Hollywood nói về đạo diễn đứng sau phim Châu Á doanh thu lớn nhất năm

(Dân trí) - Trong danh sách những phim có doanh thu lớn nhất năm 2017, ngoài sự thống trị gần như tuyệt đối của các phim Hollywood như thường lệ, bất ngờ xuất hiện một phim Châu Á - phim “Chiến lang 2” do Ngô Kinh vừa đạo diễn vừa thủ vai nam chính.

Theo nhận định của tờ tạp chí điện ảnh Hollywood Reporter (Mỹ), “Chiến lang 2” của Ngô Kinh từ phần đầu không hề được thế giới biết tới, nay phần 2 bỗng bất ngờ đứng trong top phim đạt doanh thu lớn nhất năm, với 850 triệu USD thu về tại riêng thị trường Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi tò mò về Ngô Kinh.

Ngô Kinh
Ngô Kinh

Thành công của “Chiến lang 2” đã giúp Ngô Kinh được giới làm phim Hoa ngữ thực sự nhìn nhận với sự kiềng nể, bản thân Ngô Kinh khi trả lời phỏng vấn của Hollywood Reporter cũng không giấu tham vọng tiếp theo trong sự nghiệp của mình, chính là… giải Oscar.

Trong thời gian gần đây, khi xuất hiện trước công chúng, Ngô Kinh thường phải chống nạng. Đáp lại câu hỏi về tình hình sức khỏe của mình, anh có một cách so sánh khá nghiệt ngã: “Chúng tôi có một câu thành ngữ, đại ý rằng bạn chỉ nhìn thấy tên trộm hưởng chiến lợi phẩm, nhưng bạn không nhìn thấy những khi anh ta bị đánh.

“Không có thành quả nào đến mà không phải trải qua nỗ lực, gian nan. Và ‘Chiến lang 2’ - bộ phim điện ảnh đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Trung Quốc, cũng đồng thời là bộ phim được gửi đi tranh tài ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại giải Oscar năm nay - đã đòi hỏi rất nhiều nỗ lực”.

Ở tuổi lên 6, Ngô Kinh đã tham gia vào lớp học võ, dù vậy, thoạt tiên, cậu không hề mơ mộng gì về những hào quang đến từ việc luyện võ. Mặc dù Ngô Kinh nằm trong đội tuyển wushu Bắc Kinh - nơi từng có những diễn viên võ thuật nổi tiếng như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan rèn luyện, nhưng Ngô Kinh vẫn luôn coi điện ảnh là quá xa vời.

Ngô Kinh trên phim trường “Chiến lang 2”
Ngô Kinh trên phim trường “Chiến lang 2”

Một lần, khi đạo diễn nổi tiếng của dòng phim võ thuật - Viên Hòa Bình - tới đội tuyển wushu Bắc Kinh để tìm kiếm diễn viên cho phim “Tai Chi II” (Thái Cực Quyền II - 1996), ông đã chú ý tới Ngô Kinh và giao cho anh vai diễn chính. Nhớ lại vai diễn đầu tiên đó, Ngô Kinh chia sẻ: “Tôi không biết cách đánh võ theo kiểu diễn xuất, mọi chuyện vừa kinh khủng vừa hài hước”.

“Tôi rất tin vào câu nói của nhà khoa học Archimedes: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên”.

- Ngô Kinh

Từ cơ duyên đầu tiên này, Ngô Kinh đã có thêm những cơ hội diễn xuất về sau và dần dần gây dựng được tên tuổi trong vòng một thập kỷ sau đó. Dù vậy, luôn diễn xuất làm nền cho những nam tài tử điển trai không phải là điều khiến Ngô Kinh thỏa mãn: “Tôi cảm thấy mình như bị bó buộc và tôi muốn bứt phá”.

Khi muốn làm “Chiến lang”, nhiều chuyên gia tư vấn tài chính đã khuyên Ngô Kinh không nên mạo hiểm bởi người xem trong nước sẽ không hồi đáp lại nỗ lực của anh. Ngô Kinh quyết định vẫn sẽ làm phim, nhưng không có ai đầu tư vào dự án của anh. Vợ anh - một nữ MC truyền hình - đã khuyến khích chồng theo đuổi dự án, dù là phải cầm cố nhà.

Ngay cả khi đã quay xong “Chiến lang” (2015) với kinh phí 12 triệu USD, thoạt tiên, Ngô Kinh vẫn không thể tìm được nhà phân phối phim giúp đưa phim của mình tới với người xem. Nhiều phía từ chối anh vì cho rằng phim sẽ lỗ nặng.

Lúc này, Ngô Kinh lại nhớ tới lời khuyên của một bậc tiền bối: “Hãy học cách tự làm mọi việc. Dù thành hay bại, thì chí ít, mọi việc đều trong tay ta”. Bộ phim sau đó đã thu về doanh số 90 triệu USD, đủ hứa hẹn để thực hiện phần phim tiếp theo.

Hollywood nói về đạo diễn đứng sau phim Châu Á doanh thu lớn nhất năm - 3

“Chiến lang 2” giờ trở thành phim duy nhất không do Hollywood sản xuất lọt vào top 100 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh thế giới (hiện phim đang ở vị trí thứ 55). Ngô Kinh cho biết anh không cảm thấy áp lực khi nghĩ tới doanh số của phần 3: “Khi mục tiêu của bạn không phải là khán giả mà là tiền bạc, bạn sẽ bị thua”.

Hiện tại, Ngô Kinh đang dự định nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại năng lượng và có thêm người con thứ hai - điều mà anh gọi là “niềm hy vọng lớn nhất của tôi”. Sau đó, anh sẽ dành thời gian để nghiên cứu cải thiện những điều chưa hoàn hảo ở “Chiến lang”.

Ngô Kinh khẳng định rằng anh còn phải học hỏi nhiều từ nền công nghiệp làm phim Hollywood: “Tôi đã tới Hollywood để học những kỹ thuật làm phim hiện đại nhất. Tôi không làm được phim nghệ thuật, nhưng mọi người đều hiểu phim hành động, nó vừa phản ánh được văn hóa Đông - Tây, vừa cho thấy sự đồng điệu và khác biệt giữa hai bên. Đồng thời, phim hành động còn khiến người xem thích thú nữa, đó chính là sứ mệnh của tôi”.

>> “Chiến lang” - phim Châu Á duy nhất “xưng hùng” trong năm 2017

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter