Quảng Trị:

Hơn 200 vận động viên thi tài đua thuyền trên “dòng sông thiêng” Thạch Hãn

(Dân trí) - Giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia được tổ chức trên “dòng sông thiêng” Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (1/7/1989- 1/7/2019).

Ngày 28/6, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2019, trên sông Thạch Hãn.

Hơn 200 vận động viên thi tài đua thuyền trên “dòng sông thiêng” Thạch Hãn - 1

Giải đua thuyền được tổ chức dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 

Giải đua thuyền sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 28/6 đến 30/6, quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 6 đội tại 6 tỉnh, thành phố: An Giang, Hải Dương, Bình Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh.

Hơn 200 vận động viên thi tài đua thuyền trên “dòng sông thiêng” Thạch Hãn - 2

Hơn 200 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố tham gia.

Hơn 200 vận động viên thi tài đua thuyền trên “dòng sông thiêng” Thạch Hãn - 3

Các đội đua thi tài trên dòng sông thiêng Thạch Hãn.

Giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia được tổ chức nhằm duy trì và phát triển môn đua thuyền thể thao gắn liền với đời sống lễ hội của người dân các vùng miền duyên hải Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.

Hơn 200 vận động viên thi tài đua thuyền trên “dòng sông thiêng” Thạch Hãn - 4

Thông qua giải đua thuyền, các vận động viên thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện tài năng trong thi đấu.

Đ. Đức