Dong Won Yeon chia sẻ, ở Hàn Quốc mỗi năm có khoảng từ 200 đến 250 bộ phim điện ảnh ra đời, trong đó có đến trên 70% là phim thương mại, 10% là phim lịch sử, điều đó chứng tỏ phim thương mại là “miếng mồi ngon để dụ” khán giả.

Cuộc trò chuyện của nhà sản xuất phim của Hàn Quốc đã cho thấy rõ hơn tại sao điện ảnh Hàn lại phát triển nhanh và bền vững như hiện nay.
 
Thiên Lam