Jimmii Nguyễn xúc động xin lỗi khán giả sau sự cố đêm nhạc bị buộc dừng

Mộc Khải

(Dân trí) - Sau ồn ào chương trình ca nhạc tại Hải Phòng bị buộc dừng khẩn cấp hồi tháng 4, ca sĩ Jimmii Nguyễn đã tổ chức đêm nhạc "bù đắp" cho khán giả tại đây.

Đêm nhạc Trở về của ca sĩ Jimmii Nguyễn được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng) vào tối 5/5 hoàn toàn không bán vé. Phần lớn vé mời được nam ca sĩ dành tặng những khán giả đã mua vé xem đêm nhạc bị buộc dừng của anh vào tối 7/4.

Jimmii Nguyễn xúc động xin lỗi khán giả sau sự cố đêm nhạc bị buộc dừng - 1

Ca sĩ Jimmii Nguyễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đêm nhạc, ca sĩ Jimmii Nguyễn cùng vợ là ca sĩ Ngọc Phạm và ban nhạc Jimmii Band đã trình bày loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình trong suốt 30 năm theo đuổi nghệ thuật như: Nhớ về em, Hoa bằng lăng, Khói thuốc đợi chờ… Ngoài ra, anh còn mang đến những ca khúc lần đầu được trình diễn tại quê nhà, trong đó phải kể đến: Chiều nghe biển khóc, Về với biển… 

Trong quá trình biểu diễn và giao lưu với người hâm mộ, ca sĩ 7X xúc động, nhiều lần gửi lời cảm ơn đến khán giả Hải Phòng vì đã luôn yêu thương và dành tình cảm cho mình. Anh cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mình, đồng thời cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện để đêm nhạc Trở lại được diễn ra trong thời gian sớm nhất, sau sự cố đêm diễn bị buộc dừng hôm 7/4.

"Với Hải Phòng, cảm xúc trong tôi luôn là sự trở về. Bởi ngoài tình yêu của khán giả, người hâm mộ, đây còn là nơi đã sinh ra mẹ của các con tôi", nam ca sĩ chia sẻ trong buổi diễn.

Jimmii Nguyễn xúc động xin lỗi khán giả sau sự cố đêm nhạc bị buộc dừng - 2

Vợ chồng ca sĩ Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, minishow Chiều nghe biển khóc của Jimmii Nguyễn tổ chức hôm 7/4 tại Hải Phòng đã bị hủy giữa chừng do chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

Sau sự cố, Jimmii Nguyễn giải thích với phóng viên Dân trí: "Tôi không hát "lậu" mà chỉ ký hợp đồng biểu diễn với đơn vị tổ chức đêm nhạc. Trong điều khoản hợp đồng, đơn vị tổ chức chương trình phải chịu trách nhiệm xin giấy phép biểu diễn".

Ngay sau đó, đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Sóng by Night đã gửi văn bản xin lỗi chính thức tới ca sĩ Jimmii Nguyễn, ca sĩ Ngọc Phạm và ban nhạc Jimmii Band. Đồng thời, đơn vị này đã xin phép và được UBND TP Hải Phòng chấp thuận cho phép thực hiện đêm nhạc tối 5/5, nhằm xin lỗi khán giả.

Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, sinh năm 1970. Anh cùng cha sang Mỹ định cư năm 10 tuổi. Năm 1992, ca sĩ ra mắt album Mãi mãi bên em và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những đĩa nhạc của anh sau đó tiếp tục gây tiếng vang như Người con gái (1994), Một hình dung (1995), Tình như lá bay xa (1996)...

Từ cuối thập niên 90, Jimmii Nguyễn về Việt Nam ca hát thường xuyên. Cuối năm 2022, ca sĩ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát với chủ đề Triệu lời tri ân ở Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).