Khán giả phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng trước khi vào xem kịch

(Dân trí) - Sau một thời gian dài “án binh bất động” vì đại dịch, sân khấu Lệ Ngọc đã rục rịch đón khán giả trở lại. Tuy nhiên, khán giả phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Mới đây, sân khấu Lệ Ngọc cho ra mắt vở kịch “Cây tre thần”. Đây là đơn vị sân khấu đầu tiên ở Hà Nội tiên phong kéo khán giả trở lại với sân khấu sau một thời gian dài “án binh bất động” vì virus corona.

Khán giả phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng trước khi vào xem kịch.

Để đảm bảo an toàn cho khán giả lẫn nghệ sĩ tham gia biểu diễn, NSND Lệ Ngọc đã không ngại thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch như: kiểm tra thân nhiệt, đề nghị khán giả rửa tay khử trùng và thay khẩu trang mới… trước khi bước vào trong sân khấu.

“Việc ra mắt vở kịch “Cây tre thần” ở thời điểm “nhạy cảm” này là một sự nỗ lực rất lớn của cả ê-kíp. Chúng tôi đã phải nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, khi thấy tình hình đang dần khả quan, dịch bệnh đang có chiều hướng được khống chế... chúng tôi mới dám kéo khán giả đến rạp.

Dẫu vậy, để an toàn cho tất cả, các khán giả vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Thật sự, làm như thế sẽ rất tốn kém và gây nhiều trở ngại nhưng chúng tôi không cho phép mình bỏ qua những nguyên tắc này”, NSND Lệ Ngọc chia sẻ.

Khán giả phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng trước khi vào xem kịch - 1

Khán giả phải thay khẩu trang mới trước khi bước vào xem kịch.

Khán giả phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng trước khi vào xem kịch - 2

Phần lớn khán giả tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng tránh dịch bằng cách đeo khẩu trang suốt buổi diễn.

NSƯT Văn Hanh chia sẻ: “Trước khi đến xem kịch, tôi khá lo lắng vì dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, vì con cháu động viên nên tôi vẫn đến xem. Và tôi thật sự bất ngờ khi đến đây thấy sân khấu Lệ Ngọc tuân thủ các biện pháp phòng dịch rất khoa học và nghiêm ngặt.

Ai cũng phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng và thay khẩu trang mới trước khi bước vào bên trong xem kịch. Và đa số mọi người đều đeo khẩu trang trong suốt buổi xem. Tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng lần đầu tiên được chứng kiến một khung cảnh kỳ lạ như vậy. Lạ nhưng lại rất vui mừng vì thấy ai cũng ý thức trong việc phòng dịch bệnh”.

Theo NSND Lệ Ngọc, “Cây tre thần” được lấy tứ từ câu truyện cổ tích “Cây tre trăm đốt” vốn đã quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam.

Khán giả phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng trước khi vào xem kịch - 3
Khán giả phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng trước khi vào xem kịch - 4

Sân khấu vở "Cây tre thần" đậm sắc màu văn hoá Việt.

Khi lựa chọn cốt truyện này, biên kịch Lê Thế Song đã có ý tưởng lồng ghép vào đó những thông điệp về môi trường đang nóng hiện nay bên cạnh những nhắn gửi khá thâm thúy về nhân tình thế thái, về đạo làm quan. Kịch bản qua khâu dàn dựng cũng được đóng góp sửa chữa nhiều để có được sự hợp lý, gắn kết các sự kiện kịch.

Khán giả phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng trước khi vào xem kịch - 5
Khán giả phải đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng trước khi vào xem kịch - 6

Vở diễn kết thúc với thông điệp: Cái thiện đã chiến thắng cái ác.

 Hà Tùng Long

Ảnh, clip: Tùng Long