Kaity Nguyễn phải về Mỹ "phục hồi tâm lý" sau khi đóng phim

Mộc Khải

(Dân trí) - Kaity Nguyễn cho rằng diễn viên trẻ nào cũng cần thử thách và vai diễn nặng về tâm lý chính là thử thách lớn với cô.

Mới đây, Kaity Nguyễn gây chú ý khi xác nhận tham gia phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ (thể loại tâm lý, giật gân, ly kỳ). Trong phim, cô vào vai một cô gái mưu mô, mỗi hành động đều phải suy tính.

Nữ diễn viên cho biết vai diễn này hoàn toàn khác với những nhân vật mà cô từng thể hiện trước đó và một trong những lý do khiến cô đồng ý tham gia phim là vì... được làm việc cùng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong buổi giao lưu với khán giả chiều 25/7, Kaity Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo đầy "thương tích". Tạo hình này cũng phần nào thể hiện được tính chất vai diễn của cả 2 trong phim.

Kaity Nguyễn phải về Mỹ phục hồi tâm lý sau khi đóng phim - 1

Lan Ngọc và Kaity Nguyễn xuất hiện tại buổi công bố phim với tạo hình thương tích (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kaity Nguyễn phải về Mỹ phục hồi tâm lý sau khi đóng phim - 2

Nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết vai diễn tâm lý này chính là thử thách lớn của cô (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kaity Nguyễn cũng cho biết, chính vì phải thể hiện một vai diễn nặng về tâm lý nên sau khi đóng phim, cô đã phải dành 3 tuần trở về Mỹ để lấy lại cân bằng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cho rằng đây không hẳn là do ảnh hưởng của việc đóng phim mà là hệ lụy của một khoảng thời gian dài dồn nén cảm xúc và không được gặp gia đình vì Covid-19.

"Diễn viên trẻ nào cũng cần sự thay đổi và thử thách. Vai diễn tâm lý là một thử thách rất lớn với tôi. Thêm vào đó, trong phim này, tôi được làm việc với các cô chú, anh chị lớn hơn. Điều này khiến tôi áp lực rất nhiều bởi lúc nào cũng phải cố gắng hết mình để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không làm mọi người thất vọng", Kaity Nguyễn chia sẻ.

Kaity Nguyễn phải về Mỹ phục hồi tâm lý sau khi đóng phim - 3

Kaity Nguyễn được đánh giá là ngày càng trưởng thành và gợi cảm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kaity Nguyễn được khán giả biết đến đầu tiên qua đoạn clip hát nhép một ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Năm 2017, cô bất ngờ lấn sân diễn xuất trong vai trò nữ chính phim điện ảnh Em chưa 18. Phim gây được tiếng vang lớn, từ đó cái tên Kaity Nguyễn cũng đến gần hơn với khán giả, được truyền thông săn đón.

Tuy nhiên, không vội lao ngay vào những vai diễn mới, Kaity Nguyễn chọn tạm ngưng đóng phim, dành ra một khoảng thời gian để học tập và trau dồi bản thân. Dẫu vậy, tên tuổi của cô dường như chưa bao giờ hạ nhiệt.

Kaity Nguyễn phải về Mỹ phục hồi tâm lý sau khi đóng phim - 4

Kaity Nguyễn nổi tiếng nhờ thành công của phim "Em chưa 18" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2019, Kaity Nguyễn trở lại với điện ảnh, tham gia diễn xuất cùng Thái Hòa trong phim Hồn papa da con gái. Phim không đạt kết quả như mong đợi. Nhiều người cho rằng vai diễn của Kaity vẫn chưa có sự đột phá để vượt qua "cái bóng" của Em chưa 18. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn tiếp tục khẳng định mình.

Đến Tiệc trăng máu, Kaity Nguyễn đã nhận lại những phản hồi tích cực nhờ diễn xuất "lên tay". Trong Gái già lắm chiêu V, cô cũng khiến công chúng trầm trồ vì sự quyến rũ và sắc sảo.

Rời xa hình ảnh trong sáng, ngây thơ thuở mới vào nghề, Kaity Nguyễn được đánh giá là ngày càng trưởng thành và chững chạc. Dù tuổi nghề còn khá trẻ nhưng khả năng diễn xuất của cô được đánh giá cao. Nhiều khán giả còn ưu ái gọi Kaity bằng danh xưng "ngọc nữ thế hệ mới", "diễn viên trăm tỷ"…