Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh sắp trở thành Tiến sĩ ứng tuyển

(Dân trí) - Vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 có một thí sinh khá đặc biệt đó là Đỗ Hoàng Vân. Người đẹp sinh năm 1993 này từng đang theo làm Tiến sĩ vật lý tại Italia được 2 năm.

Sáng 8/7, vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 đã diễn ra tại Hà Nội. Đúng như kỳ vọng của phần lớn khán giả, nhan sắc của khu vực phía Bắc vô cùng rạng rỡ và có phần nổi trội. Ngay từ rất sớm, các thí sinh đã có mặt tại địa điểm Sơ khảo để tập trung và chuẩn bị cho phần thi của mình. Phần lớn các thí sinh chọn trang phục áo dài để tôn lên vẻ đẹp hình thể của mình một cách duyên dáng nhất.

Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh sắp trở thành Tiến sĩ ứng tuyển - 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, bà Phạm Kim Dung - Phó BTC Hoa hậu Việt Nam 2018, ông Hoàng Nhật Nam - Tổng Đạo diễn và Hoa hậu Bùi Bích Phương tại buổi sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, bà Phạm Kim Dung - Phó BTC Hoa hậu Việt Nam 2018, ông Hoàng Nhật Nam - Tổng Đạo diễn và Hoa hậu Bùi Bích Phương tại buổi sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có mặt tại buổi Sơ khảo phía Bắc từ rất sớm để chuẩn bị cho vai trò Ban giám khảo của mình. Hoa hậu Bùi Bích Phương, NTK Lê Thanh Hòa, bà Phạm Kim Dung - Phó BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 và Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng xuất hiện tại buổi Sơ khảo để gặp gỡ các thí sinh.

Đáng chú ý ở khu vực miền Bắc năm nay có 1 thí sinh vô cùng đặc biệt khi thí sinh này có trình độ học vấn trên Thạc sĩ, đó là Đỗ Hoàng Vân sinh năm 1993. Đỗ Hoàng Vân từng có 3 năm theo học cử nhân và thạc sĩ ngành Vật lý lượng tử tại trường chuyên sư phạm Paris, Pháp và đã theo làm Tiến sĩ vật lý tại Italia được 2 năm.

Thí sinh Đỗ Hoàng Vân đang làm nghiên cứu sinh ngành Vật lý ở Italia.
Thí sinh Đỗ Hoàng Vân đang làm nghiên cứu sinh ngành Vật lý ở Italia.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên thí sinh có trình độ học vấn trên Thạc sĩ tham dự Hoa hậu Việt Nam. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 ngoài vẻ đẹp nổi bật của các thí sinh thì cũng chú trọng đến học vấn và kiến thức của các thí sinh để tìm ra được người đăng quang ngôi vị cao nhất toàn vẹn cả “sắc - trí - tài”.

Phạm Thị Hà (1998) và Phạm Thị Hoài (1994) là 2 chị em ruột cùng đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018, cả 2 đều là thí sinh đến từ tỉnh Nghệ An - nơi sẽ diễn ra vòng Chung khảo khu vực phía Bắc.


Chị em Phạm Thu Hà - Phạm Thu Hoài đưa nhau đi ứng tuyển Hoa hậu Việt Nam.

Chị em Phạm Thu Hà - Phạm Thu Hoài đưa nhau đi ứng tuyển Hoa hậu Việt Nam.

Xuất hiện trong buổi sơ khảo khu vực phía Bắc có Phạm Ngọc Khánh Linh, đây cũng là thí sinh đã vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam nhưng xin được tham gia vào vòng Chung khảo phía Bắc và được BTC chấp nhận.

Phạm Ngọc Khánh Linh là một trong những nhan sắc nổi bật của dàn thí sinh năm nay, cô là em gái của siêu mẫu Phạm Thùy Linh và Á khôi Phạm Phương Linh. Điều đặc biệt, Khánh Linh không chỉ sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ mà cô còn có tài năng ấn tượng khi đạt đến nhị đẳng huyền đai Taekwondo. Linh cũng đã 4 lần đạt Huy chương vàng bộ môn Taekwondo cấp quốc gia.

Phạm Ngọc Linh là em gái của siêu mẫu Phạm Thuỳ Linh và Á khôi Phạm Phương Linh.
Phạm Ngọc Linh là em gái của siêu mẫu Phạm Thuỳ Linh và Á khôi Phạm Phương Linh.

Lê Thanh Tú (1996) - người đẹp lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 cũng có mặt trong buổi Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam. Thanh Tú cũng là một trong những thí sinh nổi bật của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 khi từng vượt mặt Hoàng Thùy và Mâu Thủy, giành chiến thắng trong 1 tập thi của Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc sinh năm 1999 từng đoạt giải Á khôi 1 Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017 có vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng.

Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh sắp trở thành Tiến sĩ ứng tuyển - 6
Thanh Tú (váy xanh) - Bích Ngọc.
Thanh Tú (váy xanh) - Bích Ngọc.

Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang sinh năm 1994, cô từng lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Tuyết Trang hiện đang là BTV của VTV, đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ sinh năm 1994 từng lọt vào Top 10 chung cuộc và cũng là cô gái có gương mặt đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Người đẹp xứ Nghệ Ngọc Nữ sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ.

Thí sinh Hoàng Hải Thu sinh năm 1995 từng đạt giải Người đẹp tài năng Hoa hậu Hoàn vũ 2017 và Á khôi 3 Miss VietNam Photo Model 2017.

Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh sắp trở thành Tiến sĩ ứng tuyển - 8
Tuyết Trang - Ngọc Nữ.
Tuyết Trang - Ngọc Nữ.

Thí sinh Hà Thanh Vân sinh năm 1993 có gương mặt khả ái, nổi bật. Thanh Vân từng lọt vào vòng Chung kết Hoa hậu qua ảnh 2012 và là Á khôi 1 trường Đại học Ngoại thương 2013.

Thí sinh Công Lê Minh Hương sinh năm 1996 hiện đang theo học tại Học viên Báo chí và Tuyên truyền. Minh Hương là đạt giải Á khôi 1 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015. Trong cuộc thi đó, Minh Hương cũng là thí sinh hùng biện tiếng Anh hay nhất.

Thí sinh Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996 cũng xuất hiện để tham dự buổi Sơ khảo phía Bắc. Hà My vốn được đông đảo khán giả biết đến là người tặng hoa khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam. Hà My sinh năm 1996, tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hiện là sinh viên Học viên Ngoại giao, cô thành tạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Nhìn chung tại buổi sáng của vòng thi Sơ khảo khu vực phía Bắc, dàn thí sinh năm nay vô cùng nổi bật, không chỉ là nhan sắc rạng rỡ mà các em còn có học vấn cao.

Phạm Ngọc Hà My.
Phạm Ngọc Hà My.
Hà Thanh Vân.
Hà Thanh Vân.
Chu Thị Minh Trang.
Chu Thị Minh Trang.

Sau khi vượt qua các vòng thi nhân trắc học, đối thoại trực tiếp với Ban giám khảo, Sơ khảo khu vực phía Bắc Việt Nam 2018 đã tìm ra được những gương mặt sáng giá bước tiếp vào vòng Chung khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018.

31 thí sinh gồm: Phạm Thị Luyến (Đại học Kinh tế Quốc dân), Nguyễn Phương Anh (Học viện Tài Chính), Trần Thị Hoàng Ngân (ĐH Công nghiệp Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Nhung (ĐH Ngoại thương), Nguyễn Hoài Phương Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Trương Thuỷ Tiên (ĐH Thương Mại), Lê Thị Thu Huyền (ĐH Dân lập Hải Phòng), Hà Thanh Vân (Hà Nội), Phạm Ngọc Hà My (Học viện Ngoại giao), Đinh Phương Mỹ Duyên (ĐH Kinh tế Nghệ An), Tạ Huyền My (ĐH Ngoại thương), Phạm Thị Huyền Trang (CĐ Múa Việt Nam), Nguyễn Lan Hương (ĐH Kinh doanh & công nghệ Hà Nội), Hoàng Thị Bích Ngọc (ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội), Lại Quỳnh Giang (Hà Nội), Lê Thanh Tú (ĐH Mở Hà Nội), Nguyễn Thị Khánh Linh (ĐH Quốc gia Hà Nội), Vũ Thị Hiền (Giáo viên mầm non), Vũ Thị Thanh Thanh (ĐH Thăng Long), Trương Thị Tố Uyên (ĐH Công Đoàn), Đỗ Linh Chi (ĐH Kinh tế Quốc dân), Trần Thị Ngọc Bích (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), Phạm Thị Minh Châu (ĐH Ngoại thương), Chu Thị Minh Trang (ĐH Xây dựng Hà Nội), Phạm Ngọc Linh (Tiếp viên hàng không), Bùi Phương Nga (ĐH Kinh tế Quốc dân), Nguyễn Thị Ngọc Nữ (Hoạt động nghệ thuật tự do), Đặng Thị Trúc Mai (ĐH Tài chính - Marketing), Bùi Thị Yến Nhi (ĐH Đồng Tháp), Công Lê Minh Hương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Trần Ngọc Lâm (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh sắp trở thành Tiến sĩ ứng tuyển - 13
Các thí sinh chụp ảnh với BGK và BTC sau khi kết thúc buổi Sơ khảo.
Các thí sinh chụp ảnh với BGK và BTC sau khi kết thúc buổi Sơ khảo.

Có 7 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo phía Bắc tuy nhiên phải bổ sung thêm hồ sơ và 2 thí sinh phải kiểm tra y khoa vào sáng 9/7 để BTC xác nhận đã đủ điều kiện lọt vào vòng Chung khảo khu vực phía Bắc.

Hà Tùng Long

Ảnh: Chí Linh