Huế:

Hơn 2.000 người tham dự Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di

(Dân trí) - Sáng nay (14/3 nhằm 6/2 âm lịch) lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di đã diễn ra tại tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế. Buổi lễ đã thu hút hơn 2.000 người với nhiều đại diện các phân ban Ni giới từ các tỉnh thành trong cả nước về dự lễ.

Theo truyền thống, đây là Đại lễ được tổ chức luân phiên hàng năm vào ngày mùng 7 tháng 2 Âm lịch, năm nay hoạt động này diễn ra tại Huế. Buổi lễ đã được tiến hành với những nghi thức trang nghiêm của Phật giáo, trong đó có lễ dâng hoa cúng dường, lễ tưởng niệm tuyên dương công đức của Thánh tổ Kiều Đàm Di, và lễ cúng Phật Tổ.

Đức Tổ Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami), hay còn gọi là Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, là di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa. Cách đây 25 thế kỷ, Kiều Đàm Di đã trở thành vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật tại thế. Nhờ tài tổ chức, huấn luyện của Đức Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ni đoàn đã phát triển nhanh chóng và lớn mạnh.

Ý nghĩa của Đại lễ này nhằm nhắc nhở Chư Ni (con gái Đức Phật) luôn luôn sống, thực hành theo Giáo Pháp của Phật Tổ cũng như tu tập theo Hạnh của Ni Tổ Kiều Đàm Di.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động của đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di, tại ni viện Diệu Đức (TP Huế) cũng tổ chức buổi thảo luận Phật sự.

Đông đảo các Ni giới về dự lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di
Đông đảo các Ni giới về dự lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di
Các nghi thức trang nghiêm của Phật giáo trong buổi lễ
Các nghi thức trang nghiêm của Phật giáo trong buổi lễ

Huế Đinh - Đại Dương