Khánh Thi lên chức Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật

Hương Hồ

(Dân trí) - Trong ngày lên chức Viện trưởng, Khánh Thi diện bộ đầm dáng công chúa được đính kết cầu kỳ để giấu bụng bầu 4 tháng. Mặc dù có tăng cân nhưng cô vẫn rất năng động và tràn đầy năng lượng.

Tối ngày 10/5, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tổ chức lễ ra mắt Viện Văn hóa - Nghệ thuật UEF thông qua đêm hội trình diễn nghệ thuật đa dạng, ấn tượng. "Nữ hoàng Dancesport", Trọng tài quốc tế Khánh Thi chính thức giữ vai trò Viện trưởng.

Khánh Thi lên chức Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật - 1

Khánh Thi mặc đầm công chúa, giấu bụng bầu trong ngày lên chức Viện trưởng (Ảnh: Kiều Anh Kiệt).

Lễ ra mắt có sự đồng hành của các nhân vật tên tuổi trong nhiều lĩnh vực như thể thao, nghệ thuật: Đương kim vô địch Đông Nam Á Dancesport Phan Hiển - Thu Hương, cặp đôi sở hữu thành tích 3 huy chương vàng môn thi đấu khiêu vũ thể thao tại SEA Games 31, Kiện tướng quốc gia Dancesport Ngọc An - Tố Uyên; trọng tài quốc gia Dancesport Nguyễn Trọng Đạt; trọng tài bộ môn breaking Phước Lee; đạo diễn top trending Vương Khang; Nhà sản xuất gameshow Minh Trị cùng nhiều ca sĩ như ca sĩ Nam Khánh, Đức Tuấn, Hoàng Mỹ An, Du Uyên, ca nhạc sĩ Cheng.

Suốt 4 tiếng đồng hồ, Khánh Thi không chỉ bận rộn đón tiếp các khách mời mà còn điều phối chương trình và nhiệt tình giao lưu, khuấy động không khí cho hàng trăm khán giả sinh viên ngồi dưới sân khấu. Trước đó trong 3 tháng đầu mang thai, Khánh Thi liên tục bị ốm nghén, không ăn uống được nhiều và cơ thể mệt mỏi.

 -crop.jpeg

"Nữ hoàng Dancesport" Khánh Thi được đại diện Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM trao chứng nhận Viện trưởng (Ảnh: Kiều Anh Kiệt).

Phát biểu với vai trò mới tại lễ ra mắt, "Nữ hoàng Dancesport" Khánh Thi chia sẻ: "Khánh Thi thấy vinh dự khi được Nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này. Dù đã có nhiều năm công tác trong đào tạo tài năng, Khánh Thi vẫn nhận thấy với vai trò mới, bản thân sẽ phải nỗ lực để làm tốt công tác được giao.

Khánh Thi cũng mong muốn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng hành của quý thầy cô và các bạn sinh viên. Ca hát, nhảy múa giúp cho sinh viên tiếp cận được với môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, tạo thêm cơ hội cho các bạn có kỹ năng mới và cơ hội được làm việc thêm ở ngành giải trí, cũng như góp phần đưa hình ảnh, thương hiệu của UEF ngày càng phát triển.

Với kinh nghiệm và chuyên môn, cá nhân mình cũng xác định song hành với Nhà trường tìm kiếm, phát hiện và đào tạo những tài năng trong lĩnh vực Dancesport, nghệ thuật thông qua vai trò phụ trách Viện Văn hóa - Nghệ thuật".

NSND Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL đến chúc mừng Khánh Thi (Ảnh: Kiều Anh Kiệt).

Được biết, UEF ngoài việc đảm bảo chất lượng học thuật, trường còn thường xuyên trang bị, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng cho sinh viên thông qua tổ chức nhiều hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể thao. Từ các sân chơi này, sinh viên không chỉ được thỏa sức với niềm đam mê mà còn học hỏi thêm kiến thức mới, tự tin đại diện trường tham gia ở nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế.

Viện Văn hóa - Nghệ thuật UEF được thành lập sẽ góp phần đưa các hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng khiếu, đam mê nghệ thuật trong sinh viên đi vào đào tạo chuyên nghiệp và hiệu quả. Các thành tích đạt được trong tương lai liên quan đến thể thao, nghệ thuật sẽ góp phần rất lớn vào việc định vị và thực hiện mục tiêu quốc tế hóa của Nhà trường.

Khánh Thi lên chức Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật - 4

Phan Hiển đồng hành cùng vợ để tổ chức buổi ra mắt. Anh hỗ trợ bà xã đón tiếp các vị khách mời và luôn có cử chỉ, quan tâm chăm sóc vợ mỗi khi thấy cô đổ mồ hôi (Ảnh: Kiều Anh Kiệt).

Khánh Thi lên chức Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật - 5

Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương (Ảnh: Kiều Anh Kiệt).

Phan Hiển nhảy phụ họa cho em họ, ca sĩ Hoàng Mỹ An (Ảnh: Kiều Anh Kiệt).

Khánh Thi lên chức Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật - 7

Kubi biểu diễn cùng nhóm nhảy nhí của KTA (Ảnh: Kiều Anh Kiệt).