Hoàng Yến kể ám ảnh khi quay "Cuộc đời vẫn đẹp sao" ở chợ đầu mối Long Biên

Phương Bảo

(Dân trí) - Nữ diễn viên vào vai vợ mới của Sơn - chồng của Luyến trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Chị kể, làm phim ở chợ đầu mối nên cũng có nhiều kỷ niệm…

Cuộc đời vẫn đẹp sao kể về cuộc sống mưu sinh của người lao động nghèo ở chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) qua góc nhìn hài hước, chân thực. 

Phim kể về Luyến (Thanh Hương đóng) với nhiều phân cảnh cảm động. Chồng Luyến (tên Sơn do Hoàng Du Ka đóng) đi biển rồi qua đời, để lại cho cô và mẹ chồng món nợ. Sau 5 năm cày cục trả nợ, cô phát hiện chồng mình thực ra chưa chết mà đang sống hạnh phúc, có con với phụ nữ khác.

Nhiều người thích thú khi biết vợ mới của Sơn do diễn viên Hoàng Yến đóng. Trước kia, Hoàng Yến thường "đóng đinh" với những nhân vật đanh đá, ghê gớm như: Xuyến (phim Về nhà đi con), bạn của bà Xuân (Quách Thu Phương đóng) trong Hương vị tình thân, Ngọc trong Hồ sơ cá sấu hay mới đây là vai mẹ vợ của Danh (Anh Vũ) ở Dưới bóng cây hạnh phúc

Mỗi nhân vật Hoàng Yến thể hiện đều có nét ghê gớm, kém duyên và được nữ diễn viên làm tròn vai nên khán giả mong chờ những màn tranh cãi, những scandal xảy ra khi vợ cũ gặp vợ mới.

Hoàng Yến kể ám ảnh khi quay Cuộc đời vẫn đẹp sao ở chợ đầu mối Long Biên - 1

Hoàng Yến cùng con gái và bạn diễn Hoàng Du Ka ở hậu trường phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với PV Dân trí, Hoàng Yến cho biết, khi được mời tham gia bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, chị nhận lời ngay vì chị rất quý đạo diễn Nguyễn Danh Dũng - người đã khiến chị "sinh động" hơn với vai cô Xuyến trong Về nhà đi con. Chị hạnh phúc hơn khi con gái của chị là bé Mầm (tên thật là Cao Hoàng Yến Linh) cũng tham gia phim cùng mẹ.

"Mầm rất tự tin khi trong phim cũng làm con gái của mẹ. Trong phim, đạo diễn giữ tên con là Mầm luôn nên con không thấy xa cách mà thoại rất tự nhiên. Điều đặc biệt là hai mẹ con không học thoại ở nhà, đến bối cảnh anh Danh Dũng mới đưa kịch bản ra để người lớn bàn nhau, sau đó mới đến phần cho Mầm. 

Con học nhanh, khi thoại chuẩn "không trượt câu nào" nên ai cũng bất ngờ. Tôi không phải nhắc thoại cho con. Đoạn hai mẹ con khóc trên ô tô để ra sân bay là Mầm tự nói "mẹ đang nhớ bố đây này" và khóc… Cái này con tự nghĩ ra mà không ai phải hướng dẫn", Hoàng Yến cho biết.

Nói về việc đóng vợ của diễn viên Hoàng Du Ka - người kém mình 12 tuổi, Hoàng Yến cho hay: "Ngày trước, tôi đi làm phim cùng với bố của Du Ka là anh Thanh Du, khi cậu ấy mới có 8,9 tuổi mà giờ, tôi đóng vợ cậu ấy. Hôm đầu tiên cứ nhìn thấy nhau lại cười. Ngày trước Du Ka gọi tôi là cô, giờ chuyển sang chị. Cậu ấy còn trêu tôi: "Nhìn chị trẻ thế này, phải gọi là em mới đúng". Chúng tôi thoải mái đóng với nhau mà không ngại ngùng gì".

Hoàng Yến cũng có một số phân đoạn đóng ở chợ Long Biên. Chị chia sẻ rằng, khi đoàn phim làm việc, bà con tiểu thương đứng xem rất đông và ý thức. Nhiều người giơ điện thoại lên quay nhưng khi được đoàn phim nhắc nhở, thì mọi người lại thôi. Làm phim về thân phận người lao động nghèo, Hoàng Yến càng thương họ hơn.

