“Khám phá Việt Nam” qua những bức ảnh xuất sắc

(Dân trí) - Ngày 6/1, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Lễ trao giải thưởng và khai mạc Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Khám phá Việt Nam”.

Đây là cuộc thi nằm trong chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015 của Bộ VH-TT&DL, nhằm khuyến khích các nhà nhiếp ảnh thể hiện vẻ đẹp sinh động của phong cảnh thiên nhiên đất nước, cuộc sống con người, truyền thống văn hóa, nét ẩm thực độc đáo và những di sản văn hóa của đất nước Việt Nam.

BTC mong muốn tạo bộ sưu tập tác phẩm nhiếp ảnh đẹp, mới lạ, có tính phát hiện, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người, văn hóa ẩm thực đa dạng, đặc sắc của đất nước Việt Nam; tạo sự hấp dẫn, mời gọi đến thăm, trải nghiệm, khám phá của du khách trong nước và quốc tế.

Sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi, đã có tới hơn 4.000 tác phẩm gửi về dự thi của 962 tác giả. từ 62 tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài gửi về tham dự với các chủ đề như: Du lịch biển đảo; Du lịch văn hóa, di sản (bao gồm cả phong tục tập quán, ẩm thực); Du lịch sinh thái, thiên nhiên; Du lịch thành phố.

Hội đồng Nghệ thuật đã chọn ra được 100 bức ảnh để triển lãm. BTC trao 11 giải thưởng cho các tác giả, trong đó, Giải nhất thuộc về tác phẩm Khám phá để bảo vệ rạn san hô của tác giả Phạm Văn Thành (Bình Thuận).

Tác phẩm đoạt giải Nhất Khám phá để bảo vệ rạn san hô của Phạm Văn Thành
Tác phẩm đoạt giải Nhất Khám phá để bảo vệ rạn san hô của Phạm Văn Thành
Tác giả Phạm Văn Thành chia sẻ: “Đây là biển ở giáp ranh Ninh Thuận- Bình Thuận- nơi có những rạn san hô rất đẹp. Tôi đã đầu tư máy chụp ảnh dưới nước và lặn sâu xuống 2m dưới mặt nước biển trong vài tiếng để chụp tác phẩm này. Và phải mất đến lần thứ 2 tôi mới có thể chụp đúng như ý muốn. Thông qua tác phẩm, tôi muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, nhất là với môi trường biển nhằm chống lại những biến đổi khí hậu khắc nghiệt”
Tác giả Phạm Văn Thành chia sẻ: “Đây là biển ở giáp ranh Ninh Thuận- Bình Thuận- nơi có những rạn san hô rất đẹp. Tôi đã đầu tư máy chụp ảnh dưới nước và lặn sâu xuống 2m dưới mặt nước biển trong vài tiếng để chụp tác phẩm này. Và phải mất đến lần thứ 2 tôi mới có thể chụp đúng như ý muốn. Thông qua tác phẩm, tôi muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, nhất là với môi trường biển nhằm chống lại những biến đổi khí hậu khắc nghiệt”

Ngoài ra, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích lần lượt thuộc về:

Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm: Ngày hội Tràng An của Trần Bảo Hòa (Đăk Lăk)
Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm: Ngày hội Tràng An của Trần Bảo Hòa (Đăk Lăk)
Và tác phẩm Thử làm bánh đa của tác giả Phạm Huy Đằng (Kon Tum)
Và tác phẩm Thử làm bánh đa của tác giả Phạm Huy Đằng (Kon Tum)
Giải Ba được trao cho 3 tác phẩm, gồm: Trên dòng sông quê của Đặng Kế Cường (Quảng Nam)
Giải Ba được trao cho 3 tác phẩm, gồm: Trên dòng sông quê của Đặng Kế Cường (Quảng Nam)
Tìm hiểu của tác giả Ngô Đức Cần (TP HCM)
Tìm hiểu của tác giả Ngô Đức Cần (TP HCM)
Và tác phẩm Hoa biển của tác giả Vũ Ngọc Hoàng (Khánh Hòa)
Và tác phẩm Hoa biển của tác giả Vũ Ngọc Hoàng (Khánh Hòa)
5 giải Khuyến khích lần lượt thuộc về các tác phẩm: Tác phẩm Đêm trên Vịnh Hạ Long của tác giả Lê Việt Khánh (Hà Nội)
5 giải Khuyến khích lần lượt thuộc về các tác phẩm: Tác phẩm Đêm trên Vịnh Hạ Long của tác giả Lê Việt Khánh (Hà Nội)
Du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập của Trần Thị Kiều Oanh (Long An)
Du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập của Trần Thị Kiều Oanh (Long An)
Vật cầu đất của tác giả Dương Duy Khang (Ninh Bình)
Vật cầu đất của tác giả Dương Duy Khang (Ninh Bình)
Cưỡi voi dạo chơi hồ Lắc của tác giả Nguyễn Huy Sơn (TP HCM)
Cưỡi voi dạo chơi hồ Lắc của tác giả Nguyễn Huy Sơn (TP HCM)
Mùa vàng bản Giốc, tác giả Ngô Đức Mích (Bắc Kạn)
Mùa vàng bản Giốc, tác giả Ngô Đức Mích (Bắc Kạn)

Ông Vi Kiến Thành (Cục trưởng cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm) cho biết: “Các tác phẩm ảnh được giải thưởng và trưng bày triển lãm đều bám sát chủ đề cuộc thi, thể hiện được những nét đẹp độc đáo, có tính khám phá về đất nước, cuộc sống, con người, truyền thống văn hóa, phong cảnh, ẩm thực Việt Nam, góp phần giới thiệu và quảng bá du lịch Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế”

Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 6 đến hết ngày 13- 1- 2016 tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội).

Bài & ảnh: Quỳnh Nguyên