Hội sách TPHCM 2016 - Sách ngôn tình không còn được chuộng

(Dân trí) - Theo chia sẻ từ một số gian hàng trong hội sách, năm nay sách ngôn tình không còn được các độc giả săn lùng, thay vào đó sách văn học của các tác giả nổi tiếng rất được quan tâm.

Trải qua 4 ngày đầu tiên, số khách tham quan hội sách cũng tăng cao so với các năm trước. Do năm nay các gian hàng đã có sự đầu tư cao hơn và chuyên nghiệp hơn từ các khâu trưng bày, khuyến mãi, tổ chức những chương trình gia lưu các tác giả nổi tiếng.

Đặc biệt có những gian hàng đã thu lại lợi nhuận khá cao từ các chiến lược tích cực này. Những gian hàng đầu tư lớn cho hội sách năm nay có công ty phát hành sách, Tiki, Phương Nam, Alpha, Nhã Nam, NXB Kim Đồng, nhà sách Nguyễn Huệ...

Anh Đỗ Huy Quốc - Giám đốc ngành sách Tiki cho biết: “Doanh thu của Tiki 3 ngày đầu tiên đã sắp xỉ 3 tỷ đồng, so với các năm trước tăng lên khá nhiều, gần như gấp đôi. Năm nay chúng tôi cũng đầu tư kinh phí thực hiện các gian hàng cũng gấp đôi nên hiệu quả mang lại cũng tương đương. Có những backdrop vui nhộn, thu hút khách hàng cùng những quà tặng hấp dẫn cho khách.

Sách bán chạy nhất là “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. 3 ngày đầu tiên bán được gần 3000 quyển. Những tác phẩm bán chạy khác cũng rơi vào các tác giả trẻ, như Hamlet Trương, Anh Khang... Cũng như các năm trước, sách của các tác giả trẻ được bạn đọc tìm mua rất nhiều”.

Thanh Duy và mẹ giao lưu tại hội sách khi ra mắt quyển sách đầu tiên Lỗi ở yêu thương
Thanh Duy và mẹ giao lưu tại hội sách khi ra mắt quyển sách đầu tiên "Lỗi ở yêu thương"
Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng giao lưu tại hội sách
Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng giao lưu tại hội sách

Không chỉ những hoạt động tại hội sách, các trang online cũng hỗ trợ tích cực và thu hút. “Cùng với hội sách, trên trang online Tiki cũng tổ chức chương trình đồng hành cùng hội sách TPHC, mang không khí hội sách lên trên webside để các bạn đọc không có điều kiện tham gia cũng có thể biết được thông tin những buổi tọa đàm, giao lưu... để truyền không khí yêu sách cho mọi người”, anh Huy cho biết thêm.

Buổi tọa đàm với phó chủ tích Frankfurt BookFair bà ClauDia với chủ đề Toàn cảnh ngành xuất bản thế giới và Việt Nam thời hội nhập.
Buổi tọa đàm với phó chủ tích Frankfurt BookFair bà ClauDia với chủ đề "Toàn cảnh ngành xuất bản thế giới và Việt Nam thời hội nhập".

Đại diện nhà sách Vinabook cho biết, lượng sách bán ra trong 3 ngày qua cũng tương đương năm 2014. Những ngày đầu ban tổ chức chưa cho giảm giá nhiều nên lượng khách hàng đến tham quan nhiều hơn mua sắm. Hiện tại chưa có số liệu cụ thể, nhưng lượng sách văn học, những tác phẩm kinh điển như “Giết con chim nhại” hay tác giả nổi tiếng của Nhật - Haruki Murakami lượng sách bán ra cao hơn hẳn. Những tác giả trẻ như Hamlet Trương, Thanh Duy Idol, 365 cũng có những tác phẩm ra mắt đầu tiên tại hội sách, mặc dù giá cao nhưng vẫn bán được.

Một số gian hàng luôn có lượng khách hàng đông đảo
Một số gian hàng luôn có lượng khách hàng đông đảo
Tuy cũng có những gian hàng sách không thu hút độc giả.
Tuy cũng có những gian hàng sách không thu hút độc giả.
Hội sách TPHCM 2016 - Sách ngôn tình không còn được chuộng - 6

Anh Nguyễn Hoàng Minh, quản lý truyền thông của Vinabook cho biết chia sẻ: “Đặc biệt năm nay dòng sách ngôn tình không còn bán được nhiều như trước, tôi cho rằng đó là văn hóa đọc đã thay đổi tích cực”.

Trong 3 ngày đầu, lượng sách giảm giá đã tăng lên khá cao, những gian hàng nhỏ lẻ, có nơi giảm đến 55%.
Trong 3 ngày đầu, lượng sách giảm giá đã tăng lên khá cao, những gian hàng nhỏ lẻ, có nơi giảm đến 55%.

Dự kiến 3 ngày cuối tuần sẽ đông gấp 4 lần ngày bình thường, hội sách cũng đón nhiều đọc giả đến từ các tỉnh lân cận đến tham quan và mua sắm tại hội sách.

Điểm nổi bật của hội sách TPHCM năm nay các gian hàng của các công ty sách, các gian hàng đều trang trí đẹp hơn hẳn, được đầu tư bắt mắt, các chương trình khuyến mãi cũng nhiều do nắm bắt được nhu cầu của khách hàng cần những không gian đẹp, giao lưu với người nổi tiếng, những tác giả trẻ được bạn đọc yêu thích.

Bài & ảnh: Băng Châu

Hội sách TPHCM 2016 - Sách ngôn tình không còn được chuộng - 8