"Quay phim ở chợ thì có nhiều kỷ niệm, như ở đấy rất nóng và hôi. Diễn viên dù có nổi tiếng đến mấy thì cũng phải chờ bối cảnh để quay, tôi đã phải chờ khá lâu ở chợ nên chứng kiến được cuộc sống nhiều người. 

Tôi ám ảnh với những thân phận vất vả, hàng ngày mưu sinh. Trong khi có những người tiêu tiền không tiếc tay thì ngoài kia, có những người đang nhặt nhạnh từng đồng lẻ. Càng thương họ và cảm thấy trân trọng cuộc sống mình đang có", Hoàng Yến tâm sự.

Hoàng Yến kể ám ảnh khi quay Cuộc đời vẫn đẹp sao ở chợ đầu mối Long Biên - 2

Đạo diễn Danh Dũng (áo đen, ngoài cùng bên phải) đang tập thoại cho bé Mầm diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi, phim rất hay, được nhiều người yêu mến nhưng một số khán giả khó tính cho rằng, Thanh Hương vào vai Luyến "lươn" hơi kịch, chưa tự nhiên lắm, chị nghĩ sao?

Hoàng Yến chia sẻ: "Làm diễn viên là "làm dâu trăm họ", chúng tôi biết sẽ có nhiều ý kiến trái chiều nhưng tôi cho rằng, Thanh Hương đã tròn vai. Hương đã trưởng thành hơn với chính bản thân mình cách đây khoảng 5 năm. Luyến "lươn" là một vai có nhiều đất diễn, trong lúc đợi đến lượt mình, tôi cũng xem Thanh Hương đóng và thấy bạn ấy đã rất cố gắng. Đoạn Luyến về xóm trọ đạp phá đồ đạc, hắt hủi mẹ chồng là đoạn diễn tâm lý đỉnh cao của Thanh Hương.

"Kịch" ở đây theo tôi là sự ép - phê mà cả đạo diễn và diễn viên đều muốn, vì nỗi đau, việc bị phản bội, bị tổn thương quá lớn so với một người phụ nữ. Nếu ai có sự đồng cảm với Hương, từng chịu nỗi đau như vậy thì sẽ thấy hay, hoặc có người đón nhận nỗi đau kiểu khác, thì họ thấy sẽ khác".

Hoàng Yến bộc bạch, sau khi chia tay chồng thứ tư, chị từng muốn làm bạn với người cũ nhưng không được. Hiện tại, chị không liên lạc gì với anh. Những lúc muốn đón con đi chơi, anh thường xin phép bà ngoại.

Hoàng Yến kể ám ảnh khi quay Cuộc đời vẫn đẹp sao ở chợ đầu mối Long Biên - 3

Hoàng Yến không ngại đáp trả những nhận xét ác ý về hôn nhân của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhiều người vào nhắn tin cho tôi, lấy nhiều chồng thế không ngại à? Tôi thấy họ quá tiêu cực khi nhìn nhận về người khác. Sao ai cũng nói chuyện tôi lấy nhiều chồng mà không ai nghĩ chắc cô ấy phải tuyệt vời như thế nào mới khiến 4 người đàn ông muốn danh chính ngôn thuận lấy cô ấy làm vợ? 

Tôi đáp trả không phải là sân si, ghét bỏ mà tôi muốn cho họ biết rằng, ai cũng mưu cầu hạnh phúc nhưng do số phận đành phải chia tay, thì phải vươn lên, sao phải buồn khổ, ngại bởi những chuyện như vậy được", Hoàng Yến thẳng thắn.

Hoàng Yến cho biết, chị sẽ vẫn yêu, khi yêu chị thấy mình trẻ trung, hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, chị sẽ không kết hôn nữa. Thời gian gần đây, nhiều người phụ nữ tâm sự với Hoàng Yến, là cuộc sống hôn nhân mệt mỏi, ức chế, bị bạo hành mà không dám "dứt áo ra đi", chị không khuyên ai ly dị mà chỉ mong rằng, họ sẽ có bản lĩnh để vượt qua được những chuyện đó, hoặc có một quyết định sáng suốt hơn để không còn khổ đau nữa.

Hoàng Yến sinh năm 1976, trưởng thành từ lớp đào tạo Diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Chị từng tham gia các phim truyền hình như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Giọt nước rơi, Về nhà đi con, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân,...

Hoàng Yến kết hôn chồng thứ tư - anh Cao Thắng năm 2014, ly hôn năm 2021. Cả hai có một con chung là bé Mầm (6 tuổi). Chị có hai con gái lớn với chồng trước là Yến My (30 tuổi) và Yến Minh (22 tuổi).