Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”?

(Dân trí) - Một nhà hàng đã nhanh trí nghĩ ra phương án hoạt động mới sau khi nhà chức trách cho phép mở cửa trở lại.

Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 1

Một nhà hàng đã nhanh trí nghĩ ra phương án hoạt động mới sau khi nhà chức trách cho phép mở cửa trở lại.

Hiện tại, một số nước Châu Âu đã bắt đầu nới lỏng lệnh cách ly xã hội và mở lại một số dịch vụ kinh doanh để kích thích nền kinh tế. Tại Hà Lan, một nhà hàng đã nhanh trí nghĩ ra phương án hoạt động mới sau khi nhà chức trách cho phép mở cửa trở lại. Họ đã thử nghiệm phương án mới để đảm bảo được yêu cầu giãn cách và giữ gìn vệ sinh dịch tễ, phòng tránh lây lan bệnh dịch Covid-19.

Nhà hàng Mediamatic Biotoop nằm ở thành phố Amsterdam, Hà Lan, hiện tại đã dựng lên 5 nhà kính mini nằm dọc một con kênh trên đảo Oosterdok. Nhà hàng khẳng định rằng họ sẽ chỉ cho những người sống trong cùng một nhà với nhau được vào dùng bữa trong nhà kính.

Hiện tại, nhà hàng đang thử nghiệm thực hiện phương án này, họ cho dựng lên những nhà kính nhỏ đủ để một nhóm nhỏ đi với nhau có thể vào trong lồng kính dùng bữa.

Điều này khiến họ vẫn có thể nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, có cảm nhận về không gian nơi mình dùng bữa, đồng thời vẫn có thể thoải mái trò chuyện, dùng bữa với người đi cùng mình mà không cần quá để ý tới những bàn xung quanh.

Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 2

Nhà hàng Mediamatic Biotoop tin rằng giải pháp của họ chính là một cách phát triển bền vững và an toàn cho lĩnh vực nhà hàng - quán bar trong tương lai

Nhà hàng Mediamatic Biotoop tin rằng giải pháp của họ chính là một cách phát triển bền vững và an toàn cho lĩnh vực nhà hàng - quán bar trong tương lai, khi mọi người sẽ càng lúc càng cẩn trọng hơn mỗi khi đi ra ngoài.

Khi phục vụ, các nhân viên trong nhà hàng cũng được yêu cầu giữ khoảng cách với khách hàng, họ phải đeo tấm chống giọt bắn trên đầu. Đại diện phía nhà hàng Mediamatic Biotoop chia sẻ về ý tưởng của họ: “Trong lĩnh vực nhà hàng - quán bar, những phòng riêng luôn gợi cho khách hàng cảm giác đặc biệt và sự thân mật, ấm cúng riêng tư.

“Mặc dù những nhà kính mini mà chúng tôi thực hiện không giúp các thực khách có được một không gian hoàn toàn riêng tư, nhưng họ vẫn sẽ cảm nhận được sự khác biệt nhất định cũng như sự an tâm về mặt vệ sinh dịch tễ, phù hợp với tình hình hiện nay.

Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”?

Nhà hàng Mediamatic Biotoop nằm ở thành phố Amsterdam, Hà Lan, hiện tại đã dựng lên 5 nhà kính mini nằm dọc một con kênh:

Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 3
Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 4
Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 5
Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 6
Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 7
Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 8
Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 9
Kể từ giờ, muốn dùng bữa ở Châu Âu sẽ phải... “chui vào lồng kính”? - 10

Bích Ngọc

Theo Daily Mail