Đắk Lắk:

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

(Dân trí) - Tối ngày 10/3, đêm khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngập tràn sắc màu và đậm chất văn hóa Tây Nguyên đã diễn ra tại quảng trường (10/3) tại TP. Buôn Ma thuột (Đắk Lắk).

Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa, phát huy bản sắc, liên kết phát triển” đêm khai mạc vừa để tôn vinh cà phê Buôn Ma Thuột, tôn vinh người làm cà phê và khẳng định ví thế của cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn, giới thiệu, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhằm khẳng định vị trí quan trọng của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột “thủ phủ cà phê “ Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững của ngành cà phê.

Biểu diễn những tiết mục đậm chất Tây Nguyên
Biểu diễn những tiết mục đậm chất Tây Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấm mạnh Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhằm khẳng định vị trí quan trọng của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột “thủ phủ cà phê “ Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững của ngành cà phê.

Tại buổi lễ Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên trong xây dựng kinh tế, phát triển một ngành cà phê vững mạnh, góp phần tạo nên vị thế lớn của ngành cà phê Việt Nam hiện nay. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk và các địa phương trồng cà phê trong cả nước cần làm tốt công tác quy hoạch phát triển cà phê theo hướng bền vững, đầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng cây giống, ứng dụng khoa học tiên tiến vào chế biến cà phê để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm cà phê.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên trong nghiên cứu khoa học, tạo cơ chế chính sách cho người trồng cà phê và sản phẩm cà phê để cà phê Việt Nam là thế mạnh trên thị trường thế giới.

Đêm khai mạc được diễn ra trong không khí hào hùng, nhiều sắc màu ấn tượng với những tiết mục biểu diễn đậm chất Tây Nguyên của các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột sẽ được diễn ra đến hết ngày 13/3.

Thúy Diễm - Dương Phong