Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa: Hồng nhan mà không bạc phận

Hơn 20 năm sau khi đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa không “dính” scandal nào. Người đẹp bật mí, những thành công có được trong đời nhờ chị biết nghe lời cha mẹ và luôn trau dồi bản thân…

Có vương miện mới gặp “ông xã”

Khác với một số người nổi tiếng, hoa hậu Diệu Hoa khá cởi mở với báo chí. Dường như sự hanh thông trong cuộc sống khiến người đẹp này luôn vui vẻ với những người mình gặp gỡ. Nói chuyện với chị, tôi cảm nhận được tình yêu của chị với gia đình, công việc bởi những lời của chị luôn hừng hực khí thế.
 
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa: Hồng nhan mà không bạc phận

“Diệu Hoa thường nói với bạn bè thân thiết rằng mình bằng lòng với những gì mình đang có. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, người ta có biết bao điều mơ ước... Nhưng đối với Diệu Hoa, hai yếu tố chủ yếu và gắn bó hữu cơ là sự nghiệp và gia đình. Diệu Hoa dồn cố gắng cho hai mặt đó và hy vọng đây luôn là những điểm son của mình. Vợ chồng mình cùng làm kinh doanh, tập trung trí lực để công việc đạt hiệu quả cao, đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình. Gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn sẽ giúp vợ chồng mình yên tâm và làm cho công việc ngày càng khởi sắc”, Diệu Hoa tâm sự.

Nhân gian thường nói “hồng nhan bạc phận”, nhưng dường như với Hoa hậu Diệu Hoa, điều này không đúng. Chị kể, khi được trao danh hiệu Hoa hậu chị đã nghĩ đó là một sự may mắn, một dấu hiệu tốt lành khi sắp bước vào đời và lập nghiệp. Hoa hậu Diệu Hoa nói: “Thực tế cho thấy danh hiệu Hoa hậu đã tạo nhiều thuận lợi cho Diệu Hoa trong công việc hằng ngày cũng như trong giao tiếp. Lẽ tất nhiên, sắc đẹp không phải là tất cả. Khi trò chuyện vui vẻ với bạn bè hoặc khi bàn bạc, thương thảo về kinh doanh, một người có thể gây cảm tình ban đầu cho người đối thoại bằng khuôn mặt, vóc dáng, nhưng sau đó, sức hấp dẫn, thuyết phục lại là ở tâm hồn, tri thức, vốn hiểu biết và phông văn hoá của bạn. Có thể nói Diệu Hoa không gặp điều gì phiền toái, ngược lại có người nói chính danh hiệu Hoa hậu đã tạo cơ hội để Diệu Hoa và ông xã gặp nhau”.

Giải cao khiến “đôi mắt hình viên đạn”

 
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa: Hồng nhan mà không bạc phận

Trái với sự suôn sẻ của Hoa hậu Diệu Hoa, nhiều người đẹp đăng quang ở các cuộc thi sắc đẹp sau này lại gặp khá nhiều scandal, khiến dư luận nhiều phen nổi sóng nổi gió. Cái nhìn về các cuộc thi sắc đẹp cũng như những người đẹp có danh vị đôi khi không còn được ưu ái như trước kia.

Tuy nhiên theo Hoa hậu Diệu Hoa, đây chỉ là những “con sâu”, là hiện tượng cá biệt: “Theo Diệu Hoa, các cuộc thi sắc đẹp ngày nay vẫn nhằm mục đích cao quý là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng hoàn cảnh thời nay khác nhiều so với thời Diệu Hoa dự thi. Trong những năm gần đây, các cuộc thi hoa hậu được tổ chức hoành tráng hơn, việc tuyên truyền quảng bá thật rầm rộ và đặc biệt giải thưởng cao hơn gấp bội. Đó là những thay đổi, những bước tiến đầy ý nghĩa. Nhưng đó cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ở hậu trường thí sinh nhìn nhau bằng “đôi mắt hình viên đạn”, thậm chí tìm cách hại nhau, điều này đã được phản ánh trên báo chí. Diệu Hoa hy vọng đây chỉ là những thông tin về một vài hiện tượng cá biệt, nhất thời chứ không phải là phổ biến”.

Người đẹp tiết lộ điều khiến chị giữ được hình ảnh của mình suốt nhiều năm qua:
 

Người đẹp tiết lộ điều khiến chị giữ được hình ảnh của mình suốt nhiều năm qua: “Khi đã là người của công chúng thì việc bị dư luận theo dõi, xét nét từng li, từng tí cũng là điều bình thường. Trong hoàn cảnh như vậy, ai không biết giữ gìn, từ lời ăn tiếng nói đến hành vi, cử chỉ sẽ dễ bị chỉ trích, thậm chí bị lên án. Mình nghĩ đây đúng là áp lực nhưng là áp lực lành mạnh, tích cực, thúc đẩy hướng thiện. Riêng về bản thân, Diệu Hoa luôn ghi nhớ lời căn dặn của bố mẹ và trong hơn hai chục năm qua, vẫn luôn làm theo lời dạy bảo này, đó là “phải không ngừng học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức, tự hoàn thiện mình để mãi xứng đáng với vương miện, xứng đáng với thiện cảm của công chúng”. Diệu Hoa rất xúc động khi ngày nay đến nơi này, chỗ nọ, sau gần 22 năm mà vẫn có cô bác, anh chị nhận ra Diệu Hoa và bày tỏ lòng ưu ái”.

Khi tôi hỏi Diệu Hoa rằng liệu sau này có cho hai cô con gái xinh đẹp của chị (hiện đang ở tuổi trăng rằm) dự thi các cuộc thi sắc đẹp hay không, Diệu Hoa vui vẻ cho biết: “Các cháu cũng thích xem các cuộc thi người đẹp qua tivi và bình luận sôi nổi, nhưng cả nhà không ai đề cập việc các cháu sau này có thể tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Trước mắt, vợ chồng Diệu Hoa chăm lo cho các con học giỏi, hạnh kiểm tốt, không bị phân tâm vì những gì không phù hợp lứa tuổi của chúng. Sau này sẽ như thế nào, sẽ làm gì thì để hạ hồi phân giải”.

 
Theo GĐ&XH