ĐBSCL:

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

(Dân trí) - Tối ngày 21/4, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Cà Mau- Bạc Liêu- Sóc Trăng năm 2015.

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Cà Mau- Bạc Liêu- Sóc Trăng được tổ chức 2 năm một lần. Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Một tiết mục trình diễn tại liên hoan. (Ảnh: CTTĐTCM)
Một tiết mục trình diễn tại liên hoan. (Ảnh: CTTĐTCM)

Tham dự liên hoan năm nay ngoài 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng còn có sự tham gia của 2 tỉnh lân cận là Hậu Giang và Kiên Giang với hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ. Các đơn vị sẽ trình diễn những tiết mục hát đờn ca tài tử, tiểu phẩm…với chủ đề nói về tình yêu quê hương đất nước, xã hội đời sống, thành tựu phát triển của các địa phương.

Liên hoan diễn ra từ ngày 21- 23/4/2015. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước của các địa phương. 

                                                                                                G.H.Y