Hollywood không thể ngó lơ thành công của “Con nhà siêu giàu Châu Á”

(Dân trí) - Hiện tại, doanh thu của “Con nhà siêu giàu Châu Á” đã ở mức 83,9 triệu USD sau hai tuần ra rạp, ở cả hai tuần, phim đều đứng đầu bảng về mặt doanh thu tại thị trường phim Mỹ. Kế hoạch sản xuất phần phim tiếp theo đã bắt đầu được tiến hành vì doanh số quá khả quan.

Báo chí phương Tây rất bất ngờ trước thành công của một bộ phim điện ảnh toàn diễn viên gốc Á tham gia, nhưng lại thắng lớn ngoài phòng vé thế giới, thậm chí tại thị trường phim Mỹ.

Ở thời điểm ba tuần trước khi ra rạp, “Crazy Rich Asians” (tên tiếng Anh của phim) đã bị các chuyên gia phân tích phòng vé đánh giá rằng chỉ có rất ít khả năng trở thành phim ăn khách. Trong 5 ngày đầu ra rạp, phim thu về khoảng 18 triệu USD, một con số đáng kể so với mức kinh phí đầu tư sản xuất 30 triệu USD, nhưng không phải một báo hiệu cho “vận đỏ”.

Cảnh trong phim “Con nhà siêu giàu Châu Á”
Cảnh trong phim “Con nhà siêu giàu Châu Á”

Thế rồi doanh số của phim liên tục tăng nhanh sau đó và tiếp tục duy trì sức hút ngoài rạp chiếu quốc tế. Đến ngày thứ 9 ra rạp, phim đã thu về 50 triệu USD. Người ta biết rằng “Crazy Rich Asians” sẽ là một bộ phim làm nên chuyện.

Chuyện phim kể về một cô gái trẻ người Mỹ gốc Á cùng người yêu trở về quê hương của chàng trai để ra mắt gia đình, cô bất ngờ biết rằng chàng trai có gia thế rất “khủng” và là con của một trong những gia tộc giàu có nhất tại Singapore.

Trong lịch sử điện ảnh Hollywood, đây là bộ phim Mỹ đầu tiên lấy bối cảnh đời sống hiện đại sở hữu dàn diễn viên toàn gốc Á.

Theo phân tích của tờ tạp chí The Atlantic (Mỹ), thành công của “Crazy Rich Asians” đã cho thấy sức mạnh của sức sáng tạo tươi mới, khi phim Hollywood hiện nay có quá nhiều những “phần phim tiếp theo”. Những bộ phim như vậy được The Atlantic so sánh như “món ngon nhưng hấp đi hâm lại mãi rồi cũng... thấy ngấy”.

Cảnh trong phim “Con nhà siêu giàu Châu Á”
Cảnh trong phim “Con nhà siêu giàu Châu Á”

Trong khi đó, “Crazy Rich Asians” là một chuyện phim mới, lại thuộc thể loại phim hài lãng mạn - một thể loại dần dần bị Hollywood xem nhẹ, vì họ quá mải mê chạy theo những loạt phim “bom tấn” hứa hẹn doanh thu lớn.

Vì vậy, “Crazy Rich Asians” vừa tươi mới lại vừa khác biệt về thể loại, phim không có nhiều đối thủ cùng loại cạnh tranh ngoài phòng vé, lại thêm việc được truyền thông quốc tế quan tâm bình luận vì có một dàn diễn viên đặc biệt, một chuyện phim mới lạ, vậy là “thừa thắng xông lên”, phim đã chiến thắng ngay cả tại phòng vé Mỹ.

Khi các hãng phim lớn ở Hollywood hiện nay luôn chú trọng chăm sóc cho các loạt phim bom tấn dài kỳ bởi những loạt phim này thường có độ an toàn cao về mặt tài chính, thì nhu cầu của người xem điện ảnh vẫn rất đa dạng, không phải lúc nào người ta cũng chỉ thích phim hành động, phim siêu anh hùng.

Cảnh trong phim “Con nhà siêu giàu Châu Á”
Cảnh trong phim “Con nhà siêu giàu Châu Á”

Lần này, nhiều hãng phim lớn của Hollywood đã phải sửng sốt khi một bộ phim những tưởng không thể thu hút lượng công chúng lớn, những tưởng thuộc thể loại không thể “hái ra tiền” lại bán được nhiều vé hơn kỳ vọng.

Nhắc đến thành công của “Crazy Rich Asians”, báo chí phương Tây hiện tại luôn đính kèm với những từ như “bất ngờ”, “khó tin”…

Thị trường điện ảnh đương đại là sáng tạo nghệ thuật pha lẫn tính toán tài chính, luôn ẩn chứa những bất ngờ. Năm 2017, bộ phim hài “Girls Trip” đã từng là bộ phim đầu tiên được sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn xuất bởi những gương mặt đều là người Mỹ gốc Phi. Đó là một phim kinh phí thấp với mức đầu tư chỉ 20 triệu USD, nhưng thu về tới 141 triệu USD.

Khi ấy, rất đông khán giả da màu đã đổ ra rạp xem phim và các hãng phim chợt nhận ra họ đã bỏ quên một nhóm công chúng đông đảo đến mức nào. Báo chí khi ấy cũng bất ngờ trước thành công của “Girls Trip”.

Rồi tới bộ phim hành động “Black Panther” với diễn xuất của nam chính và dàn nhân vật phụ đều là những diễn viên da màu, “Black Panther” đã trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm 2018.

Những bộ phim này đều hướng tới những nhóm khán giả vốn bị cho là không có sức chi mạnh ngoài phòng vé, để rồi cuối cùng tạo nên những mức doanh thu bất ngờ, bởi thu hút được những nhóm người yêu điện ảnh vốn bị Hollywood “bỏ quên”.

Trailer phim “Con nhà siêu giàu Châu Á”

Bích Ngọc
Theo The Atlantic