Jennifer Lopez tức giận khi phải chung sân khấu với Shakira

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Trong bộ phim tài liệu mới ra mắt, Jennifer Lopez thẳng thắn tuyên bố, việc phải chung sân khấu với Shakira trong trận Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ là một ý tưởng tồi tệ.

Bộ phim tài liệu về Jennifer Lopez mang tên Halftime vừa công chiếu vào tối 9/6 tại New York, Mỹ trong khuôn khổ Liên hoan phim Tribeca. Halftime sẽ chính thức ra mắt khán giả của kênh Netflix từ ngày 14/6.

Halftime là bộ phim tài liệu nói về cuộc sống trong và ngoài sân khấu của Jennifer Lopez. Qua bộ phim này, những khán giả yêu mến Jennifer Lopez sẽ thêm hiểu về cuộc sống bận rộn của nữ nghệ sĩ đa tài.

Jennifer Lopez trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 53 (Video: Maximo TV).

Trong bộ phim Halftime, Jennifer Lopez gây bất ngờ khi công khai thể hiện thái độ giận dữ khi cô phải chia đôi sân khấu Super Bowl 2020 cùng với Shakira mà không thể biểu diễn một mình trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu của trận chung kết Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ.

Trong bộ phim nói về cuộc sống của mình, Jennifer Lopez đã bực dọc nói chuyện với giám đốc giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ rằng: "Việc có hai nghệ sĩ tham gia Super Bowl là ý tưởng tồi tệ nhất trên thế giới. Đây là điều mà tôi đã luôn mong chờ và hy vọng có thể làm được trong nhiều năm qua".

Benny Medina, người quản lý của Jennifer Lopez nói thêm: "Thông thường, chỉ có một nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu Super Bowl. Nếu nghệ sĩ đó mời thêm những vị khách khác, đó là lựa chọn của họ. Thật là một sự xúc phạm khi nói rằng bạn cần hai nghệ sĩ Latin để làm công việc mà một nghệ sĩ khác đã từng làm".

Jennifer Lopez tức giận khi phải chung sân khấu với Shakira - 1

Jennifer Lopez trình diễn cùng Shakira (Ảnh: Getty Images).

Ngày 3/2/2020, Jennifer Lopez và Shakira kết hợp biểu diễn tại sự kiện Super Bowl diễn ra ở Mỹ một cách rất chuyên nghiệp. Hai nữ nghệ sĩ cho biết, họ chuẩn bị nhiều ngày cho màn diễn mang tính lịch sử này.

"Hai nghệ sĩ Latin trình diễn trong sự kiện này là dấu ấn lịch sử và tôi rất tự hào. Chúng tôi dồn nhiều năng lượng cho màn diễn. Mọi thứ sẽ rất thú vị và tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều để mang tới sự bất ngờ cho khán giả," Jennifer Lopez phát biểu trước giờ biểu diễn.

Shakira nói thêm, cô và J.Lo vốn là những nghệ sĩ theo đuổi phong cách khác nhau nhưng khi họ đứng cùng một sân khấu, họ hòa hợp và bổ sung cho nhau để hoàn thiện hơn nữa màn trình diễn của mình.

"Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời khi theo dõi tiết mục này," Shakira phát biểu. Với gần 240 triệu lượt xem, màn diễn của Jennifer Lopez và Shakira là chương trình biểu diễn Super Bowl được xem nhiều nhất trên YouTube.

Mời nghệ sĩ biểu diễn giữa hai hiệp đấu của trận chung kết Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ là một truyền thống của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ được thực hiện trong nhiều năm nay. Việc này thể hiện mối liên kết cơ bản của thể thao với văn hóa đại chúng, giúp khán giả có thể thư giãn thoải mái trong giờ giải lao.

Biểu diễn tại Super Bowl là vinh dự với bất cứ nghệ sĩ nào. Trong quá khứ, Michael Jackson, Aerosmith, NSYNC, The Rolling Stones, Prince, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay, Madonna, Lady Gaga... từng được mời tham gia trình diễn trong sự kiện này. 

Jennifer Lopez tức giận khi phải chung sân khấu với Shakira - 2

Jennifer Lopez trẻ trung ở tuổi 53 (Ảnh: Instagram).

Jennifer Lopez là một trong những nữ nghệ sĩ đa tài nhất nước Mỹ. Cô vừa ca hát, vừa đóng phim, kinh doanh thời trang, mỹ phẩm... Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, nữ nghệ sĩ xinh đẹp người Mỹ sở hữu khối tài sản lên tới gần 10.000 tỷ đồng và cô còn được yêu mến vì là một trong những nghệ sĩ không có scandal trong đời tư.

Ở tuổi 53, ngôi sao đa tài Jennifer Lopez vẫn giữ được phom dáng hoàn hảo dù đã là mẹ của hai nhóc tỳ sinh đôi đáng yêu. Jennifer Lopez rất chăm chỉ tập gym mỗi ngày để giữ dáng. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên tài năng cho biết, cô thường xuyên tới phòng gym mỗi ngày, ngoài ra cô còn tập vũ đạo và coi đó là cách tốt nhất để duy trì lối sống lành mạnh.

Dù đã ngoại ngũ tuần và sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng Jennifer Lopez chưa từng có ý định tạm dừng công việc, tận hưởng cuộc sống an nhàn. Cô luôn luôn có những dự án công việc mới và không ngại đương đầu với những thử thách khó khăn, những lời khen chê trong công việc.

Về đời tư, diva người Mỹ đang hạnh phúc bên bạn trai, ngôi sao điện ảnh Ben Affleck. Jennifer Lopez và Ben Affleck mới nối lại quan hệ vào năm 2021 sau khi chia tay lần đầu cách đây 17 năm.

Ben Affleck và Jennifer Lopez gặp nhau trên phim trường của bộ phim Gigli vào cuối năm 2001 khi hai diễn viên thủ vai chính trong bộ phim này. Vào thời điểm đó, Jennifer Lopez đã kết hôn với vũ công Cris Judd, người chồng thứ hai của cô.

Tháng 7/2002, Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn chồng Cris Judd và một tháng sau đó, cô và Ben Affleck công khai mối quan hệ của họ. Ben Affleck nói với báo giới rằng anh không biết về trục trặc trong hôn nhân giữa Lopez và Judd vì cô không bao giờ đề cập đến việc đó trong các cuộc trò chuyện của họ. Nam diễn viên điển trai cũng phủ nhận tin đồn anh là nguyên nhân khiến hôn nhân giữa Jennifer Lopez và Cris Judd tan vỡ.

Bốn tháng sau khi công khai hẹn hò, Ben và Jen xác nhận trong cuộc phỏng vấn với MC Diane Sawyer trên kênh ABC của Mỹ là họ đã đính hôn.

Ben Affleck đẹp đôi bên Jennifer Lopez (Video: Storm Shadow Crew).

Tháng 9/2003, Jennifer Lopez và Ben Affleck bất ngờ tuyên bố hoãn tổ chức đám cưới vì sự chú ý quá mức của dư luận. Theo tạp chí People, cặp đôi được cho là sẽ tổ chức đám cưới ở Santa Barbara, Mỹ nhưng đã hủy bỏ kế hoạch này vào phút chót. Tới đầu năm 2004, Jennifer Lopez và Ben Affleck tuyên bố chia tay nhau. 

Tái hợp tài tử phim Batman sau 17 năm xa cách, Jennifer Lopez gọi việc có cơ hội thứ hai để yêu Ben Affleck là một điều hiếm có, quý giá và đẹp đẽ. Nữ diễn viên xinh đẹp nói: "Tôi cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc và tự hào khi được ở bên anh ấy. Đó là một câu chuyện tình đẹp mà chúng tôi may mắn có cơ hội thứ hai".

Theo www.dailymail.co.uk