"Hoàng Dược Sư" Tăng Giang qua đời cô độc trong khách sạn

Mi Vân

(Dân trí) - Nam diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hồng Kông - Tăng Giang vừa được xác nhận qua đời tại một khách sạn ở Hồng Kông. Nguồn tin cho biết ngôi sao "Anh hùng xạ điêu" (năm 1983) đột tử mà không có ai ở bên.

Ngày 27/4, tờ HK01 đưa tin nam diễn viên Tăng Giang qua đời ở tuổi 88 trong khách sạn tại Tsim Sha Tsui, Hồng Kông. Theo lời khai của nhân viên khách sạn, Tăng Giang trở về Hồng Kông từ Singapore và đang cách ly y tế. Sáng 26/4, ông tiến hành kiểm tra Covid-19, được xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 và hoàn toàn khỏe mạnh. 

Tuy nhiên, tới sáng 27/4, nhân viên y tế đến phòng của Tăng Giang để kiểm tra lần hai nhưng không thấy ông ra mở cửa. Khi họ vào trong phòng thì phát hiện ngôi sao kỳ cựu nằm bất tỉnh dưới sàn, đã tắt thở và mạch không đập. 

Hoàng Dược Sư Tăng Giang qua đời cô độc trong khách sạn - 1

Tăng Giang nổi tiếng với vai diễn Hoàng Dược Sư trong "Thần điêu đại hiệp" năm 1983 (Ảnh: Sina).

Hiện, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của nam diễn viên nổi tiếng. Thi thể của cố nghệ sĩ Tăng Giang được đưa về nhà lạnh bảo quản và tiến hành khám nghiệm. Nguyên nhân cái chết của tài tử sẽ được công bố trong vài ngày tới. 

Theo nguồn tin từ HK01, vài tháng gần đây, sức khỏe của Tăng Giang suy yếu. Ông từng bí mật nhập viện điều trị bệnh. Vài năm trở lại đây, ông gặp vấn đề thính giác và phải dùng máy trợ thính để giao tiếp với mọi người. 

Thông tin Tăng Giang đột ngột qua đời được đăng tải trên truyền thông nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều fan và đồng nghiệp đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội để chia buồn với gia đình cố nghệ sĩ. 

Tăng Giang tên thật Tăng Quý Nhất, sinh năm 1934, là diễn viên kỳ cựu, được kính trọng trong làng giải trí xứ hương cảng. Tăng Giang từng diễn xuất trong các bộ phim nổi tiếng như Đại thời đại, Bản sắc anh hùng, Thám tử phố Tàu 2, Bao Thanh Thiên... Năm 2015, ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng với tác phẩm Thiết thính phong vân 3

Hoàng Dược Sư Tăng Giang qua đời cô độc trong khách sạn - 2

Tăng Giang được xem là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu và có ảnh hưởng của điện ảnh Hồng Kông (Ảnh: Sina).

Sau hàng chục năm đóng phim, gia tài điện ảnh của Tăng Giang là hàng trăm bộ phim thuộc đủ các thể loại từ trinh thám đến hành động võ thuật. Ông tham gia nhiều bộ phim của đài TVB (Hồng Kông) cùng một số phim truyền hình của Singapore.

Ngoài ra, với lợi thế tiếng Anh, ông cũng góp mặt trong các bộ phim Hollywood của Thành Long và Châu Nhuận Phát. Dù tuổi không còn trẻ, ông vẫn nhiệt huyết với nghề. Năm ngoái, cố nghệ sĩ vẫn đóng phim.

Trên HK01, ông từng bày tỏ không muốn nghỉ hưu vì điện ảnh Hồng Kông vẫn trong giai đoạn khó khăn và muốn góp sức vực dậy ngành phim ảnh. Ông nói: "Tôi mong trước khi kết thúc, mình không nuối tiếc. Tôi còn mong trước khi đi, mình sẽ tiêu hết tiền, điều tôi muốn để lại cho con cái là giáo dục, tư duy tốt".

Hoàng Dược Sư Tăng Giang qua đời cô độc trong khách sạn - 3

Ngoài 80 tuổi, Tăng Giang vẫn hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ và đầy đam mê (Ảnh: HK01).

Với khán giả Việt Nam, Tăng Giang được nhớ đến nhiều qua hình ảnh Hoàng Dược Sư trong phim Thần điêu đại hiệp sản xuất năm 1983. Bộ phim được xem là một trong những tác phẩm kinh điển nhất của thập niên 80. 

Về đời tư, Tăng Giang kết hôn ba lần và có hai người con với vợ đầu, vợ thứ hai. Ngày 28/4, con gái của nam diễn viên đã đại diện cho gia đình làm các thủ tục nhận thi thể. Chia sẻ với truyền thông, cô bật khóc cho biết, bố cô có sức khỏe bình thường, tinh thần tốt trước khi qua đời.

Tháng 3 vừa rồi, ông còn tiết lộ trong một cuộc trò chuyện về thói quen sống và sinh hoạt lành mạnh. Ông cho biết thường xuyên tập thể dục, ăn uống đúng giờ và nhờ vậy thấy mình luôn phong độ dù đã ở tuổi U90.

Theo Sina/SMCP